27/06/2024 09:15 GMT+7

Chuyến bay may mắn của hành khách người Úc trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Hành khách 57 tuổi người Úc uống thuốc quá liều và gặp biến chứng khi chuyến bay đã cất cánh và đang trên đường từ Hà Nội, Việt Nam đến Paris, Pháp. May mắn bay cùng hôm ấy là một đoàn bác sĩ của Trường đại học Y dược thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

GS.TS Lê Ngọc Thành, hiệu trưởng Trường ĐH Y dược, cho biết ông vừa trở về sau chuyến công tác tại Pháp. Ở chặng đi, khi máy bay đã cất cánh thì tiếp viên gọi tìm bác sĩ vì có hành khách bị ốm.

"Trong đoàn công tác của tôi còn có một số bác sĩ nữa. Chúng tôi đến ngay vị trí hành khách bị ốm theo hướng dẫn của tiếp viên thì thấy ông này đã gục xuống, khó thở, bắt mạch thấy mạch loạn, nhưng ở đó không có phương tiện gì để cấp cứu hay chẩn đoán, chúng tôi để hành khách thở oxy và nằm yên theo dõi" - GS Thành cho hay.

GS Thành nói thêm vì không có phương tiện để chẩn đoán nên tất cả các bác sĩ đều lo lắng cho tính mạng hành khách, đánh giá có thể bệnh nhân gặp cơn nhồi máu cơ tim và rất cần được cấp cứu ngay. Khoảng 1 giờ sau khi cất cánh, máy bay gặp trục trặc và phải quay lại Nội Bài, mang đến cơ hội cho hành khách này.

"Khi đến Nội Bài, đã có ý kiến đưa hành khách này đến Bệnh viện Nam Thăng Long là cơ sở y tế gần sân bay nhất, nhưng tôi nêu ý kiến là nên đến Bệnh viện E sẽ có đủ phương tiện cấp cứu hơn.

Xe cấp cứu đã đến và đưa hành khách đó về Bệnh viện E, sau này tôi được biết hành khách đó không phải bị nhồi máu cơ tim mà là uống thuốc quá liều. Bệnh nhân đã được cấp cứu và đã ra viện an toàn. Còn chúng tôi thì 4h sáng hôm đó được chuyển sang một máy bay khác và tiếp tục hành trình" - GS Thành nói.

Ông Thành chia sẻ thêm ông đã làm nghề y gần 40 năm và đã bay nhiều chuyến bay, nhưng đây là lần đầu tiên ông gặp ca bệnh trên máy bay.

Ông cũng khuyến cáo khi đào tạo cho các tiếp viên hàng không, bên cạnh kỹ năng hỗ trợ và cấp cứu cho hành khách gặp sự cố như hiện nay, nên bổ sung thêm kiến thức nếu đưa hành khách đến cơ sở y tế thì nên đưa đến đâu là an toàn và hợp lý nhất.

Trước đó, hồi đầu năm nay, sau 20 phút máy bay khởi hành từ Buôn Ma Thuột đến Hà Nội, một nam hành khách bất ngờ khó thở, vã mồ hôi, tụt huyết áp, may mắn trên chuyến bay có nữ bác sĩ làm việc tại một trung tâm y tế huyện ở Cao Bằng đã nhanh chóng cấp cứu cho bệnh nhân.

Tàu cấp cứu đường thủy cho Cần Giờ: Mô hình ý nghĩa, cần tính toán cho lâu dàiTàu cấp cứu đường thủy cho Cần Giờ: Mô hình ý nghĩa, cần tính toán cho lâu dài

Khi biết thông tin báo Tuổi Trẻ và Thành Đoàn TP.HCM phát động chương trình 'Tàu cấp cứu đường thủy cho Cần Giờ', lãnh đạo Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) chia sẻ đây là chương trình rất hay và ý nghĩa, có thể nhân rộng.



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên