04/06/2018 10:55 GMT+7

Chụp được ảnh núi non trên hành tinh lùn gần Trái Đất nhất

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Tàu vũ trụ Dawn của NASA vừa gửi về Trái Đất những bức ảnh mới nhất về hành tinh lùn Ceres. Đây là những bức ảnh được chụp ở độ cao thấp nhất từng được ghi nhận.

Chụp được ảnh núi non trên hành tinh lùn gần Trái Đất nhất - Ảnh 1.

Những hố núi lửa trên bề mặt Ceres - Ảnh: NASA

Dawn là một tàu vũ trụ robot được NASA phóng đi thám hiểm hai hành tinh lùn lớn nhất trong vành đai tiểu hành tinh là Vesta và Ceres.

Tàu được phóng ngày 27-9-2007, đến hành tinh Vesta vào ngày 16-7-2011 và thăm dò Vesta từ năm 2012. Tiếp đó, tàu đến Ceres thực hiện nhiệm vụ từ năm 2015. 

Đây là những bức ảnh gần nhất mà Dawn chụp được trong nhiều năm qua, ở độ cao khoảng 440km và cho thấy cái nhìn đầy đủ hơn về những hành tinh lùn bí ẩn. 

Ảnh cho thấy một miệng núi lửa nhỏ với đường kính rộng khoảng 36km, bao quanh bởi những dải núi nhỏ. Ngoài ra còn có một miệng núi lửa kính cỡ trung bình ở đây khoảng 120km.

"Địa hình gồ ghề này cho thấy tính chất của hành tinh này thuộc dạng cổ xưa", NASA nói.

Chụp được ảnh núi non trên hành tinh lùn gần Trái Đất nhất - Ảnh 2.

Hình ảnh cho thấy Dawn ở trên độ cao 1.470km. Bức ảnh màu cho thấy trường trọng lực của Ceres, từ đó cho các nhà khoa học biết cấu trúc bên trong của nó. Màu đỏ chỉ những nơi trọng lực mạnh, màu xanh và vàng cho thấy trọng lực yếu - Ảnh: NASA

Trong tháng 6 này, Dawn đạt được một quỹ đạo mới và tiếp tục gửi tài liệu về các nhà khoa học. Dự kiến nó sẽ bay với độ cao chỉ cách 50km trên bầu trời Ceres, thu thập các tia gamma cùng quang phổ nơ-tron để giúp các nhà khoa học hiểu hơn các hợp chất hóa học của tần cao của Ceres.

"Chúng tôi đang rất chờ đợi về những bước tiến xa hơn của Dawn", Carol Raymond, người giám sát Dawn từ NASA cho biết.

Ceres gây thích thú trong giới khoa học vì đây là hành tinh lùn gần Trái đất nhất và có thể có những yếu tố cần thiết, nhất là nước, cho sự sống. 

Chụp được ảnh núi non trên hành tinh lùn gần Trái Đất nhất - Ảnh 3.

Hố núi lửa Occator trên bề mặt Ceres - Ảnh: NASA

Chụp được ảnh núi non trên hành tinh lùn gần Trái Đất nhất - Ảnh 4.

Hố núi lửa Jugling ở miền nam Ceres - Ảnh: NASA

Được phóng vào tháng 9-2007, Dawn có 3 nhiệm vụ chính: hiểu thêm về thời kỳ đầu hình thành của Hệ mặt trời cách đây 4,6 tỉ năm thông qua việc thu thập những thông tin về Ceres và Vesta; phát hiện những yếu tố tạo thành những hành tinh như Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Thủy, Sao Kim và Ceres; giải thích vì sao Vesta và Ceres có cấu tạo khác nhau và cách tiến hóa khác nhau, đặc biệt Dawn sẽ chú ý đến vai trò của nước trong sự phát triển của hai thiên thể này.

Khám phá sự sống ngoài Trái đất nhờ sao Thủy Khám phá sự sống ngoài Trái đất nhờ sao Thủy

TTO - Các nhà thiên văn học tin rằng khoảng cách giữa sao Thủy và Mặt trời có thể cung cấp nhiều thông tin cho con người về khả năng tìm ra các hành tinh có sự sống trong vũ trụ.

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên