10/07/2017 08:48 GMT+7

Khám phá sự sống ngoài Trái đất nhờ sao Thủy

M.TRUNG
M.TRUNG

TTO - Các nhà thiên văn học tin rằng khoảng cách giữa sao Thủy và Mặt trời có thể cung cấp nhiều thông tin cho con người về khả năng tìm ra các hành tinh có sự sống trong vũ trụ.

*** Error ***
tàu thăm dò BepiColombo

Đây là lý do Cơ quan Không gian châu Âu hợp tác với Nhật Bản chế tạo ra tàu thăm dò BepiColombo và ra mắt nó hồi tuần trước.

Theo báo Guardian, chuyến thám hiểm sao Thủy dài 7 năm là một trong những nhiệm vụ không gian phức tạp nhất, riêng BepiColombo cũng là một trong những tàu thăm dò đắt tiền nhất từng được chế tạo.

Khoảng cách từ quỹ đạo sao Thủy đến Mặt trời khoảng 57 triệu km và đến Trái đất là 149,6 triệu km.

Cho đến khi con người hiểu được các điều kiện ảnh hưởng đến các hành tinh có quỹ đạo gần các ngôi sao thì mới có thể khẳng định rằng chúng có sự sống hay không.

Tàu BepiColombo dự kiến đi vào không gian tháng 10-2018.

M.TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên