
Bảng điện phiên giao dịch 18-5 - Dữ liệu: VSF
VN-Index vượt 1.927 điểm
Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 18-5 với diễn biến tích cực khi VN-Index tiếp tục lập đỉnh lịch sử mới, bất chấp làn sóng bán tháo trên nhiều thị trường tài chính quốc tế do căng thẳng địa chính trị và áp lực lãi suất gia tăng.
Chốt phiên, VN-Index tăng 6,34 điểm, tương ứng 0,33%, lên 1.927,94 điểm. HNX-Index tăng 0,71% lên 259,25 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 0,56% xuống 125,9 điểm. Trái chiều với chỉ số chung, VN30-Index giảm 4,21 điểm còn 2.046,37 điểm do chịu áp lực điều chỉnh từ nhóm bất động sản vốn hóa lớn.
Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức cao với tổng giá trị giao dịch hơn 29.269 tỉ đồng, tăng khoảng 15% so với phiên trước.
VN-Index rung lắc mạnh trong phần lớn thời gian giao dịch nhưng bật tăng rõ rệt về cuối phiên, có thời điểm vượt mốc 1.930 điểm trước khi thu hẹp đà tăng lúc đóng cửa.
Diễn biến tích cực của chứng khoán Việt Nam diễn ra trong bối cảnh phần lớn thị trường châu Á giảm điểm.
Nhà đầu tư toàn cầu lo ngại căng thẳng Trung Đông leo thang sau tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Iran, làm dấy lên nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.
Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 1,45%, Nikkei 225 của Nhật Bản mất 0,97%, Hang Seng của Hong Kong giảm 1,22%, còn CSI 300 của Trung Quốc giảm 0,54%.
Dòng tiền đổ vào cổ phiếu Nhà nước
Đà tăng của thị trường trong phiên 18-5 chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm ngân hàng, dầu khí và các doanh nghiệp có vốn Nhà nước. VCB trở thành cổ phiếu nâng đỡ mạnh nhất cho VN-Index khi đóng góp hơn 4,6 điểm, theo sau là BID, GAS, BSR và GVR. Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh từ VIC và VHM khiến đà tăng của chỉ số phần nào bị thu hẹp.
Dòng tiền trong phiên đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu Nhà nước sau thông tin Chính phủ sẽ làm việc với lãnh đạo 23 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước vào sáng 19-5 để bàn về tái cơ cấu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
Nhờ đó, hàng loạt mã lớn bứt phá mạnh. PLX tăng trần, GAS tăng hơn 4%, BVH giao dịch tích cực, trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh đồng loạt hút tiền với VCB tăng 4,12%, BID tăng 5,47% và CTG tăng 1,4%.
Nhóm dầu khí cũng trở thành tâm điểm của dòng tiền khi giá dầu thế giới duy trì ở vùng cao trước lo ngại căng thẳng Trung Đông leo thang. BSR tăng 5,35%, PVD tăng 6,23%, PVS tăng 3,66% và PVT tăng 5,2%.
Trong khi đó, nhóm chứng khoán diễn biến phân hóa nhưng nhìn chung vẫn giữ được sắc xanh. HCM tăng gần 3%, SHS tăng 1,69%, SSI tăng 0,9% nhờ thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao.
Trái ngược với đà hưng phấn của nhóm ngân hàng và dầu khí, cổ phiếu bất động sản chịu áp lực bán mạnh trên diện rộng, đặc biệt là nhóm họ Vingroup. VHM giảm 2,53%, VIC mất 1,32% và VRE giảm tới 2,65%. Riêng bộ ba này đã kéo giảm hơn 8,7 điểm của VN-Index trong phiên.
Nhiều cổ phiếu bất động sản khác cũng chìm trong sắc đỏ như DXG giảm 0,93%, NVL giảm 0,87%, TCH mất 0,89%, DIG giảm 0,67%, KDH giảm 0,85% và NLG giảm 1,13%.
Ở nhóm bán lẻ, áp lực chốt lời xuất hiện rõ nét khi MWG giảm 3,66%, PNJ mất 3,86%. Ngược lại, FPT tiếp tục là điểm sáng của nhóm công nghệ với mức tăng 2,74%, góp phần giữ nhịp cho thị trường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận