
VN-Index điều chỉnh nhẹ sau phiên tăng kỷ lục - Ảnh: HỮU HẠNH
Trong khi đó dòng tiền tiếp tục đổ dồn vào cổ phiếu dầu khí để giữ nhịp thị trường.
VN-Index giảm nhẹ, cổ phiếu dầu khí ngược dòng
Trong phiên giao dịch ngày 15-5, thị trường chứng khoán Việt Nam xuất hiện nhịp điều chỉnh sau khi VN-Index vừa lập đỉnh lịch sử 1.925 điểm ở phiên trước đó.
Kết phiên, VN-Index giảm 3,86 điểm, tương ứng 0,2%, xuống 1.921,6 điểm. Trong khi đó VN30-Index giảm mạnh hơn 18,04 điểm xuống 2.050,58 điểm. Trái ngược diễn biến trên HoSE, HNX-Index tăng 2,35 điểm lên 257,42 điểm, còn UPCoM-Index nhích nhẹ 0,05 điểm lên 126,4 điểm.
Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao với giá trị giao dịch trên HoSE đạt gần 24.886 tỉ đồng, tương ứng hơn 868 triệu cổ phiếu được sang tay. Độ rộng thị trường nghiêng về sắc đỏ với 402 mã giảm giá, trong khi có 272 mã tăng giá và 807 mã đứng giá. Toàn thị trường ghi nhận 54 mã tăng trần và 22 mã giảm sàn.
Diễn biến phân hóa xuất hiện rõ nét ở nhóm vốn hóa lớn. Theo thống kê ảnh hưởng chỉ số, VIC là cổ phiếu gây sức ép mạnh nhất lên VN-Index khi lấy đi gần 3 điểm. Nhiều mã ngân hàng và bluechip khác cũng tác động tiêu cực như VPB, BID, HPG, MWG, VCB, MSN hay FPT.
Ở chiều ngược lại, nhóm năng lượng tiếp tục trở thành điểm sáng của thị trường. GAS đóng góp tích cực nhất cho VN-Index với hơn 3,2 điểm, theo sau là BSR, GVR, VHM và PLX. Đà tăng mạnh của nhóm dầu khí giúp thị trường tránh một phiên điều chỉnh sâu hơn.
Nhóm ngân hàng giao dịch tương đối tiêu cực khi phần lớn cổ phiếu chìm trong sắc đỏ. VPB giảm hơn 2%, BID mất gần 1,4%, STB, MBB, SHB, VCB, CTG và HDB đồng loạt điều chỉnh. Dù vậy một số mã vẫn giữ được sắc xanh như ACB tăng hơn 2%, HCM tăng gần 1,8% hay TCB tăng nhẹ.

Bảng điện phiên giao dịch 15-5 - Dữ liệu: VSF
Nhóm chứng khoán giao dịch phân hóa mạnh khi áp lực điều chỉnh xuất hiện ở nhiều mã lớn. VIX giảm 0,53%, VCI mất 1,35%, SSI giảm 0,71%. Ở chiều ngược lại, HCM tăng 1,77%, VCK tăng 0,75%, còn TCX nhích 0,39%, trở thành những điểm sáng hiếm hoi của nhóm ngành này.
Ở nhóm bất động sản, áp lực bán tập trung tại VIC và VRE, song nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn hút dòng tiền như NVL tăng gần 4%, CEO tăng hơn 2,3% hay DXG giữ sắc xanh nhẹ. VHM cũng tăng hơn 0,6%, góp phần cân bằng phần nào áp lực từ VIC.
Nhóm bán lẻ và tiêu dùng kém tích cực khi MWG giảm hơn 2,6%, MSN giảm hơn 2%, PNJ và VHC cũng điều chỉnh. Trong khi đó nhóm công nghiệp chịu áp lực từ HPG giảm gần 1,9%, VJC giảm hơn 1% và GEX giảm 0,7%.
Một mã tăng trần 4 phiên liên tiếp
Một trong những điểm đáng chú ý trong phiên là cổ phiếu THD của CTCP Thaiholdings tiếp tục tăng kịch trần lên 50.800 đồng/cổ phiếu, đánh dấu phiên tăng trần thứ 4 liên tiếp. Với mức giá này, vốn hóa doanh nghiệp đạt khoảng 19.558 tỉ đồng.
THD ghi nhận chuỗi tăng trần liên tục kể từ ngày 12-5, qua đó giúp thị giá tăng khoảng 40% chỉ sau vài phiên giao dịch. Đây cũng là vùng giá cao nhất của cổ phiếu này kể từ đầu tháng 8-2022.
Tính trong vòng một tháng qua, THD là cổ phiếu tăng mạnh nhất trên sàn HNX khi tăng tới 67,11%, từ 30.400 đồng/cổ phiếu lên 50.800 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên thanh khoản của mã này vẫn ở mức khá thấp, chỉ dao động vài chục nghìn cổ phiếu mỗi phiên.
CTCP Thaiholdings được thành lập năm 2011, tiền thân là CTCP Đầu tư Phát triển Kinh Thành. Đến năm 2016, doanh nghiệp chính thức đổi tên và hoạt động dưới thương hiệu Thaiholdings. Công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xây dựng công trình kỹ thuật, kinh doanh vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị, bất động sản và dịch vụ tòa nhà.
Thaiholdings là một pháp nhân trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Đức Thụy. Ông Thụy từng giữ vai trò Chủ tịch hội đồng quản trị Thaiholdings giai đoạn 2011-2020, đồng thời là cựu Chủ tịch LPBank và hiện giữ vị trí Phó chủ tịch thường trực hội đồng quản trị Sacombank.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận