Chứng khoán tuần mới: VN-Index có đủ lực để quay lại mốc 1.900 điểm?

Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng VN-Index bước vào tuần giao dịch mới trong trạng thái giằng co khi dòng tiền thận trọng và thị trường chờ động lực mới.

VN-Index - Ảnh 1.

Các chuyên gia cho rằng VN-Index tuần mới nhiều khả năng vẫn tiếp diễn trạng thái biến động nhẹ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sau chuỗi 5 tuần tăng điểm liên tiếp kể từ đầu năm, thị trường chứng khoán đã ghi nhận tuần điều chỉnh đầu tiên của năm 2026. 

VN-Index tuần qua (từ ngày 19-1 đến 23-1) khởi đầu đầy hứng khởi khi tăng hơn 17 điểm nhờ lực kéo của nhóm cổ phiếu trụ bất động sản và tài chính. Nhưng đó cũng chính là sự tích cực duy nhất trong tuần, khi VN-Index đã có 4 phiên liên tiếp điều chỉnh giảm hơn 25 điểm.

Kết thúc tuần, VN-Index giảm 8,34 điểm, tương đương giảm 0,44% xuống 1.870,79 điểm. Thanh khoản giảm nhiệt với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường tuần qua đạt 174.852 tỉ đồng, giảm 15,5% so với tuần trước đó. 

"Quãng nghỉ" để VN-Index bứt phá

Nhận định về thị trường tuần mới, Công ty Chứng khoán TPS cho rằng thanh khoản tuần qua tiếp tục suy yếu cho thấy nhà đầu tư đang giao dịch thận trọng hơn sau giai đoạn tăng nóng. Tuy nhiên, theo TPS, đây cũng có thể xem là quãng "nghỉ" cần thiết của thị trường để tích lũy lại trước khi bước vào nhịp tăng mới.

Về diễn biến sắp tới, VN-Index có thể lùi về kiểm tra vùng hỗ trợ quanh 1.840 điểm. Dù chịu áp lực trong ngắn hạn, TPS đánh giá xu hướng trung hạn của thị trường vẫn tích cực, với khả năng hướng tới vùng 2.000 điểm. 

Những nhịp điều chỉnh nếu xuất hiện chủ yếu mang tính tạm thời và có thể được xem là cơ hội để nhà đầu tư cơ cấu, tích lũy cổ phiếu khi thị trường giữ được các vùng hỗ trợ quan trọng.

Ông Bùi Văn Huy, Giám đốc khối nghiên cứu đầu tư FIDT, cho rằng trong tuần giao dịch tới, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục vận động tích lũy trong vùng 1.850-1.900 điểm. Đây được xem là khoảng "đệm" để thị trường hấp thụ áp lực bán và chờ đợi thêm các yếu tố hỗ trợ mới.

Đồng quan điểm, ông Lương Duy Phước, Giám đốc phân tích Công ty Chứng khoán KAFI, cho rằng thị trường trong tuần tới nhiều khả năng vẫn tiếp diễn trạng thái biến động nhẹ.

Theo ông Phước, trong giai đoạn sắp tới, sự chú ý của nhà đầu tư sẽ dần chuyển sang kết quả kinh doanh quý 4, khi các doanh nghiệp bắt đầu công bố dồn dập hơn từ sau ngày 20-1. Đây sẽ là yếu tố quan trọng chi phối diễn biến thị trường trong ngắn hạn.

Về chiến lược đầu tư, ông Phước khuyến nghị nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp rung lắc, khi VN-Index lùi về vùng 1.850-1.870 điểm, để tích lũy những cổ phiếu có câu chuyện tăng trưởng rõ ràng trong năm 2026.

VN-Index có thể tăng ngay từ đầu tuần

Trong khi đó ở góc nhìn tích cực, Công ty Chứng khoán Yuanta cho rằng thị trường có thể sớm quay trở lại đà tăng ngay từ phiên đầu tuần. Theo Yuanta, VN-Index có khả năng mở rộng đà tăng lên các vùng 1.910-1.970 điểm trong những tuần tới, đặc biệt khi dòng tiền được kỳ vọng sẽ lan tỏa đồng đều hơn giữa các nhóm cổ phiếu. 

Dù tâm lý nhà đầu tư vẫn còn thận trọng, chỉ báo tâm lý theo Yuanta vẫn nằm trong vùng lạc quan.

Về chiến lược đầu tư, Yuanta đánh giá xu hướng ngắn hạn (dưới 1 tháng) của thị trường vẫn duy trì ở mức tăng, nhà đầu tư có thể tiếp tục mua và nắm giữ cổ phiếu với tỉ trọng cao.

Trong trung hạn (1-5 tháng), xu hướng thị trường được đánh giá ở mức trung tính; nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có thể duy trì đà tăng, trong khi nhóm vốn hóa vừa và nhỏ đang trong giai đoạn hồi phục kỹ thuật, với rủi ro trung hạn giảm đáng kể.

Chiến lược nào cho nhà đầu tư khi VN-Index chưa vượt 1.900 điểm?

Trong bối cảnh thị trường phân hóa mạnh, chuyên gia từ FIDT cho rằng chiến lược đầu tư hiệu quả lúc này là chọn lọc và linh hoạt. Nhà đầu tư cần ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính và tránh mua đuổi những cổ phiếu đã tăng giá mạnh. Đây là thời điểm phù hợp để chậm lại, quan sát và rà soát lại danh mục đầu tư.

Ở trung và dài hạn, những nhịp điều chỉnh hiện tại lại mở ra cơ hội cơ cấu danh mục. Theo đó, nhà đầu tư có thể giảm tỉ trọng ở các cổ phiếu đã có mức định giá cao, đồng thời tích lũy thêm những doanh nghiệp tốt đang giao dịch ở vùng giá hợp lý. Các nhóm ngành được ưu tiên gồm ngân hàng, bán lẻ và các doanh nghiệp hưởng lợi từ đầu tư công.

Ông Huy nhấn mạnh, chìa khóa của giai đoạn này nằm ở sự chọn lọc. Cơ hội sẽ không trải đều cho tất cả, mà dành cho những nhà đầu tư tìm được doanh nghiệp có câu chuyện tăng trưởng bền vững, lợi thế cạnh tranh rõ ràng và ít chịu tác động từ chu kỳ lãi suất.

Những doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh, nợ vay thấp được kỳ vọng sẽ thu hút dòng tiền dài hạn.

Tóm lại, theo chuyên gia FIDT, việc thị trường gặp khó về mặt chỉ số không đồng nghĩa với việc thiếu cơ hội đầu tư. Thị trường đang bước sang một giai đoạn mới, đòi hỏi nhà đầu tư kiên nhẫn hơn và tập trung nhiều hơn vào giá trị nội tại của doanh nghiệp.

Chứng khoán tuần mới: VN-Index có đủ lực để quay lại mốc 1.900 điểm? - Ảnh 2.Ngân hàng đổ mạnh tiền vào chứng khoán, bất động sản: VPBank, LPBank, TCB gây chú ý

Dư nợ cho vay hoạt động kinh doanh bất động sản của LPBank ghi nhận mức tăng rất mạnh năm qua với gần 49%. Trong khi ở mảng chứng khoán, Techcombank, VPBank gây ấn tượng với con số tăng lần lượt 70% và 260%...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất