
Kỳ nghỉ 2-9 diễn ra trong bối cảnh thị trường đang có nhịp tăng tích cực - Ảnh: QUANG ĐỊNH
VN-Index còn dư địa tăng
Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ nghỉ giao dịch từ ngày 31-8 đến hết 2-9 và trở lại vào ngày 3-9. Kỳ nghỉ diễn ra sau khi VN-Index có nhịp tăng mạnh và vượt mốc 1.800 điểm, đặt nhà đầu tư trước bài toán vừa bảo toàn thành quả, vừa không bỏ lỡ xu hướng tăng.
Theo Công ty Chứng khoán OCBS (OCBS), với đà tăng hiện tại, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục duy trì quán tính tăng sau khi bứt phá thành công vùng 1.800 điểm. Dòng tiền và độ rộng thị trường được cải thiện, dù sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu vẫn khá lớn.
Về kỹ thuật, VN-Index đã vượt MA50 (trung bình 50 phiên) tại 1.786,83 điểm. OCBS kỳ vọng VN-Index có thể hướng tới vùng 1.840-1.850 điểm trong các phiên tới. Tuy nhiên, sau các phiên hồi phục hơn 5%, áp lực chốt lời ngắn hạn có thể gia tăng, nhất là khi kỳ nghỉ lễ đang đến gần.
Do đó, OCBS khuyến nghị tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu có vị thế tốt, đặc biệt những mã có dòng tiền và động lực tăng được xác nhận.
Với vị thế mới, nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi ở vùng giá cao và chờ các nhịp rung lắc, kiểm định lại vùng 1.800-1.810 điểm để giải ngân từng phần.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong 1 năm qua - Dữ liệu: TradingView
Giữ cổ phiếu khỏe, giảm margin
Ông Võ Văn Huy, Giám đốc khách hàng cao cấp Công ty CP Chứng khoán DNSE, cho rằng nhà đầu tư không nên chuyển hoàn toàn sang tiền mặt chỉ vì thị trường nghỉ lễ.
Theo ông Huy, VN-Index đang vận động tích cực và cấu trúc của một xu hướng tăng đã hình thành. Tuy nhiên, độ phân hóa vẫn lớn khi các cổ phiếu trong cùng nhóm ngành không đồng loạt tăng. Điều này cho thấy thị trường cải thiện nhưng dòng tiền chưa thực sự dồi dào.
Với danh mục thông thường, nhà đầu tư có thể duy trì khoảng 60-70% cổ phiếu và 30-40% tiền mặt nếu các mã đang nắm giữ vẫn giữ xu hướng tốt. Nếu danh mục đã tăng mạnh, tập trung vào nhóm đầu cơ hoặc đang sử dụng giao dịch ký quỹ (margin), tỉ trọng tiền mặt có thể nâng lên 40-50%.
Đáng chú ý, chuyên gia khuyến nghị đưa margin về mức thấp hoặc không sử dụng đòn bẩy trước kỳ nghỉ. Trong thời gian thị trường Việt Nam đóng cửa, nhà đầu tư không thể phản ứng ngay nếu chứng khoán quốc tế xuất hiện biến động bất lợi, trong khi chi phí lãi vay margin vẫn phát sinh.
Với những cổ phiếu đã mang lại lợi nhuận lớn, nhà đầu tư có thể chốt từng phần thay vì bán toàn bộ. Mức giảm 20-30% vị thế có thể được cân nhắc với những mã tăng quá nhanh, cách xa MA20 hoặc nền tích lũy; vượt đỉnh nhưng không giữ được giá; giảm kèm thanh khoản cao hoặc không còn phản ứng tích cực dù thị trường chung vẫn tăng.
Ngược lại, những cổ phiếu còn nằm trên MA20-MA50, điều chỉnh với thanh khoản thấp, có sức mạnh tốt hơn thị trường và triển vọng lợi nhuận chưa thay đổi có thể tiếp tục được nắm giữ.
Loạt thông tin quốc tế cần lưu ý
Trong 3 phiên thị trường Việt Nam đóng cửa, nhà đầu tư cũng cần theo dõi các biến động quốc tế. Ông Huy lưu ý diễn biến tại Trung Đông và eo biển Hormuz, bởi bất kỳ sự cố quân sự hoặc gián đoạn hàng hải nào cũng có thể đẩy giá dầu tăng mạnh, tác động đến lạm phát, kỳ vọng lãi suất và các nhóm dầu khí, vận tải, hàng không.
Bên cạnh đó là PMI Trung Quốc, lạm phát châu Âu, S&P 500, Nasdaq, các chỉ số chứng khoán châu Á, giá dầu Brent, DXY và lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm.
Đặc biệt, Mỹ dự kiến công bố báo cáo việc làm tháng 8 vào ngày 4-9, chỉ một ngày sau khi thị trường Việt Nam giao dịch trở lại. Vì vậy, nếu VN-Index tăng mạnh ngay phiên 3-9, nhà đầu tư không nên vội mua đuổi.
Thay vào đó, nên quan sát 30-60 phút đầu phiên, tập trung vào khoảng trống giá, độ rộng và thanh khoản. Nếu thị trường quốc tế biến động xấu nhưng VN-Index vẫn giữ được vùng hỗ trợ với lực bán không lớn, đó là tín hiệu tích cực.
Ngược lại, nếu chỉ số giảm mạnh, thanh khoản tăng và nhóm dẫn dắt đồng loạt mất nền giá, nhà đầu tư nên ưu tiên phòng thủ thay vì bắt đáy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận