Cổ đông ngành chứng khoán mong ngày 'vào bờ'

Câu chuyện nâng hạng thị trường đã khuấy động ngành chứng khoán trước đợt công bố của FTSE Russell. Tuy nhiên sau khi sự kiện này đi qua, tâm lý nhà đầu tư lại đang có phần hụt hẫng, thậm chí có mã giảm sàn.

Nâng hạng có giúp các cổ phiếu chứng khoán 'vào bờ'? - Ảnh 1.

74% số cổ phiếu ngành chứng khoán giảm giá trong năm 2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cổ phiếu LPS giảm "kịch sàn" ở phiên giao dịch thứ 5 sau IPO

FTSE Russell vừa công bố danh mục FTSE Global Equity Index Series (GEIS) vào chiều ngày 21-8, trong đó có 7 cổ phiếu ngành chứng khoán được đưa vào danh mục.

Ngay trước khi các thông tin này xuất hiện, nhiều cổ phiếu chứng khoán đã có phiên tăng hết biên độ.

Dù vậy, tâm lý tích cực diễn ra khá ngắn ngủi. Trong phiên giao dịch đầu tuần mới (24-8), nhiều mã đóng cửa trong sắc đỏ, thậm chí cổ phiếu LPS của CTCP Chứng khoán LPS giảm sàn sau 5 phiên góp mặt trên HOSE. Giá trị vốn hóa xuống còn 38.808 tỉ đồng.

Do đó, hơn 1.000 nhà đầu tư đã tham gia đợt IPO của LPS chỉ có 4 phiên giao dịch đầu tiên để hiện thực hóa lợi nhuận trước khi ghi nhận các khoản lỗ trên danh mục. 

Với phiên giao dịch vừa qua, LPS cũng gia nhập vào nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán "đi lùi" sau IPO như CTCP Chứng khoán VPS (VCK), Chứng khoán VPBank (VPX).

Nâng hạng có giúp các cổ phiếu chứng khoán 'vào bờ'? - Ảnh 2.

Cổ phiếu UPS của Chứng khoán UP dù tăng vượt trội ngành nhưng không có thanh khoản giao dịch.

Theo thống kê của Tuổi Trẻ, tính cả những gương mặt mới, ngành chứng khoán đang có gần 74% số mã đang giảm giá trong năm 2026.

Điều này tạo ra nghịch lý đáng chú ý: trong khi ngành chứng khoán được kỳ vọng hưởng lợi từ thanh khoản, nâng hạng thị trường và nhu cầu sử dụng các sản phẩm tài chính, diễn biến giá cổ phiếu lại đang gây sự "thất vọng".

Các công ty chứng khoán vẫn được rót thêm vốn

Trong khi cổ đông nhỏ nhận "trái đắng", các cổ đông chủ chốt của nhiều công ty chứng khoán vẫn đang đổ thêm tiền cho các doanh nghiệp này.

CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC) đang thực hiện đợt chào bán gần 270 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 4:1, giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền kéo dài từ ngày 29-7 đến 28-8-2026.

Đáng chú ý, các cổ đông lớn của HSC như Dragon Capital và HFIC đều tham gia đợt phát hành. Đây là một phần trong kế hoạch tăng vốn của công ty, với mục tiêu đưa vốn điều lệ từ 10.808 tỉ đồng lên hơn 15.800 tỉ đồng nếu hoàn tất các phương án đã được thông qua.

Một thương vụ khác là đợt phát hành riêng lẻ của Chứng khoán Phú Hưng (PHS). Theo thông tin từ các nhà đầu tư chủ chốt tham gia đợt phát hành, giao dịch được thực hiện trong hai ngày 18 và 19-8, qua đó giúp PHS sớm hoàn tất đợt huy động khoảng 500 tỉ đồng.

PHS có nền tảng vốn từ Đài Loan. Việc nhà đầu tư tham gia đợt phát hành còn cho thấy dòng vốn ngoại vẫn dành sự quan tâm tới triển vọng dài hạn của ngành chứng khoán Việt Nam.

Còn tại nhóm đầu ngành, Chứng khoán Kỹ Thương (TCX) sẽ tăng vốn thêm 20% thông qua trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, dự kiến thực hiện trong quý 3 và quý 4-2026.

Nâng hạng có giúp các cổ phiếu chứng khoán 'vào bờ'? - Ảnh 3.

Trong khi đó, SSI cũng đang triển khai các phương án phân phối lợi nhuận và tăng vốn. Ngày 18-8 là ngày chốt danh sách trả cổ tức tiền mặt 10%, bên cạnh phương án "thưởng" 20% bằng cổ phiếu.

Như vậy, cuộc đua vốn vẫn đang diễn ra "căng thẳng" trước và cả sau khi danh sách các cổ phiếu được vào rổ danh mục của FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS) được công bố.

Các định chế nước ngoài cũng đang "nhắm" đến mảng quản lý tài sản

Cuộc cạnh tranh của ngành tài chính cũng đang mở rộng sang quản lý tài sản (wealth management), lĩnh vực được kỳ vọng có thêm dư địa khi khung pháp lý được hoàn thiện.

Dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung 23 điều và 1 điều mới, trong đó lần đầu đưa cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) vào khung pháp lý, hướng tới hỗ trợ các mô hình và sản phẩm tài chính số.

Đầu tháng 8-2026, UOBAM Việt Nam chính thức chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư United dòng tiền linh hoạt (UMMF).

Trong khi đó, UOB Group vừa ký thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ hoạt động của UOB Asset Management cho Allianz Global Investors với giá trị khoảng 434 triệu USD. Thương vụ bao gồm hoạt động tại 8 thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam.

Và mới nhất, theo thông tin từ Nikkei Asia, Sumitomo Mitsui Trust Group dự kiến từ năm tới tham gia thị trường quản lý tài sản Việt Nam thông qua liên doanh phối hợp với BIDV.

Nâng hạng có giúp các cổ phiếu chứng khoán 'vào bờ'? - Ảnh 1.Techcombank chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn dẫn đầu nhóm tư nhân

Vốn điều lệ của Techcombank dự kiến tăng lên hơn 106,5 ngàn tỉ đồng và trở thành ngân hàng tư nhân có vốn lớn nhất Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: HSC FTSE Phú Hưng lps BIDV

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất