01/03/2022 10:09 GMT+7

Chứng khoán châu Á tăng điểm, giá dầu tăng nhẹ sau đàm phán Nga - Ukraine

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ngày 1-3, chứng khoán khu vực châu Á - Thái Bình Dương tăng điểm và giá dầu tiếp tục tăng nhẹ giữa bối cảnh các nhà đầu tư nhìn thấy chuyển biến mới trong chiến sự ở Ukraine.

Chứng khoán châu Á tăng điểm, giá dầu tăng nhẹ sau đàm phán Nga - Ukraine - Ảnh 1.

Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương tăng điểm giữa bối cảnh các nhà đầu tư nhìn thấy chuyển biến trong căng thẳng Ukraine - Ảnh: REUTERS

Theo Đài CNBC, hai chỉ số của Nhật Bản là Nikkei 225 và Topix tăng lần lượt là 1,36% và 0,92%, trong khi S&P/ASX 200 của Úc tăng 1,24%.

Lúc 23h10 giờ Việt Nam, Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn nguồn tin cho biết vòng đàm phán lần 1 kéo dài hơn 7 giờ giữa Nga và Ukraine tại Belarus đã kết thúc hôm 28-2. 

Quan chức Ukraine cho biết quan chức hai nước sẽ quay trở về thủ đô để tham vấn thêm trước khi bắt đầu đàm phán lần 2.

Tại Trung Quốc, chỉ số của sàn giao dịch Thượng Hải tăng 0,58% và Thâm Quyến tăng 0,37%. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong ngược lại giảm 0,33%.

Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) chính thức của Trung Quốc và chỉ số PMI Caixin/Markit sẽ được công bố trong ngày 1-3.

Trong khi đó, chứng khoán Mỹ đã có một đêm đầy biến động. Ngày 28-2, ba chỉ số chính của thị trường Mỹ đều giảm mạnh vì tình hình giữa Nga và Ukraine vẫn còn nhiều bất ổn.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average trượt 166,15 điểm, tương đương khoảng 0,49%, đóng cửa ở mức thấp nhất trong phiên là 33.892,60.

Chỉ số S&P 500 giảm 0,24% và đóng cửa ở mức 4.373,94.

Chỉ số Nasdaq tăng nhẹ vào cuối phiên sau khi giảm mạnh, với mức tăng 0,41% lên 13.751,40.

Tính tới 6h sáng 1-3 theo giờ Việt Nam, chỉ số US Dollar đạt mức 96.707, trong khi giá vàng giao ngay được giao dịch lần cuối ở mức 1.906,84 USD/ounce.

Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 0,36% lên 96,06 USD/thùng trong ngày giao dịch tại châu Á.

Chứng khoán Mỹ, Nhật tăng điểm trở lại bất chấp căng thẳng Nga - Ukraine Chứng khoán Mỹ, Nhật tăng điểm trở lại bất chấp căng thẳng Nga - Ukraine

TTO - Chứng khoán Phố Wall bắt đầu phiên giao dịch chìm trong sắc đỏ, nhưng sau đó tăng điểm trở lại để chấm dứt chuỗi 4 ngày giảm điểm, với chỉ số S&P 500 tăng 1,5% lên 4.288,7 điểm.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên