Chứng khoán 3-3: Có nên bắt đáy sau phiên thị trường giảm hơn 34 điểm?

Các công ty chứng khoán nhận định VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.820-1.840 điểm. Nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trong những phiên sắp tới.

chứng khoán - Ảnh 1.

Thị trường giảm hơn 34 điểm trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông - Ảnh: HỮU HẠNH

Trong bối cảnh căng thẳng chiến sự Iran, phiên 2-3 thị trường diễn biến kịch tính. Thị trường giảm gần 35 điểm ngay đầu phiên sáng, sau đó phục hồi tăng gần 5 điểm vào cuối phiên với thanh khoản tăng đột biến.

Dầu khí, vận tải biển không đủ sức kéo thị trường

Tuy nhiên kết phiên 2-3, VN-Index lại giảm trở lại 34,23 điểm (-1,82%) về mốc 1.846,10 điểm. VN30-Index giảm 51 điểm (-2,47%) về 2.010,75 điểm. HNX-Index giảm 3,82 điểm (-1,45%) xuống 259 điểm, còn UPCoM-Index giảm nhẹ 0,6 điểm (-0,46%) về 128,71 điểm.

Thanh khoản VN-Index tăng đột biến lên 46.530 tỉ đồng, tăng 58,07% so với phiên trước và tăng 50,98% so với trung bình 5 phiên gần đây.

3 nhóm dầu khí, cảng - vận tải biển và phân bón tăng giá do những lo ngại về gián đoạn nguồn cung dầu và gián đoạn tại eo biển Hormuz. PVD, GAS, BSR, PLX, PGC, BSR, POW dư mua trần hàng triệu đơn vị.

Nhóm vận tải biển VTO, PVT, VOS, VIP, HAH cũng đồng loạt tăng hết biên độ. Giá cước được dự báo có thể tăng thêm khi tàu phải thay đổi lộ trình tránh eo biển Hormuz. 

Nhóm phân bón cũng tăng kịch trần khi Iran chiếm 10% giao dịch xuất khẩu urê toàn cầu. Giá mặt hàng này ngay lập tức tăng 2-5% sau vụ tấn công, lên mức 500 USD/tấn.

Các ngành khác đều chịu áp lực bán. Nhóm bất động sản chịu áp lực bán mạnh khi VHM giảm sàn, VIC giảm 2,8%, DIG giảm 6,4%, NLG giảm 5%.

Nhóm ngân hàng chịu áp lực giảm giá ngay từ phiên sáng. Kết phiên, VCB giảm 3,08%, BID (-5,64%), TCB (-4,41%), MBB (2,98%), chỉ có duy nhất STB tăng 2,29%.

Với nhóm chứng khoán, lực cầu bắt đáy xuất hiện ở một số mã lớn như VCI, SSI, VIX. SSI giảm 1,7% với khối lượng giao dịch đạt 72,5 triệu đơn vị. VIX cũng có tới 55,5 triệu cổ phiếu được giao dịch.

VN-Index có thể về vùng 1.820-1.840 điểm?

Chứng khoán Tiên Phong nhận định mặc dù thị trường giảm điểm mạnh nhưng xu hướng tăng ngắn hạn chưa bị phá vỡ. Thị trường có thể được hỗ trợ quanh vùng 1.820-1.840 điểm. Nếu giữ vững mốc này, VN-Index vẫn còn cơ hội quay lại xu hướng tăng với mục tiêu khoảng 1.980 điểm.

TPS cho rằng trong bối cảnh hiện tại nhà đầu tư nên ưu tiên chiến lược quản trị rủi ro và cơ cấu danh mục thận trọng, dành thời gian quan sát và đánh giá diễn biến của chỉ số tại vùng hỗ trợ.

Tương tự, PHS dự đoán VN-Index khả năng hạ nhiệt và kiểm định lại hỗ trợ ngắn hạn quanh 1.820-1.840 điểm. Nếu mốc tâm lý 1.800 điểm bị xuyên thủng, chỉ số có thể hướng về vùng 1.750 điểm.

Dòng tiền đang trở lại phân hóa, nhà đầu tư nên quản trị theo từng cổ phiếu, hạ tỉ trọng danh mục về mức trung bình nếu tỉ lệ margin còn cao. Đối với các mã đạt kỳ vọng, PHS khuyến nghị có thể chốt lời một phần. Trường hợp xuất hiện cổ phiếu vi phạm hoặc tiếp tục suy yếu về dòng tiền nên giảm tỉ trọng.

Chứng khoán BIDV nhận định phiên giảm mạnh 2-3 có sự đồng thuận lớn của thị trường chung. BSC khuyến nghị nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trong những phiên tới. Vùng hỗ trợ tiếp theo của chỉ số là vùng 1.820-1.840 điểm.

Chứng khoán Vietcap nhận định lực bán dàn trải trên các nhóm ngành quan trọng (ngân hàng, bất động sản) và không ghi nhận động thái từ lực cầu giá thấp, sẽ tạo điều kiện cho giai đoạn điều chỉnh kéo dài về các vùng 1.800-1.820 điểm. Vietcap khuyến nghị tạm dừng mở mới hoặc giảm tỉ trọng trên các vị thế ngắn hạn thuộc các nhóm ngành nêu trên đến khi xuất hiện tín hiệu rõ nét từ lực cầu.

Ông Huỳnh Anh Huy, CFA - Giám đốc phân tích ngành Chứng khoán Kafi, đánh giá dòng tiền đang phân hóa mạnh. Nhóm dầu khí hút dòng tiền, còn ngân hàng, tài chính, bất động sản chịu áp lực bán lớn. Nhóm bán lẻ, thực phẩm, sản phẩm thiết yếu áp lực bán không quá cao.

Trong bối cảnh hiện tại, ông Huy cho rằng nhà đầu tư nên chú ý theo dõi những nhóm cổ phiếu dòng tiền mạnh cả chiều mua và bán. Với những nhóm bị bán mạnh sẽ đến thời điểm về vùng chiết khấu tốt và đây là cơ hội mua vào.

Ông Lê Đức Khánh, Giám đốc phân tích Chứng khoán VPS, cho biết biến động thị trường vốn diễn biến thất thường và khó dự báo. Điều quan trọng đối với nhà đầu tư không phải là dự đoán diễn biến mà cần quản trị danh mục, không nên hoảng loạn bán tháo.

Về ngắn hạn, nhà đầu tư nên chú ý nhóm ngành đang hút dòng tiền. Chiến lược giao dịch nên tập trung, mua một số ít cổ phiếu ưu tiên cao sẽ hiệu quả hơn việc mua dàn trải.

chứng khoán - Ảnh 2.

Chứng khoán 3-3: Có nên bắt đáy sau phiên thị trường giảm điểm mạnh? - Ảnh 3.Chứng khoán vẫn sáng cửa, nhưng nhà đầu tư cần 'chia trứng làm nhiều giỏ'

Thay vì "bỏ hết trứng vào một giỏ", nhà đầu tư cần phân bổ tài sản hợp lý, kiểm soát đòn bẩy và duy trì kỷ luật dài hạn để bảo vệ thành quả đầu tư trong môi trường nhiều biến động.

 

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất