
Các diễn giả chia sẻ tại tọa đàm "Triển vọng các kênh đầu tư 2026" chiều ngày 2-3 - Ảnh: HỮU HẠNH
Chiều 2-3 tại TP.HCM, báo Tuổi Trẻ tổ chức tọa đàm "Triển vọng các kênh đầu tư 2026".
Tại sự kiện, nhiều chuyên gia nhận định trong bức tranh đầu tư năm tới, chứng khoán tiếp tục là kênh được đánh giá cao và thu hút sự quan tâm lớn của nhà đầu tư, song đi kèm là yêu cầu quản trị rủi ro chặt chẽ hơn.
Chứng khoán: "Chia trứng làm nhiều giỏ"
Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu và trong nước biến động khó lường, các chuyên gia thống nhất rằng nhà đầu tư không nên chạy theo lợi nhuận ngắn hạn, mà cần ưu tiên bảo toàn vốn và kiểm soát rủi ro.
Ông Trịnh Thanh Cần - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Kafi - cho rằng trong bối cảnh thị trường vận động khó lường và mức độ bất định gia tăng, nhà đầu tư cần đặt yếu tố quản trị rủi ro lên hàng đầu.
Theo ông, khi biến động tăng cao, chiến lược phù hợp là duy trì tâm lý thận trọng, giảm tỉ lệ sử dụng margin và phân bổ tài sản theo nguyên tắc "chia trứng nhiều giỏ" để hạn chế rủi ro hệ thống.

Ông Trịnh Thanh Cần - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán KAFI - Ảnh: HỮU HẠNH
Đối với thị trường chứng khoán, ông cho rằng dòng tiền đang luân chuyển nhanh giữa các nhóm ngành, phản ánh tâm lý linh hoạt nhưng cũng đầy thận trọng. Trong điều kiện đó, nhà đầu tư nên nâng tỉ trọng tài sản có thanh khoản cao và hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính.
Về lựa chọn cổ phiếu, ông đánh giá nhà đầu tư nên ưu tiên các doanh nghiệp vốn hóa lớn thuộc rổ VN30, VN100 do có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao, trong khi nhóm mid-cap có thể chịu rủi ro lớn hơn khi thị trường biến động mạnh.
Xét theo nhóm ngành nghề, ông cho rằng khó xác định một nhóm vượt trội tuyệt đối do thị trường liên tục xoay trục. Tuy nhiên nhà đầu tư có thể cân nhắc các cổ phiếu chưa tăng giá quá mạnh nhưng có thanh khoản tốt, đặc biệt là những ngành thiết yếu như điện, nước.
Nhóm dầu khí có thể mang lại cơ hội trong ngắn hạn song thiên về tính đầu cơ. Riêng ngành ngân hàng, ông đánh giá vẫn là trụ cột quan trọng trong danh mục nhờ lợi thế về quy mô vốn hóa và thanh khoản. Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng duy trì ở mức cao, nhóm này tiếp tục hưởng lợi, dù những cổ phiếu đã tăng nóng có thể đối mặt với áp lực điều chỉnh.
Vị chuyên gia này cho rằng chiến lược hợp lý trong giai đoạn hiện nay không phải là tập trung vào một kênh duy nhất, mà là phân bổ tài sản linh hoạt, ưu tiên thanh khoản và kiểm soát rủi ro đòn bẩy để duy trì khả năng phòng thủ trước các biến động khó dự báo của thị trường.
Ông Trần Ngọc Báu - CEO WiGroup - nhận định thị trường cổ phiếu vẫn là kênh đầu tư tương đối hấp dẫn trong bối cảnh hiện nay.
Ở góc độ nội tại, ông cho rằng động lực chính của thị trường vẫn xoay quanh tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và mặt bằng định giá. Nếu loại trừ một số cổ phiếu thuộc các hệ sinh thái lớn có mức định giá đặc thù, định giá chung của thị trường hiện được đánh giá là chưa ở mức quá cao, qua đó vẫn duy trì dư địa cho dòng tiền đầu tư trung và dài hạn.
Giữ kỷ luật để trụ vững trước biến động
Ở góc độ quản lý tài sản, ông Nguyễn An Huy - Giám đốc quản lý gia sản Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Quản lý tài sản FIDT - cho rằng phân bổ danh mục phải dựa trên hồ sơ rủi ro của từng cá nhân.
Nhà đầu tư trẻ, có nền tảng tài chính tốt có thể chấp nhận tỉ trọng cổ phiếu cao hơn; ngược lại, người cần dòng tiền ổn định nên ưu tiên tài sản tạo thu nhập đều đặn.

Ông Nguyễn An Huy, Giám đốc quản lý gia sản CTCP Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT - Ảnh: HỮU HẠNH
Dù theo chiến lược nào, hạn chế đòn bẩy trong giai đoạn bất định vẫn là nguyên tắc cốt lõi. Ở góc nhìn cá nhân, năm 2026 ông nghiêng về chứng khoán, trong bối cảnh thị trường Việt Nam có triển vọng nâng hạng và thu hút thêm dòng vốn ngoại, song vẫn duy trì sự đa dạng giữa các kênh.
Trong khi đó ông Võ Minh Dương, CFA - Giám đốc Khối Sản phẩm tài chính và Giải pháp Online Smart Train Việt Nam - nhấn mạnh nhà đầu tư cá nhân nên bắt đầu từ những tài sản mình hiểu rõ.
Việc đầu tư vào cổ phiếu thuộc lĩnh vực bản thân am hiểu sẽ giúp giảm rủi ro thông tin và tâm lý. Sau khi tích lũy kinh nghiệm, nhà đầu tư có thể mở rộng sang lĩnh vực khác để đa dạng hóa.
Ông Dương khuyến nghị nên khởi đầu với số vốn phù hợp, tăng dần theo năng lực tài chính và khẩu vị rủi ro. Mỗi quyết định mua - bán cần có lý do rõ ràng, xác định trước điểm chốt lời và cắt lỗ. "Có kế hoạch đầu tư nhưng phải có kỷ luật", ông nhấn mạnh, cho rằng đây là yếu tố quyết định giúp nhà đầu tư trụ vững khi thị trường biến động.
Ông Nguyễn Xuân Thành - giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright - cũng nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, nguyên tắc cốt lõi vẫn là đa dạng hóa danh mục. Nhà đầu tư không nên đặt toàn bộ tài sản vào một kênh duy nhất, đồng thời cần ưu tiên các tài sản có tính thanh khoản cao để chủ động ứng phó khi thị trường thay đổi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận