
VN-Index được dự báo có thể chịu tác động nhất định từ căng thẳng giữa cuộc chiến Mỹ, Israel với Iran - Ảnh: HỮU HẠNH
Thị trường tài sản biến động mạnh
- Rạng sáng 2-3 (giờ Việt Nam), thị trường tài sản toàn cầu biến động mạnh sau khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát.
Giá vàng bật tăng hơn 100 USD (tương ứng gần 2%) lên vùng giá 5.350 USD chỉ ít phút sau khi thị trường mở cửa trở lại đầu tuần.
Do diễn biến chiến sự Mỹ, Israel với Iran xảy ra vào cuối tuần - thời điểm các thị trường tài chính tạm ngừng giao dịch - nên áp lực tăng giá được “dồn nén” và phản ánh ngay khi phiên mới bắt đầu.
Tương tự, giá bạc tăng hơn 2,6%, vượt mốc 96 USD theo xu hướng chung. Giá Bitcoin tiếp tục sụt giảm gần 1,9%, lùi về 65.736 USD.
- Giá dầu thô thế giới cũng ghi nhận đà tăng mạnh trong phiên mở cửa đầu tuần. Trong đó, dầu Brent có lúc tăng hơn 9%, tiến lên quanh ngưỡng 79,11 USD/thùng. Nhiều dự báo cho rằng giá dầu có thể lên 100 USD do xung đột ở Iran.
Khu vực Trung Đông vốn là nơi chiếm tỉ trọng lớn trong sản lượng dầu toàn cầu. Cuộc xung đột đang diễn ra có thể làm gián đoạn dòng chảy năng lượng, đặc biệt qua các tuyến vận chuyển chiến lược như eo biển Hormuz.
Tác động tâm lý từ các diễn biến quân sự cùng với nhu cầu trú ẩn tài sản an toàn đã đẩy giá dầu bùng nổ ngay khi giao dịch mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ cuối tuần.
- Cùng lúc, chỉ số USD (DXY) hồi phục, tăng gần 0,4% và dao động ở sát mốc 98 điểm, phần nào phản ánh sự dịch chuyển dòng vốn vào các tài sản an toàn khi rủi ro địa chính trị gia tăng.
- Trong nước, lãi suất bình quân trên thị trường liên ngân hàng bằng đồng Việt Nam đã có xu hướng hạ nhiệt trong các phiên gần đây.
Cụ thể, lãi suất qua đêm (ON) giảm mạnh 0,9 điểm phần trăm, xuống còn 2,8%. Trong khi đó, các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống lại tăng từ 0,05 đến 0,55 điểm phần trăm. Chốt phiên, lãi suất kỳ hạn 1 tuần ở mức 5,95%, kỳ hạn 2 tuần 6,95% và kỳ hạn 1 tháng 7,2%.
Đối với đồng USD, lãi suất liên ngân hàng nhìn chung đi ngang ở các kỳ hạn ngắn, trong khi tăng nhẹ 0,01 điểm phần trăm tại kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng. Mức giao dịch ghi nhận gồm: qua đêm 3,62%, 1 tuần 3,67%, 2 tuần 3,72% và 1 tháng 3,76%.
- Với diễn biến VN-Index, kết thúc phiên cuối tuần qua, chỉ số này tăng 18,73 điểm, tương đương 1,01%, lên 1.879,64 điểm, tiến sát vùng đỉnh thiết lập hồi tháng 1-2026. Diễn biến tích cực cho thấy lực cầu duy trì ổn định trong bối cảnh thị trường tiếp tục xu hướng đi lên.
Tuy vậy, bước vào tuần giao dịch mới, diễn biến xung đột vũ trang nêu trên được dự báo có thể khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn trong ngắn hạn, nhất là khi rủi ro địa chính trị đang gia tăng trên phạm vi toàn cầu.
Dù vậy, một số nhóm cổ phiếu được đánh giá có khả năng phản ứng tích cực trước các biến động này như dầu khí và vận tải biển...
Tin tức doanh nghiệp trong nước có gì?
- Tuần đầu tháng 3, có một số doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tiền mặt. Trong đó, Công ty CP Bao bì PP (HPB) có mức chi trả cao nhất lên tới 100%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 10.000 đồng. Đây cũng là mức cao kỷ lục kể từ khi hoạt động của doanh nghiệp này.
Hai doanh nghiệp còn lại trong tuần gồm STC và HBD cùng chốt quyền trả cổ tức tiền mặt với tỉ lệ 14%, tương ứng 1.400 đồng/cổ phiếu.
Ngày giao dịch không hưởng quyền của STC là 3-3, dự kiến thanh toán vào 27-3. Trong khi đó, HBD chốt quyền ngày 5-3 và dự kiến chi trả vào 13-4.
- Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty con.
Theo kế hoạch, doanh nghiệp mới dự kiến mang tên Công ty CP Giải pháp Tài sản An Tín.
Công ty này có vốn điều lệ 50 tỉ đồng. Trong đó, PNJ góp 32,5 tỉ đồng, tương ứng nắm giữ 65% vốn điều lệ.
- Tập đoàn Vingroup (VIC) vừa công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.
Cụ thể, ngày đăng ký cuối cùng là 23-3-2026. Các cổ đông có tên trong danh sách do VSDC lập tại thời điểm này sẽ có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026.
Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội sẽ được Vingroup thông báo sau. Nội dung họp dự kiến gồm các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật và điều lệ tập đoàn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận