
Thị trường chứng khoán dứt đà giảm sau khi lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt - Ảnh: HỮU HẠNH
Giá vàng bạc biến động, chứng khoán trong nước ra sao?
- Trên thị trường quốc tế, chỉ số đồng USD (DXY) sáng 12-2 (theo giờ Việt Nam) tăng nhẹ 0,01%, lên mức 96,91 điểm.
Ở thị trường tài sản, hầu hết đều chịu áp lực điều chỉnh, từ bitcoin đến các loại kim loại quý. Trong đó, giá vàng giảm gần 30 USD (-0,53%), về 5.055 USD/ounce. Còn giá bạc giảm hơn 2 USD (-2,5%), về 82,2 USD.
Đồng bitcoin sau khi thủng mốc 70.000 USD, vẫn tiếp đà rớt giá. Sáng nay, đồng tiền số này trở về mốc 67.490 USD sau khi mất thêm 2,5% thị giá.
- Trong nước, theo dữ liệu của Hội Nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam ngày 10-2, lãi suất bình quân liên ngân hàng bằng đồng Việt Nam giảm mạnh từ 0,3 - 0,5 điểm phần trăm ở hầu hết các kỳ hạn từ một tháng trở xuống, ngoại trừ kỳ hạn một tuần đi ngang so với phiên đầu tuần.
Cụ thể, lãi suất qua đêm ở mức 8,5% một năm; kỳ hạn một tuần 9% một năm; hai tuần 9% một năm và một tháng 9,2% một năm.
Cách đây ít hôm, lãi suất qua đêm có thời điểm vọt lên hơn 20%, khiến thị trường chứng khoán chịu áp lực trước nỗi lo căng thanh khoản, chi phí vốn tăng cao…
Khi lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt, VN-Index cũng ngắt mạch suy giảm. Kết phiên ngày 11-2, VN-Index tăng 42,82 điểm (+2,44%) lên mức 1.796,85 điểm, kiểm tra lại kháng cự tâm lý 1.800 điểm, vùng giá cao nhất 2025.
Trong khi VN30 tăng tốt hơn 49,32 điểm (+2,53%) lên mức 2.000,90 điểm, dưới vùng giá cao nhất năm 2025 quanh 2.050 điểm.
Theo chuyên gia SHS, các nguyên nhân dẫn đến thị trường biến động trong những phiên trước đã giảm, đặc biệt là lãi suất liên ngân hàng đã giảm mạnh, quay trở lại mức bình thường. Thị trường tích cực trở lại.
SHS đã nhận định cơ hội có thể xuất hiện đối với các vị thế quản trị rủi ro tốt. Nhà đầu tư sau giai đoạn cơ cấu danh mục có thể đánh giá xem xét các vị thế đầu tư mới.
Dựa trên kỳ vọng mới, tăng trưởng GDP quý 1-2026 có thể đạt 10% như mục tiêu, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng và kỳ vọng vào thông tin nâng hạng thị trường.
Việt Nam có khả năng được MSCI đưa vào theo dõi nâng hạng vào tháng 6 này
- Trong báo cáo chiến lược vừa công bố, SSI cho biết việc MSCI - một tổ chức nâng hạng quốc tế, rà soát lại phương pháp xác định tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) tại Indonesia đã làm gia tăng rủi ro dòng vốn bị rút ra theo chỉ số, đồng thời làm dấy lên khả năng quốc gia này có thể bị xem xét hạ phân loại xuống thị trường cận biên.
Diễn biến này cho thấy mức độ nhạy cảm ngày càng cao của các thị trường mới nổi đối với cấu trúc sở hữu và tính minh bạch free-float.
Trong bối cảnh đó, Việt Nam nổi bật với cấu trúc free-float tương đối lành mạnh và rõ ràng hơn, phản ánh đặc điểm sở hữu doanh nghiệp khác biệt, qua đó giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ đối mặt với các rủi ro mang tính hệ thống tương tự.
Theo SSI, đối với Việt Nam, cột mốc quan trọng tiếp theo là khả năng được MSCI đưa vào danh sách theo dõi (Watchlist) vào tháng 6-2026. Các động lực nền tảng đang dần hội tụ rõ nét.
Việt Nam hiện đã đáp ứng phần lớn các tiêu chí của MSCI về khả năng tiếp cận thị trường, được hỗ trợ bởi việc cơ chế giao dịch không ký quỹ trước (NPF) vận hành ngày càng ổn định, tiến triển trong triển khai mô hình bù trừ đối tác trung tâm (CCP)...
- Công ty CP Vincacafé Biên Hòa vừa có công bố thay đổi nhân sự. Theo đó, công ty này đã miễn nhiệm chức danh tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Tân Kỳ. Người ngồi ghế CEO thay ông Kỳ là ông Nguyễn Phúc Hậu.
- Còn Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư thương mại SMC vừa công bố nghị quyết chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại Công ty TNHH Thép SMC - thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Khu công nghiệp Phú Mỹ I, phường Phú Mỹ, TP.HCM).
Theo SMC, thửa đất có diện tích 20.182m2 tại Khu công nghiệp Phú Mỹ I với thời hạn sử dụng đến ngày 14-3-2046. Mục đích sử dụng đất: Đất khu công nghiệp, thuê đất trả tiền hằng năm.
Chưa thấy doanh nghiệp đề cập giá trị chuyển nhượng dự kiến. Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Quốc Thắng, Phó tổng giám đốc SMC, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thép SMC, tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận