
Lãi suất liên ngân hàng vọt lên 20%, rồi nhanh chóng hạ nhiệt - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt, chứng khoán vẫn 'căng'
Theo Hội Nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam (VIRA), lãi suất bình quân trên thị trường liên ngân hàng VND ngày 9-2 giảm từ 0,15 đến 1 điểm phần trăm ở các kỳ hạn ngắn so với phiên cuối tuần trước, trong khi đi ngang ở kỳ hạn 1 tháng.
Cụ thể, lãi suất qua đêm và kỳ hạn 1 tuần cùng ở mức 9%; kỳ hạn 2 tuần ở mức 9,5% và kỳ hạn 1 tháng giữ ở mức 9,5%.
Về nghiệp vụ thị trường mở, trong phiên ngày 5-2, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 25.000 tỉ đồng trên kênh cầm cố với kỳ hạn 28 ngày và 10.000 tỉ đồng với kỳ hạn 56 ngày, cùng mức lãi suất 4,5%/năm. Tổng khối lượng trúng thầu đạt 20.209 tỉ đồng, trong đó 16.204 tỉ đồng ở kỳ hạn 28 ngày và 4.004 tỉ đồng ở kỳ hạn 56 ngày. Trong ngày có 10.244 tỉ đồng đáo hạn, Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu.
Như vậy Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 9.244 tỉ đồng ra thị trường. Tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố hiện đạt 489.258 tỉ đồng.
Về tỉ giá, Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm đồng Việt Nam với USD là 25.055 đồng. Trên thị trường quốc tế, chỉ số đồng USD sáng 11-2 (theo giờ Việt Nam) tăng nhẹ, lên mức 96,92 điểm.
Dù đồng USD có xu hướng mạnh lên, thị trường kim loại quý vẫn duy trì đà tăng trong sáng nay. Theo đó, giá vàng tăng thêm 16 USD, lên mức 5.041 USD/ounce. Giá bạc cũng tăng 0,6 USD, đạt 81,4 USD/ounce.
Ở chiều ngược lại, bitcoin chịu áp lực bán mạnh sau hai phiên phục hồi liên tiếp, giảm 1,8% và lùi về mức 68.802 USD.
Kết phiên ngày 10-2, VN-Index giảm nhẹ 0,79 điểm (tương đương 0,05%), xuống còn 1.754,03 điểm, vốn là vùng giá cao nhất ghi nhận năm 2025.
Mặc dù VN-Index tích lũy trong biên độ hẹp trong 2-3 phiên gần đây, dưới ảnh hưởng phục hồi tích cực của nhóm Vingroup. Tuy nhiên chuyên gia SHS cảnh báo chất lượng thị trường tiếp tục suy giảm.
Nguyên nhân đến từ diễn biến căng thẳng tín dụng liên ngân hàng, áp lực giảm mạnh tỉ lệ dư nợ ký quỹ trước kỳ nghỉ lễ kéo dài và áp lực điều chỉnh của nhóm cổ phiếu được xem là hưởng lợi từ nghị quyết 79 sau giai đoạn tăng giá mạnh.
Hiện tại nhà đầu tư vẫn nên ưu tiên quản trị rủi ro, cơ cấu danh mục. Tuy nhiên nên hạn chế bán tháo, áp lực bán có thể dần giảm mạnh ở nhiều mã trong những phiên đến và cơ hội có thể xuất hiện đối với các vị thế đã quản trị rủi ro tốt.
Quán quân lợi nhuận ngân hàng có thể ‘đổi chủ’ năm mới
- Theo báo cáo chiến lược mới nhất của Chứng khoán ACBS, lợi nhuận trước thuế năm 2026 của các ngân hàng trong danh mục phân tích được kỳ vọng tăng 17,3% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng ước tính 15,9% của năm trước.
Trong đó tổng thu nhập hoạt động của các ngân hàng được dự báo tăng 17,7%, chủ yếu nhờ tăng trưởng tín dụng tiếp tục duy trì ở mức cao, khoảng 19,1%.
Thu nhập lãi thuần dự kiến tăng mạnh 20,6%, khi áp lực suy giảm biên lãi ròng (NIM) tại các ngân hàng thương mại quốc doanh dừng lại.
Ở chiều ngược lại, thu nhập ngoài lãi được dự báo chỉ tăng khoảng 7,5%, do mảng phí dịch vụ và hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng trưởng chậm lại, dù công tác thu hồi nợ xấu ngoại bảng vẫn diễn biến tích cực.
Đáng chú ý, ACBS dự báo VietinBank có khả năng vươn lên dẫn đầu toàn ngành về lợi nhuận trước thuế trong năm 2026, với con số ước đạt 49.836 tỉ đồng, tương ứng mức tăng trưởng trên 20%. Trong khi đó Vietcombank, quán quân lợi nhuận ngành ngân hàng nhiều năm qua, lại được dự báo đạt hơn 47.430 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, thấp hơn Vietinbank…
- Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF) vừa công bố nghị quyết của HĐQT liên quan đến việc thay đổi lãnh đạo. Theo đó, TTF miễn nhiệm chức Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật với ông Nguyễn Trọng Hiếu.
Còn bà Lưu Thị Diễm Hồng (sinh năm 1972) được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc. Bên cạnh đó, ông Mai Hữu Tín được giao đảm nhiệm vị trí người đại diện theo pháp luật của công ty trong thời gian tới.
- HĐQT Công ty cổ phần Bột giặt Lix (LIX) vừa ban hành nghị quyết thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 4-2025 và cả năm 2025, đồng thời công bố kế hoạch hoạt động quý 1-2026.
Theo đó dự kiến quý 1-2026 với giá trị sản xuất công nghiệp 804 tỉ đồng, doanh thu thuần 849 tỉ đồng và lãi trước thuế 50 tỉ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận