VN-Index chững lại, thanh khoản ảm đạm ngày cận Tết

VN-Index chững lại trong phiên 9-2 khi thanh khoản sụt giảm mạnh, phản ánh tâm lý thận trọng, đứng ngoài quan sát của dòng tiền trước kỳ nghỉ Tết.

VN-Index - Ảnh 1.

Chứng khoán gần như đi ngang trong phiên 9-2 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thanh khoản sụt giảm, VN-Index giằng co

Sau 3 phiên giảm điểm liên tiếp, thị trường chứng khoán bước vào phiên giao dịch ngày 9-2 với sắc xanh nhẹ, song trạng thái tích cực chỉ diễn ra trong bối cảnh thanh khoản suy yếu mạnh, khi dòng tiền tỏ ra thận trọng trong những ngày cận Tết Nguyên đán.

Nhờ sự nâng đỡ của một số cổ phiếu vốn hóa lớn và nhóm ngân hàng, VN-Index có thời điểm tăng hơn 16 điểm, vượt mốc 1.770 điểm. Tuy nhiên đà hồi phục không duy trì được lâu, khi thị trường dần phân hóa, áp lực điều chỉnh gia tăng về cuối phiên.

Chốt phiên, VN-Index giảm nhẹ 0,67 điểm (-0,04%) xuống 1.754,82 điểm. HNX-Index giảm 0,27 điểm (-0,11%) còn 256,01 điểm; UPCoM-Index tăng 0,91 điểm (+0,73%) lên 126,42 điểm. Trong khi đó VN30-Index tăng 4,15 điểm (+0,21%) lên 1.947,75 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng về trạng thái phân hóa với 327 mã tăng giá, 358 mã giảm giá và 869 mã đứng giá; toàn thị trường có 15 mã tăng trần9 mã giảm sàn.

Thanh khoản trên sàn HoSE tiếp tục suy yếu mạnh. Giá trị giao dịch của VN-Index đạt khoảng 20.037 tỉ đồng, giảm 43% so với phiên liền trước, cho thấy dòng tiền vẫn đứng ngoài quan sát trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

VN-Index - Ảnh 2.

Các cổ phiếu tác động đến VN-Index phiên 9-2 - Nguồn: WiData

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 3.440 tỉ đồng, bán ra 3.671 tỉ đồng, qua đó bán ròng 231 tỉ đồng. VCB bị bán ròng mạnh nhất với 166 tỉ đồng, tiếp đến là VIC (125 tỉ đồng)HPG (114 tỉ đồng). Ở chiều ngược lại, MBB được mua ròng mạnh nhất gần 198 tỉ đồng, theo sau là DCM (114 tỉ đồng)GEL (76 tỉ đồng).

Cổ phiếu trụ kéo chỉ số, dầu khí hút dòng tiền

Ở chiều tích cực, VIC là cổ phiếu đóng góp lớn nhất cho VN-Index với mức hỗ trợ khoảng +2,15 điểm. Các mã khác hỗ trợ chỉ số gồm FPT (+0,51 điểm), MBB (+0,43 điểm), GAS (+0,36 điểm)HDB (+0,32 điểm).

Ngược lại, áp lực giảm điểm đến từ nhóm vốn hóa lớn, trong đó VHM lấy đi khoảng 2,12 điểm của VN-Index, BID (-1,18 điểm), GEE (-0,63 điểm), CTG (-0,49 điểm)STB (-0,47 điểm), khiến chỉ số không thể giữ được sắc xanh đến hết phiên.

Xét theo nhóm ngành, ngân hàng và chứng khoán diễn biến phân hóa khi một số mã như MBB (+0,91%), HDB (+1,13%), TCB (+0,43%) giữ được sắc xanh, trong khi STB (-1,95%), VIX (-1,65%), BID (-1,56%), SSI (-1%) điều chỉnh. 

Nhóm dầu khí là điểm sáng hiếm hoi với PVD (+3,5%), PVS (+3,38%), BSR (+0,41%), PLX (+0,53%).

Ở nhóm bất động sản, thị trường tiếp tục phân hóa khi sắc xanh - đỏ đan xen, phản ánh dòng tiền chọn lọc trong bối cảnh thị trường chung thận trọng.

Ở chiều tăng, DXG dẫn dắt khi tăng gần 5% lên 15.000 đồng/cổ phiếu, KDH tăng 4,53% lên 26.550 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra, VPI tăng hơn 3%, các mã DIG, PDR, TCH, NLG duy trì sắc xanh.

Ngược lại, áp lực điều chỉnh xuất hiện tại một số cổ phiếu lớn. VHM giảm hơn 2,5%, trở thành mã tác động tiêu cực nhất nhóm bất động sản. Các cổ phiếu IDC, BCM, SZC cũng giảm điểm, cho thấy nhà đầu tư vẫn thận trọng với nhóm khu công nghiệp.

VN-Index chững lại, thanh khoản giảm mạnh trước kỳ nghỉ Tết - Ảnh 3.Chứng khoán tuần mới: VN-Index sẽ ra sao trước kỳ nghỉ Tết?

Tuần giao dịch cận Tết, VN-Index đứng trước khả năng tiếp tục điều chỉnh do áp lực bán còn lớn, nhưng giới phân tích cho rằng thị trường có thể sớm tìm điểm cân bằng để mở ra cơ hội sau Tết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất