25/02/2026 07:20 GMT+7

Đọc nhanh 25-2: Bitcoin 'trượt dài'; sếp một doanh nghiệp bị bắt vì làm giả tài liệu

Thị trường tài sản tiếp tục có những biến động đáng kể sau quyết định mới từ Mỹ về mức thuế toàn cầu. Ở trong nước, VN-Index tiếp chuỗi tăng, hoạt động công bố thông tin từ doanh nghiệp có nhiều điểm đáng chú ý.

đọc nhanh - Ảnh 1.

VN-Index có 5 phiên liên tiếp tăng điểm từ vùng giá quanh 1.750 điểm - Ảnh: HỮU HẠNH

Thị trường tài sản biến động mạnh

- Sáng 25-2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới phục hồi nhẹ gần 6 USD, lên 5.149 USD/ounce sau khi giảm gần 100 USD trong phiên trước.

Quy đổi theo tỉ giá hiện hành và chưa bao gồm thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 163 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, giá bạc cũng phục hồi nhẹ trở lại sau khi lùi về hơn 87 USD/ounce. Với mức giá này, giá bạc các thương hiệu lớn trong nước có thể niêm yết khoảng 90 triệu đồng/kg.

Trên thị trường tài chính, đồng Bitcoin tiếp tục gây hoang mang cho nhà đầu tư nắm giữ khi tiếp tục giảm gần 1%, chỉ còn hơn 64.000 USD. Đồng tiền số này rơi vào tình trạng "trượt dài" chưa có hồi kết.

- Còn chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường sức mạnh đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) gần như đi ngang so với phiên trước, hiện ở mức 97,88 điểm.

Trước đó, đồng USD có xu hướng phục hồi trở lại khi chính quyền Tổng thống Donald Trump dự định triển khai các mức thuế mới sau khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ bác bỏ các khoản thuế được áp dụng theo một đạo luật tình trạng khẩn cấp.

Tuy nhiên, cập nhật mới nhất theo thông báo từ cơ quan hải quan Mỹ, ông Trump chính thức áp thuế toàn cầu 10% từ 0h01 ngày 24-2 (giờ Mỹ) và tạm hoãn kế hoạch thuế quan 15% sau phản ứng dữ dội từ cộng đồng quốc tế.

- Trong nước, VN-Index có 5 phiên liên tiếp tăng điểm từ vùng giá quanh 1.750 điểm, hướng đến vùng giá 1.900 điểm với thanh khoản gia tăng tích cực.

Theo SHS, chỉ số trong phiên chịu áp lực rung lắc nhẹ, thanh khoản gia tăng tốt khi thị trường duy trì nhiều cơ hội ngắn hạn. Ảnh hưởng tích cực lên thị trường là nhóm cổ phiếu sản xuất, năng lượng, logistics...

Kết phiên ngày 24-2, VN-Index tăng 7,48 điểm (+0,4%) lên mức 1.867,62 điểm, hướng đến vùng kháng cự tâm lý 1.900 điểm.

Chuyên gia cho rằng chỉ số tiếp tục giao dịch tích cực khi tâm lý ngắn hạn lạc quan trở lại và dòng tiền tiếp tục cải thiện ở nhiều nhóm mã sau giai đoạn điều chỉnh tích lũy tốt.

Tuy nhiên các vị thế giao dịch hiện tại thiên về ngắn hạn hơn trong bối cảnh thị trường chứng khoán thế giới nhiều bất ổn sau những diễn biến mới về thuế quan.

Dòng tiền có xu hướng dịch chuyển vào hàng hóa, cũng như các doanh nghiệp sản xuất, logistics... Nhà đầu tư vẫn có thể tiếp tục xem xét, mở rộng các cơ hội đầu tư chất lượng trong những nhóm ngành đang duy trì triển vọng tích tích cực. Tuy nhiên không có khuyến nghị mua đuổi, giải ngân khi VN-Index hướng đến vùng giá 1.900 điểm.

Thay vào đó, nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế.

Tin tức doanh nghiệp niêm yết trong nước có gì đáng chú ý?

- Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) vừa công bố thông tin về việc đã nhận được thông báo từ Bộ Công an về việc khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với đảng viên vi phạm pháp luật.

Theo đó, ông Lê Việt Cường, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc QTP, đã bị khởi tố và tạm giam để điều tra về hành vi "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Doanh nghiệp này khẳng định đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kết luận cuối cùng từ cơ quan có thẩm quyền. QTP cũng cho biết ông Lê Việt Cường không còn tư cách thành viên HĐQT kể từ khi bị khởi tố.

- Công ty CP Thực phẩm Sao Ta (FMC) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự cấp cao và một số nội dung liên quan đến kế hoạch hoạt động trong thời gian tới.

Cụ thể, công ty miễn nhiệm ông Phạm Hoàng Việt khỏi vị trí Tổng giám đốc. Thay thế ông Việt là ông Mã Ích Hưng với nhiệm kỳ 2 năm, từ ngày 1-3-2026 đến hết ngày 31-12-2028.

- Công ty CP Bao bì PP (HPB) vừa có thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 8-4 sắp tới. Đồng thời chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2025 tỉ lệ 100% bằng tiền mặt, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 1.000 đồng.

Với hơn 3,65 triệu cổ phiếu đang lưu hành, HPB dự kiến chi khoảng hơn 36 tỉ đồng. Đây là mức cổ tức cao nhất trong lịch sử hoạt động của HPB. Tính tới cuối năm 2025, HPB có 6 cổ đông cá nhân lớn nắm giữ gần 71% vốn điều lệ, chủ yếu là lãnh đạo và người nội bộ.

- Ông Nguyễn Hữu Thịnh, Thành viên HĐQT Công ty CP Searefico (SRF), vừa gửi đăng ký tới Ủy ban Chứng khoán để bán hơn 1,5 triệu cổ phiếu trong khoảng thời gian từ 26-2 đến 26-3.

Ông Thịnh cho biết việc bán cổ phiếu giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Nếu giao dịch thành công, vị này gần như thoái toàn bộ vốn tại SRF, chỉ còn giữ lại 58 cổ phiếu.

Đọc nhanh 25-2: Bitcoin 'trượt dài'; sếp một doanh nghiệp bị bắt vì làm giả tài liệu - Ảnh 3.Đọc nhanh 24-2: Vàng tăng dựng đứng, chứng khoán Mỹ rực lửa, VN-Index ra sao?

Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ, bitcoin đều giảm mạnh trong phiên 23-2. Ngược lại thị trường kim loại quý lại chứng kiến đà tăng bứt tốc từ vàng bạc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất