12/05/2023 08:52 GMT+7

Chú ý gì về pháp lý khi giao dịch bất động sản thời kỳ trầm lắng?

Những lời rao "cắt lỗ", bất động sản "ngộp", cần tiền trả ngân hàng, ngân hàng thanh lý bất động sản... được rao nhan nhản trên mạng trong giai đoạn này.

Ông Võ Minh Luận - thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ (bìa phải) - tặng hoa cho khách mời giao lưu - Ảnh: T.T.D.

Ông Võ Minh Luận - thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ (bìa phải) - tặng hoa cho khách mời giao lưu - Ảnh: T.T.D.

Những người chưa có nhà hoặc khó khăn về nhà ở có thể coi đây là cơ hội để mua nhà sát với giá thực tế, vừa túi tiền.

Tuy nhiên, cũng từ những cơ hội này, nhiều đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo, gian dối đối với cả người bán lẫn người mua. Vậy, người mua, người bán cần chú ý những gì khi tham gia vào các giao dịch này?

Đặc biệt, đối với những bất động sản chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng thì người mua cần lưu ý gì trước khi thực hiện giao dịch?

Những rủi ro pháp lý nào thường gặp phải khi giao dịch bất động sản thời kỳ trầm lắng này?

Khách mời giao lưu gồm:

Luật sư Phạm Hoài Nam - Đoàn luật sư TP.HCM.

Luật sư Nguyễn Đăng Tư - Đoàn luật sư TP.HCM.

Buổi giao lưu diễn ra từ 9h thứ sáu (12-5) tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ.

Đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Với đội ngũ các luật sư và chuyên gia pháp lý dày dạn kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực như hôn nhân - gia đình, kinh doanh - thương mại, mua bán đất đai, sở hữu trí tuệ, lao động, hộ tịch, thừa kế..., chuyên mục Tư vấn pháp luật trên Tuổi Trẻ Sao sẽ giải đáp thắc mắc của bạn một cách nhiệt tình, nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.

Bạn đọc vui lòng gửi câu hỏi (gõ bằng tiếng Việt có dấu, font chữ UNICODE) về Tuổi Trẻ Sao qua địa chỉ tuvanphapluat@tuoitre.com.vn.

Đặt câu hỏi đến
Gửi câu hỏi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên