19/01/2023 17:07 GMT+7

Chủ tịch VFF tặng quà và chúc Tết HLV Park Hang Seo

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã gặp gỡ, tặng quà và chúc Tết HLV Park Hang Seo. Ông Tuấn nhấn mạnh ông Park là thành viên của gia đình bóng đá Việt Nam.

Chủ tịch VFF tặng quà và chúc Tết HLV Park Hang Seo - Ảnh 1.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tặng quà và chúc tết HLV Park Hang Seo chiều 19-1 - Ảnh: VFF

Chiều 19-1, ông Trần Quốc Tuấn - chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) - đã có cuộc gặp với HLV Park Hang Seo nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Thay mặt VFF, ông Trần Quốc Tuấn đã cảm ơn những đóng góp to lớn của HLV Park Hang Seo đối với bóng đá Việt Nam trong năm năm qua. Chủ tịch VFF khẳng định những thành quả mà HLV Park Hang Seo để lại sẽ là nền tảng rất tốt cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới.

Thông qua HLV Park Hang Seo, chủ tịch VFF cũng gửi cảm ơn đặc biệt tới phu nhân của ông Park là bà Choi Sang A. 

Ông Trần Quốc Tuấn chia sẻ: "Có câu nói rằng phía sau người đàn ông thành công luôn có bóng dáng người phụ nữ. Tôi tin rằng trong năm năm qua, bà Choi Sang A luôn là điểm tựa, là hậu phương vững chắc để ông Park yên tâm cống hiến và dẫn dắt đội tuyển Việt Nam lập nên những chiến công lịch sử. Bóng đá Việt Nam trân trọng cảm ơn bà Choi Sang A vì điều đó".

HLV Park Hang Seo bày tỏ rất xúc động trước tình cảm và sự tiếp đón thân tình của chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn. HLV Park cảm ơn ông Tuấn đã luôn dành sự tin tưởng, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong hành trình năm năm qua của ông trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, nói đó là một trong những nguồn động lực rất lớn để ông phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

AFF Cup 2022 là giải đấu cuối cùng của ông Park Hang Seo trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Hợp đồng của ông Park với VFF sẽ kết thúc vào ngày 31-1 tới.  

Ông Park Hang Seo chia sẻ mặc dù không tiếp tục là HLV trưởng đội tuyển Việt Nam nhưng Việt Nam luôn là quê hương thứ hai của ông và các công việc sắp tới của ông nếu có thì cũng đều là đóng góp cho sự phát triển bóng đá Việt Nam.

Ông Trần Quốc Tuấn nói: "VFF luôn là ngôi nhà để ông có thể trở về bất kỳ khi nào, bất kỳ dịp nào. Ông thực sự đã là một thành viên trong gia đình bóng đá Việt Nam".

HLV Park Hang Seo: HLV Park Hang Seo: 'Tôi mãi mãi là cổ động viên của bóng đá Việt Nam'

Nói lời chia tay với người hâm mộ Việt Nam tối 17-1, HLV Park Hang Seo cho biết dù không còn là HLV trưởng nhưng ông sẽ mãi là cổ động viên của bóng đá Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên