
Đồi trồng keo ở xã miền núi Trà Tân, TP Đà Nẵng - Ảnh: THÁI BÁ DŨNG
"Sạt lở đất tại Đà Nẵng vừa do thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, vừa do tác động quá mức của con người đến cân bằng tự nhiên; trong đó việc trồng keo ồ ạt, thiếu quy hoạch và phương pháp khai thác bền vững chỉ là một nguyên nhân.
Vì vậy cần thiết phải có đánh giá toàn diện thông qua một hội thảo khoa học kết hợp giữa nghiên cứu khoa học và thực tiễn về công tác chủ động phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, biến đổi khí hậu, đảm bảo an toàn lâu dài cho cuộc sống của nhân dân.
Dự kiến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố sẽ phối hợp với một số tổ chức để thực hiện trong năm 2026" - ông Thanh nói.
Trước đó, Tuổi Trẻ có loạt bài viết về câu chuyện phát triển rừng keo ồ ạt ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP Đà Nẵng).
Nhiều năm qua, cây keo được phủ xanh với tốc độ nhanh chóng, được xem là cây xóa đói giảm nghèo, tạo sinh kế và thu nhập cho người dân.
Tuy nhiên vài năm gần đây, liên tiếp các vụ sạt lở gây hậu quả nặng nề khiến nhiều người không khỏi đặt câu hỏi về "mối liên quan" của việc trồng rừng kèo trên khu vực đồi dốc, nguy cơ cao về sạt lở.

Cây keo đang được trồng đại trà ở TP Đà Nẵng - Ảnh: B.D.
Tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng mới đây câu chuyện cây keo cũng được nhắc đến.
Theo các nhà khoa học, cây keo có vòng đời sinh trưởng khoảng 20 năm. Nếu trồng phù hợp, khai thác đúng cách, đúng tuổi thì cây keo hoàn toàn có khả năng tạo hệ sinh thái và góp phần hạn chế sạt lở.
Nhưng lâu nay có thực trạng là keo được trồng tràn lan, được người dân thu hoạch khoảng 4-5 năm sau khi trồng. Việc thu hoạch keo theo kiểu đại trà, chặt trụi, làm đường công vụ để vận chuyển keo nên gia tăng nguy cơ sạt lở đất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận