08/08/2020 21:53 GMT+7

Chủ tịch Tập Cận Bình gửi điện chia buồn nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Tập Cận Bình ngày 8-8 gửi điện chia buồn Tổng bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng về việc nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu qua đời.

Chủ tịch Tập Cận Bình gửi điện chia buồn nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 1.

Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh: VIỆT DŨNG

"Điện chia buồn của Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình gửi Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng", mạng xã hội của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam ngày 8-8 viết.

Bức điện này được gửi một ngày sau khi Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương cho biết ông Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đã từ trần vào rạng sáng 7-8 tại Hà Nội.

Theo Tân Hoa xã ngày 8-8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã rất "sốc" khi nghe tin ông Lê Khả Phiêu qua đời. Vì vậy thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc cũng như cá nhân mình, ông Tập gửi lời chia buồn sâu sắc tới Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ và nhân dân Việt Nam về sự kiện này, đồng thời gửi lời chia sẻ sâu sắc tới gia đình ông Lê Khả Phiêu.

"Được tin đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần, thay mặt Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, đồng thời nhân danh cá nhân, tôi xin chia buồn sâu sắc tới đồng chí và qua đồng chí tới Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, và gửi lời thăm hỏi chân thành tới gia đình đồng chí Lê Khả Phiêu", nội dung bức điện trên trang mạng xã hội của Đại sứ quán Trung Quốc viết.

Trong thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh ông Lê Khả Phiêu là lãnh đạo tiền bối xuất sắc của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đã dẫn dắt nhân dân Việt Nam đạt thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới.

"Đồng chí Lê Khả Phiêu cũng là đồng chí và bạn bè thân mật của Đảng và nhân dân Trung Quốc, đóng góp nổi bật vào việc thúc đẩy xây dựng quan hệ Trung - Việt "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai", thư viết.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên