
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào - Ảnh: L.HIỂN
Trong khuôn khổ chương trình "Trở về nguồn - Hướng tới tương lai" do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào (16-8-1945 - 16-8-2025), 80 năm Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 - 6-1-2026), sáng 16-8 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự lễ khánh thành công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.
Nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn, xây dựng Quốc hội Việt Nam phát triển toàn diện
Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã cắt băng khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Viết sổ lưu niệm tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhắc lại đúng ngày này cách đây 80 năm, Quốc dân đại hội đã họp ở Tân Trào, ban hành nhiều quyết sách quan trọng.
Góp phần vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, mở đầu kỷ nguyên độc lập - tự do, nhân dân làm chủ đất nước.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định các thế hệ đại biểu Quốc hội nguyện phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn, xây dựng Quốc hội Việt Nam phát triển toàn diện, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân.
Từ đó góp phần đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh: L. HIỂN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tại lán nơi Chủ tịch Tôn Đức Thắng làm việc - Ảnh: L. HIỂN
Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng tại Khu di tích đặc biệt Tân Trào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Bác Hồ, tỉnh Tuyên Quang - Ảnh: L. HIỂN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan triển lãm chuyên đề “Từ Quốc dân Đại hội Tân Trào đến Quốc hội hôm nay” - Ảnh: L. HIỂN
Khu di tích gắn liền với quá trình hình thành, phát triển của Quốc hội
Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội nằm trong quần thể Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, thuộc địa phận xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.
Đây là nơi ở và làm việc của Ban Thường trực Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) và Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong giai đoạn từ cuối năm 1952 đến cuối năm 1954.
Với tổng diện tích hơn 2.000m² gồm di tích hầm, lán an toàn, nhà bia di tích và nhà lưu niệm Ban Thường trực Quốc hội..., Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội là nơi gắn với quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam.
Đây là nơi ghi dấu năm tháng hoạt động gian khổ và những chiến công vẻ vang của cán bộ, nhân viên Ban Thường trực Quốc hội trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược.
Với ý nghĩa và giá trị lịch sử to lớn, ngày 13-4-2000 Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội tại Tuyên Quang được công nhận di tích lịch sử - văn hóa quốc gia.
Với 92 năm tuổi đời, gần 70 năm hoạt động cách mạng liên tục, Chủ tịch Tôn Đức Thắng được Đảng, Nhà nước phân công giữ nhiều trọng trách quan trọng.
Trong đó có 9 năm làm Phó chủ tịch nước (1960-1969), 11 năm làm Chủ tịch nước (1969-1980), 26 năm liên tục làm Chủ tịch Mặt trận Liên Việt và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1951-1977) và nhiều trọng trách quan trọng khác.
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Tôn Đức Thắng có 7 năm sống và làm việc tại nhiều địa điểm khác nhau ở tỉnh Tuyên Quang.
Công trình Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào nằm trong quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào vừa được khánh thành ngày 14-8-2025.
Tượng Bác được chế tác nguyên mẫu theo ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong gần sáu năm Người ở và làm việc tại Tuyên Quang.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận