16/08/2022 13:29 GMT+7

Chủ tịch nước: Niềm tin của nhân dân là cốt yếu để bảo vệ Tổ quốc

MINH HÒA - THẢO LÊ
MINH HÒA - THẢO LÊ

TTO - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước có sức mạnh vô địch. Dân phải ấm no, hạnh phúc, được làm chủ và bảo vệ quyền lợi chính đáng thì sẽ tin tưởng chế độ.

Chủ tịch nước: Niềm tin của nhân dân là cốt yếu để bảo vệ Tổ quốc - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự hội thảo khoa học Lý luận - thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới - Ảnh: THẢO LÊ

Sáng 16-8, Ban Chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết nghị quyết trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tổ chức hội thảo khoa học Lý luận - thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tham dự hội thảo có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Đại tướng Phan Văn Giang - bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường - chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng nhiều lãnh đạo các ban bộ ngành…

Phát biểu khai mạc hội thảo, đại tướng Phan Văn Giang nhận định sau 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao.

Chủ tịch nước: Niềm tin của nhân dân là cốt yếu để bảo vệ Tổ quốc - Ảnh 2.

Đại tướng Phan Văn Giang - bộ trưởng Bộ Quốc phòng - phát biểu khai mạc hội thảo - Ảnh: MINH HÒA

Tuy nhiên, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, khó lường. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Qua đó đòi hỏi phải có chiến lược phù hợp với tình hình mới, tăng cường tiềm lực sức mạnh quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ giữa chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hội thảo lần này cũng là dịp để nghiên cứu, trao đổi, phân tích những vấn đề thực tiễn đặt ra, cung cấp những luận cứ khoa học cho hoạch định đường lối, chính sách của Đảng.

Phát biểu kết luận hội thảo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hội nghị đã đánh giá trong 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa XI trong tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó dự đoán.

Các nước hiện nay đều tăng cường quốc phòng, chạy đua vũ trang ngày càng quyết liệt. Một số nước hiện nay đã trang bị những vũ khí mới, bí mật. Bên cạnh đó là sự tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa các nước, tranh chấp giữa các nước lớn, chạy đua vũ trang trên không gian chiến lược mới như không gian mạng, vũ trụ, lòng đất, lòng biển. Các hình thức chiến tranh mới đặt ra những thách thức mới với hòa bình, ổn định của thế giới, khu vực và các nước.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của nhiều loại vũ khí, trang thiết bị hiện đại đã thay đổi cơ bản tổ chức quân đội và hình thái tổ chức chiến tranh. Đặc biệt, sự ra đời của chiến tranh mạng đã tác động sâu sắc đến quốc phòng, an ninh thế giới. Các yếu tố an ninh phi truyền thống, khủng bố ngày càng phức tạp…

Chủ tịch nước: Niềm tin của nhân dân là cốt yếu để bảo vệ Tổ quốc - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận hội thảo - Ảnh: MINH HÒA

Từ những tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết bài học kinh nghiệm rút ra là phải luôn giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp và tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nâng cao tinh thần cảnh giác, không để bị động trong mọi tình huống.

Chủ tịch nước cho rằng để bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cần phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Phải xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là chiến lược của cách mạng và động lực để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong đó, cần phát huy mạnh mẽ mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân. Niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước là sức mạnh vô địch, là truyền thống cần được giữ vững. Người dân ấm no, hạnh phúc, được làm chủ và bảo vệ quyền lợi chính đáng sẽ tin tưởng chế độ, là vấn đề cốt yếu để bảo vệ Tổ quốc.

"Xây dựng thế trận lòng dân được coi là giải pháp nền tảng, là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu và cấp thiết để bảo vệ Tổ quốc. Đẩy thuyền cũng là dân mà lật thuyền cũng là dân. Sự tin tưởng của người dân rất quan trọng", Chủ tịch nước nói.

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nhiệm vụ củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới là vấn đề trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Trong đó, mục tiêu trọng yếu của quốc phòng an ninh là phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc và cả hệ thống chính trị; tranh thủ tối đa sự ủng hộ của quốc tế; kiên quyết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ; bảo vệ công cuộc đổi mới; bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc; bảo vệ nền văn hóa dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình chính trị và trật tự an toàn xã hội…

Về đối ngoại, Chủ tịch nước cho rằng Việt Nam kiên định chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, thêm bạn bớt thù, vừa hợp tác vừa đấu tranh, lấy lợi ích của quốc gia và dân tộc là mục tiêu cao nhất...

Thủ tướng: Xây dựng Trường Sa thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội; thành trì bảo vệ chủ quyền Thủ tướng: Xây dựng Trường Sa thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội; thành trì bảo vệ chủ quyền

TTO - Đặc biệt quy hoạch xây dựng huyện đảo Trường Sa thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước; là thành trì vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, trên cơ sở luật pháp của Việt Nam và luật pháp quốc tế...

MINH HÒA - THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên