
Chủ tịch nước Lương Cường gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 Annalena Baerbock - Ảnh: TTXVN
Trong khuôn khổ chuyến công tác Mỹ, ngày 24-9, Chủ tịch nước Lương Cường đã lần lượt gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan, Tổng thống Iraq Abdul Latif Rashid và Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 Annalena Baerbock.
Coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam
Tại các cuộc gặp, các nhà lãnh đạo bày tỏ ấn tượng với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của Việt Nam, khẳng định xem Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực châu Á.
Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc đặc biệt đánh giá cao bài phát biểu và thông điệp quan trọng của Chủ tịch nước tại Đại hội đồng ngày 23-9, trong đó thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Liên hợp quốc nói chung và chủ đề khóa họp.
Bà Baerbock cũng đánh giá cao vai trò tích cực, năng động và vị thế ngày càng cao, đóng góp ngày càng quan trọng của Việt Nam tại các cơ quan, diễn đàn Liên hợp quốc, trong đó có Đại hội đồng, nhất là trong bối cảnh thế giới và Liên hợp quốc có nhiều thách thức hiện nay.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan - Ảnh: TTXVN
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, tại các cuộc gặp, Chủ tịch nước Lương Cường cùng các nhà lãnh đạo đã trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với các bên thời gian tới.
Trong đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ nhất trí với đề xuất của Chủ tịch nước về việc thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn, nhất là cấp cao trong thời gian tới. Ông đồng thời cho rằng hai nước đang ở thời điểm thuận lợi để phát triển quan hệ lên tầm cao mới.
Hai bên nhất trí tiếp tục phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch song phương 4 tỉ USD, đồng thời nghiên cứu hình thành những khuôn khổ mới nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại và đầu tư, bao gồm cả việc thúc đẩy một hiệp định thương mại tự do giữa hai nước.
Tổng thống Iraq Abdul Latif Rashid thì bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Ông nhấn mạnh Iraq coi Việt Nam là một đối tác quan trọng và bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, quản lý nguồn nước, nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ quá trình tái thiết tại Iraq.

Chủ tịch nước Lương Cường với Tổng thống Iraq Abdul Latif Rashid - Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Baerbock khẳng định giữa Việt Nam và Liên hợp quốc có nhiều điểm tương đồng trong đánh giá tình hình, cũng như trong cam kết đối với chủ nghĩa đa phương và Liên hợp quốc. Bà đề cao các sáng kiến của Việt Nam, mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và tham gia tích cực của Việt Nam với Hội nghị cấp cao lần thứ hai về phòng, chống và ứng phó đại dịch tổ chức vào năm 2026.
Thúc đẩy quan hệ Việt Nam với các bên
Về phần mình, tại các cuộc gặp, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định sự coi trọng của Việt Nam cho quan hệ với Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc.
Với Iraq, ông đề xuất hai bên tăng cường trao đổi đoàn, đặc biệt là các đoàn doanh nghiệp, để tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng cũng như tăng cường tiếp cận thị trường Halal.
Người đứng đầu Nhà nước mong muốn Iraq sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam tham gia đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu của Iraq trong quá trình tái thiết đất nước.
Với Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng tăng cường đóng góp cho các công việc chung của tổ chức này, điển hình là việc chuẩn bị đăng cai lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội vào tháng 10-2025.
Ngoài ra, Việt Nam cũng đang chuẩn bị đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân vào năm 2026, cũng như ứng cử vào nhiều cơ quan, vị trí quan trọng khác.
Ông đề nghị Chủ tịch Đại hội đồng hỗ trợ tích cực cho các nỗ lực của Việt Nam vào các công việc chung của Liên hợp quốc, cũng như tiếp tục quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện cho cán bộ Việt Nam vào làm việc tại Liên hợp quốc, trong đó có Văn phòng Chủ tịch Đại hội đồng.
Tập đoàn SK nghiên cứu dự án LNG ở Việt Nam

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Tập đoàn SK - Ảnh: TTXVN
Cũng trong ngày 24-9 tại New York, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Chủ tịch Tập đoàn SK, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc Taewon Chey.
Chủ tịch Tập đoàn SK cho biết hiện tập đoàn đang nghiên cứu một số dự án trong lĩnh vực điện khí LNG, cũng như đang đề xuất đưa một số dự án vào danh mục dự án tăng trưởng xanh và triển khai gói giải pháp năng lượng toàn diện tại Việt Nam.
Hoan nghênh sự hợp tác tích cực của Tập đoàn SK với Việt Nam thời gian qua, Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới, tập đoàn tiếp tục phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực ngành bán dẫn. Đồng thời, đề nghị Tập đoàn SK tiếp tục triển khai các sáng kiến, chương trình hoạt động thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam.
Với các đề xuất của tập đoàn, người đứng đầu Nhà nước khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có năng lực, tâm huyết đầu tư tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp lãnh đạo Viện Đông Á Weatherhead và Chương trình Việt Nam của Đại học Columbia - Ảnh: TTXVN
Cùng ngày 24-9, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp lãnh đạo Viện Đông Á Weatherhead và Chương trình Việt Nam của Đại học Columbia. Tại cuộc gặp, các giáo sư đã trình bày với Chủ tịch nước về các sáng kiến trong chương trình Việt Nam toàn cầu.
Trong đó có sáng kiến liên quan vấn đề nghệ thuật nhằm mục tiêu là quảng bá văn hóa, nghệ thuật, ngôn ngữ, vẻ đẹp Việt Nam ra thế giới. Ngoài ra, một số vấn đề về công nghệ, năng lượng và nâng cao năng lực công nghệ thông tin để phát triển trong thời gian tới.
Trường cũng đưa ra sáng kiến chương trình đối thoại chính sách Việt Nam nằm trong chương trình Việt Nam học, cũng như việc dạy lịch sử Việt Nam một cách tốt nhất có thể ở Đại học Columbia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận