Thứ 7, ngày 6 tháng 3 năm 2021
Đã có 100 triệu USD tái thiết di sản quý ở Iraq
TTO - Kế hoạch tái thiết mang tính bước ngoặt đối với đền thờ Hồi giáo Al-Nuri ở Mosul, tỉnh Nineveh bắt đầu từ đầu năm 2020. Tiền được tài trợ chính từ UAE và Liên minh châu Âu (EU).

Hình ảnh đền thờ Hồi giáo al-Nuri ở khu phố cổ Mosul bị phá nát, trong ảnh chụp ngày 4-7-2017 - Ảnh: AP
Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của LHQ (UNESCO) công bố kế hoạch tái thiết mang tính bước ngoặt đối với đền thờ Hồi giáo Al-Nuri ở Mosul, tỉnh Nineveh bắt đầu từ đầu năm 2020.
Kế hoạch trùng tu đền thờ Hồi giáo nổi tiếng có từ thế kỷ 12, cùng với biểu tượng tháp nghiêng al-Hadba đã được thống nhất trong cuộc họp giữa Tổng giám đốc UNESCO Audrey Azoulay và một số quan chức Iraq, bao gồm Bộ trưởng Văn hóa Abdulamir al-Dafar Hamdani và Tỉnh trưởng Nineveh là ông Mansour al-Mareed.
Kế hoạch phục hồi đền thờ Hồi giáo được ví như "tinh thần của Mosul" công bố lần đầu tiên vào năm 2018 đã gây sự chú ý nhiều nhất với số tiền lên tới 100 triệu USD.
"Hồi sinh tinh thần của Mosul" là kế hoạch trùng tu lớn nhất trong lịch sử Iraq và diễn ra hai năm sau khi thành phố cổ bị các phần tử cực đoan của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) phá hủy.

Tỉnh trưởng tỉnh Nineveh là ông Mansour al-Mareed (trái), Tổng giám đốc UNESCO Audrey Azoulay (giữa) và Bộ trưởng Văn hóa Iraq Abdulamir al-Dafar Hamdani tại buổi họp báo công bố kế hoạch tái thiết ở trụ sở UNESCO, thủ đô Paris, Pháp ngày 11-9-2019 - Ảnh: AFP
Bà Azoulay cho biết UNESCO và Iraq đã nhất trí về một lịch trình rõ ràng và kế hoạch triển khai trên thực địa ở Iraq. Bà khẳng định giai đoạn củng cố cấu trúc đang diễn ra và giai đoạn quan trọng của việc dọn dẹp mặt bằng và rà phá bom mìn phải hoàn thành từ nay đến cuối năm.
Hai bên cũng đồng ý về tiến trình tái thiết trong 6 tháng đầu của năm 2020 đền thờ Al-Nuri.
Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) đóng góp 50,4 triệu USD tài trợ cho dự án và Liên minh châu Âu (EU) góp 24 triệu USD.
Lực lượng IS đã cho nổ tung đền thờ Hồi giáo al-Nuri và tháp biểu tượng al-Hadbla trong thành cổ Mosul vào ngày 21-6-2017 như một sự trả đũa trước khi chúng bị đánh bật khỏi đây.

Đền thờ Hồi giáo al-Nuri và tháp biểu tượng al-Hadbla trong thành cổ Mosul bị gài bom đánh sập vào ngày 21-6-2017 như một sự trả đũa của bọn khủng bố IS trước khi chúng bị đánh bật khỏi đây - Ảnh: AP

Người dân ở Mosul (Iraq) còn đầy khó khăn trong việc tái thiết lại nơi ở đã bị phá nát vì nhiều năm bom đạn - Ảnh: REUTERS
-
TTO - Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban giao thông) vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM về việc đẩy nhanh tiến độ bàn giao đất quốc phòng thực hiện dự án xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa.
-
TTO - Sáng nay 6-3, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 7 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 6 bệnh nhân ở Hải Dương. Đáng chú ý, 3/6 bệnh nhân Hải Dương là F1 đã cách ly từ hơn 1 tháng trước.
-
TTO - Ngày 24-3, đại diện các cơ quan tố tụng quận Bình Thạnh (TP.HCM) sẽ về Cần Giuộc, Long An để tổ chức buổi xin lỗi công khai do đã làm oan đối với anh Bùi Minh Lý (32 tuổi, ngụ tỉnh Long An).
-
TTO - Sáng nay 6-3, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có văn bản yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai dừng kế hoạch điều chỉnh viện phí theo yêu cầu, dự kiến trước đây là điều chỉnh từ ngày 1-4 tới.
-
TTO - Khi chàng kỹ sư mạng Internet Nyi Nyi Aung Htet Naing đặt câu hỏi 'Cần bao nhiêu người chết nữa ở Myanmar thì đủ để Liên Hiệp Quốc hành động?', anh có thể đã lường trước việc mình sẽ góp phần kéo dài danh sách ấy.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận