Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện mục tiêu kép là chống khai thác IUU và phát triển nghề cá bền vững; đảm bảo uy tín, danh dự, lợi ích quốc gia và lợi ích của người dân.
Với hơn 120.000 hải lý tuần tra, gần 200 vụ vi phạm bị xử lý, Vùng Cảnh sát biển 2 khẳng định vai trò nòng cốt bảo vệ chủ quyền và ngăn chặn vi phạm IUU.
Các bộ, ngành đã hoàn thành 101/101 nhiệm vụ chống khai thác IUU, xử lý hơn 4.000 vụ vi phạm, siết chặt dữ liệu và truy xuất nguồn gốc thủy sản.
Hai tàu cá tại Quảng Trị vừa bị phạt hành chính vì vi phạm quy định khi khai thác hải sản trên biển, mất tín hiệu kết nối thiết bị giám sát hành trình hơn 6 giờ.
Nghị định số 301/2025/NĐ-CP quy định thêm mức phạt từ 500 triệu đồng đến 700 triệu đồng đối với hành vi không ghi nhật ký khai thác thủy sản hoặc ghi không chính xác so với yêu cầu của tổ chức nghề cá khu vực.
Sau 5 ngày tiếp nhận vụ án, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố hai thuyền trưởng đưa tàu đi đánh bắt hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.
Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử lưu động 2 thuyền trưởng đã tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép đi nước ngoài đánh bắt thủy sản, vi phạm quy định IUU.
Do sản lượng đánh bắt thấp, Sử Thanh Hoài và Nguyễn Văn Nhạn đã đưa tàu cùng ngư phủ sang vùng biển Indonesia đánh bắt trái phép được 6 ngày.
Công an Quảng Ngãi khởi tố, bắt tạm giam hai thuyền trưởng liên quan vụ đưa người xuất cảnh trái phép bằng đường biển ra vùng biển Trung Quốc.
Trước yêu cầu của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), Đắk Lắk đang tăng tốc triển khai các giải pháp quản lý, giám sát nghề cá nhằm góp phần "gỡ thẻ vàng” cho thủy sản Việt Nam vào năm 2026.
Biên phòng Quảng Trị xử phạt thuyền trưởng 4 tàu cá của TP.HCM tổng cộng gần 900 triệu đồng và tịch thu gần 4.600 lít dầu DO vì vi phạm IUU.
Bốn thuyền trưởng tàu cá ở Quảng Ngãi vừa bị Bộ đội biên phòng tỉnh xử phạt tổng cộng gần 900 triệu đồng, vì vi phạm hàng loạt quy định trong khai thác thủy sản.
Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam thuyền trưởng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Thái Lan để đánh bắt thủy sản trái phép.
Thuyền trưởng tàu cá Nguyễn Bé bị tòa tuyên 6 năm tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố vụ án để làm rõ một thuyền trưởng, chủ tàu cá ở Bình Định tổ chức đưa ngư dân sang vùng biển nước khác đánh bắt trái phép.
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định xử phạt 2 thuyền trưởng tàu cá 175 triệu đồng/người, vì đã đánh bắt thủy sản trong khu vực đảo Hòn Mun (khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang).
TTO - Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu điều tra, xử lý dứt điểm các vụ việc có dấu hiệu môi giới, móc nối đưa tàu cá Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, nhất là tại các địa phương có nhiều vụ việc tàu vi phạm.
TTO - Đó là khuyến nghị từ ông Nguyễn Quang Hùng, phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục thủy sản tại hội nghị về kết quả kiểm tra của Đoàn Thanh tra Ủy ban châu Âu (EC) về khai thác bất hợp pháp tổ chức tại TP Đà Nẵng ngày 28-12 với 28 địa phương ven biển.
TTO - Những ngày gần đây xuất hiện một số người lân la đến Bình Sơn, Quảng Ngãi tìm gặp ngư dân để “dụ” ngư dân hợp tác cùng đưa tàu cá sang Solomon khai thác hải sản.
TTO - 21 ngư dân Việt Nam vừa bị đưa ra tòa hình sự bang Sabah, Malaysia và bị buộc tội xâm nhập, đánh bắt trái phép trong vùng biển Malaysia. Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đang tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân.