Chọn nguồn nước mặt đảm bảo nước sinh hoạt cho khu vực TP Sóc Trăng cũ

Nguồn nước thô để sản xuất nước sạch phục vụ sinh hoạt cho khu vực TP Sóc Trăng cũ không phát hiện thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng, góp phần giảm mức độ phức tạp của quá trình xử lý và hạn chế rủi ro đối với chất lượng nước sau xử lý.

Nguồn nước mặt thay thế phục vụ sinh hoạt cho khu vực TP Sóc Trăng cũ có chất lượng thế nào mà phải đầu tư thêm khoảng 10 tỉ đồng? - Ảnh 1.

Kênh 20 - Vàm Nhơn Mỹ - nơi dự kiến đặt trạm bơm lấy nguồn nước mặt phục vụ sinh hoạt người dân - Ảnh: KHẮC TÂM

Ngày 24-7, ông Đặng Văn Ngọ - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng - cho biết từ kết quả thử nghiệm khoảng 40 chỉ tiêu, nguồn nước mặt kênh 20 - Vàm Nhơn Mỹ (thuộc xã Thuận Hòa, TP Cần Thơ) được đánh giá có tiềm năng sử dụng làm nguồn nước thô để sản xuất nước sạch phục vụ sinh hoạt cho khu vực TP Sóc Trăng cũ.

Theo ông Ngọ, qua kết quả phân tích, nguồn nước kênh 20 - Vàm Nhơn Mỹ mang đặc trưng của nguồn nước mặt Đồng bằng sông Cửu Long, chịu ảnh hưởng của phù sa và hàm lượng chất hữu cơ tự nhiên tương đối cao. 

Một số chỉ tiêu như chất hữu cơ, chất lơ lửng, sắt và coliform vượt giới hạn quy chuẩn. Tuy nhiên đây đều là những chỉ tiêu có thể xử lý hiệu quả bằng công nghệ xử lý nước cấp như hiện nay.

"Một lợi thế rất quan trọng, đó là nguồn nước kênh 20 - Vàm Nhơn Mỹ không phát hiện thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng, góp phần giảm mức độ phức tạp của quá trình xử lý và hạn chế rủi ro đối với chất lượng nước sau xử lý", ông Ngọ thông tin.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng cho biết nguồn nước cấp cho sinh hoạt khu TP Sóc Trăng cũ được cung cấp chủ yếu từ Nhà máy cấp nước Nguyễn Chí Thanh và Nhà máy cấp nước Phú Lợi. Nhà máy cấp nước Nguyễn Chí Thanh hiện đang khai thác từ 2 nguồn nước, gồm nguồn nước dưới đất và nguồn nước mặt kênh 30-4.

Theo đánh giá của công ty, nguồn nước mặt kênh 30-4 có chất lượng xấu do thường xuyên tiếp nhận nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất từ các nhà máy nên nhiều thời điểm hệ thống xử lý nước không thể xử lý triệt để, dẫn đến chất lượng nước cấp không đạt theo quy chuẩn.

Trước trực trạng trên, Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng chủ động triển khai nhiều giải pháp, trong đó có việc tìm kiếm nguồn nước bổ sung.

"Trong quá trình này, công ty nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của UBND TP Cần Thơ và các sở, ngành chuyên môn nên đã được chấp thuận cho khai thác nguồn nước mặt kênh 20 - Vàm Nhơn Mỹ làm nguồn nước thô để sản xuất nước sạch phục vụ người dân địa bàn TP Sóc Trăng cũ", ông Ngọ chia sẻ.

Ông Ngọ cho hay công ty đang khẩn trương hoàn tất thủ tục, nỗ lực khai thác, vận hành nguồn nước mặt tại kênh 20 về các nhà máy nước tại TP Sóc Trăng cũ trước ngày 30-12-2026.

Từ trạm bơm nước đặt tại kênh 20, dự kiến sẽ đặt đường ống dài khoảng 10km đấu nối với các nhà máy nước hiện nay, kinh phí khoảng 10 tỉ đồng.

"Việc lấy nguồn nước kênh 20 - Vàm Nhơn Mỹ có nhiều thuận lợi. Trước tiên gần sông Hậu, nguồn nước mặt dồi dào và được kiểm soát xâm nhập mặn bởi cống Âu Rạch Mọp. Việc triển khai thi công cũng dễ dàng hơn do không vướng mặt bằng", ông Ngọ cho biết thêm.

Nguồn nước mặt thay thế phục vụ sinh hoạt cho khu vực TP Sóc Trăng cũ có chất lượng thế nào mà phải đầu tư thêm khoảng 10 tỉ đồng? - Ảnh 3.Công ty Cấp nước Sóc Trăng sẽ lấy nguồn nước cấp gần sông Hậu, giải được bài toán chất lượng

Việc UBND TP Cần Thơ đồng ý chủ trương cho Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng lấy nguồn nước mặt gần sông Hậu, không chỉ giải được bài toán cải thiện chất lượng, mà còn tiến đến mục tiêu thay thế hoàn toàn nguồn nước ngầm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất