Công ty Cấp nước Sóc Trăng sẽ lấy nguồn nước cấp gần sông Hậu, giải được bài toán chất lượng

Việc UBND TP Cần Thơ đồng ý chủ trương cho Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng lấy nguồn nước mặt gần sông Hậu, không chỉ giải được bài toán cải thiện chất lượng, mà còn tiến đến mục tiêu thay thế hoàn toàn nguồn nước ngầm.

Công ty Cấp nước Sóc Trăng cải thiện chất lượng nước gần sông Hậu năm 2026 - Ảnh 1.

Một góc quy trình xử lý nước tại Nhà máy nước Nguyễn Chí Thanh - Ảnh: KHẮC TÂM

Ngày 8-7, ông Đặng Văn Ngọ - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng - cho biết Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ đã thống nhất với đề xuất của công ty trong việc khai thác nguồn nước mặt tại Kênh 20 - Vàm Nhơn Mỹ (thuộc xã Thuận Hòa, TP Cần Thơ) để lấy nguồn nước thô cho các nhà máy nước trên địa bàn TP Sóc Trăng cũ.

"Đây là thông tin rất lạc quan. Sau khi công ty có tờ trình, UBND TP Cần Thơ quan tâm, nhanh chóng yêu cầu các ngành liên quan khảo sát, có ý kiến. Kết quả đã nhất với đề xuất của công ty", ông Ngọ thông tin.

Theo ông Ngọ, việc khai thác nguồn nước mặt tại Kênh 20 - Vàm Nhơn Mỹ rất thuận lợi, gần sông Hậu nên nguồn nước dồi dào, sẽ giải được bài toán thay đổi chất lượng nước khu vực TP Sóc Trăng cũ và các khu vực lân cận. "Mục tiêu từ năm 2030 đến 2035, công ty sẽ thay thế hoàn toàn khai thác nước ngầm. Khi đó nguồn nước ngầm chỉ đóng vai trò là nguồn thay thế dự phòng khi có sự cố về nguồn nước mặt, như xâm nhập mặn", ông Ngọ chia sẻ.

Ông Ngọ cho biết nguồn nước cấp sinh hoạt cho khu vực TP Sóc Trăng cũ được cung cấp chủ yếu từ Nhà máy cấp nước Nguyễn Chí Thanh, Nhà máy Phú Lợi và các trạm cấp nước vệ tinh với công suất được cấp phép 37.660m3 ngày/đêm.

Tuy nhiên công suất này không đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân, tình trạng nước yếu, thiếu nước thường xuyên diễn ra, nhất là cao điểm dùng nước và các khu vực bất lợi. 

"Mặc dù công ty đã chủ động triển khai nhiều giải pháp như tìm kiếm nguồn nước bổ sung, đầu tư, cải tạo, sửa chữa công nghệ… nhưng kết quả đến nay vẫn chưa như kỳ vọng", ông Ngọ thẳng thắn nhìn nhận.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, thực trạng thời gian qua nguồn nước mặt khai thác phục vụ sản xuất nước sạch tại nhà máy nước khu vực TP Sóc Trăng cũ có chất lượng chưa tốt, dẫn đến nhiều thời điểm chất lượng nước cấp không bảo đảm theo quy chuẩn cho phép.

Ngoài ra, nguồn nước ngầm trong khu vực đang suy giảm nhanh, một số công trình khai thác có kết quả quan trắc mực nước đã tiệm cận đến mực nước động lớn nhất cho phép. Do vậy, việc tìm kiếm nguồn nước mặt để dần thay thế nguồn nước thô hiện tại cho các nhà máy là cần thiết và cấp bách.

"Theo kết quả quan trắc chất lượng nguồn nước Kênh 20 - Vàm Nhơn Mỹ do công ty thực hiện có chất lượng khá tốt. Nguồn nước Kênh 20 hiện đã được kiểm soát xâm nhập mặn bởi cống âu Rạch Mọp. Do vậy, việc đề nghị khai thác nguồn nước mặt Kênh 20 - Vàm Nhơn Mỹ để thay thế nguồn nước thô cho các nhà máy nước của công ty là phù hợp", một lãnh đạo sở nhận định.

Công ty Cấp nước Sóc Trăng cải thiện chất lượng nước gần sông Hậu năm 2026 - Ảnh 3.Bộ Chính trị kết luận về phòng, chống sụt lún, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký kết luận 26 của Bộ Chính trị về phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026 - 2035.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất