
Khu vực dự kiến xây dựng nhà máy bơm nước từ kênh 20 - Vành Nhơn Mỹ - Ảnh: KHẮC TÂM
Ngày 20-7, lãnh đạo Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng đã đến khảo sát tuyến kênh 20 - Vàm Nhơn Mỹ (thuộc xã Thuận Hòa, TP Cần Thơ) để xác định vị trí sẽ lấy nguồn nước thô cho các nhà máy nước trên địa bàn TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cũ.
Theo ông Đặng Văn Ngọ - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng - sau khi được Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ thống nhất cho khai thác nguồn nước mặt tại kênh 20 - Vàm Nhơn Mỹ để lấy nguồn nước thô cho các Nhà máy nước Nguyễn Chí Thanh; Nhà máy nước Phú Lợi và nhà máy nước mặt tại phân khu 5E, công ty đã khẩn trương lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác nước mặt để sở này thẩm định, tham mưu UBND thành phố Cần Thơ cấp giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước hiện hành.

Kênh 20 - Vàm Nhơn Mỹ nối ra sông Hậu - Ảnh: KHẮC TÂM
"Được sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo thành phố, các sở ngành và chính quyền địa phương, nên việc lập các thủ tục diễn ra khá thuận lợi. Nguồn nước lấy gần sông Hậu. Chúng tôi hy vọng hoàn thành sớm để kịp vận hành trước khi mùa khô bắt đầu", ông Ngọ cho hay.
Theo ông Ngọ, sau khi hoàn tất các thủ tục, công ty sẽ xúc tiến đầu tư, mở rộng công suất, phấn đấu cơ bản giải quyết được tình trạng nước sinh hoạt chảy yếu, vàng đục như từng xảy ra tại một số thời điểm.
Một lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ lý giải nguyên nhân đơn vị thống nhất cho Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng khai thác nguồn nước mặt là để giải quyết thực trạng chất lượng nước phục vụ sinh hoạt cho người dân.
Theo đánh giá của sở này, thời gian qua nguồn nước mặt khai thác phục vụ cho sản xuất nước sạch tại nhà máy nước khu vực TP Sóc Trăng (cũ) có chất lượng xấu, dẫn đến nhiều thời điểm chất lượng nước cấp không bảo đảm theo quy chuẩn cho phép.
Ngoài ra nguồn nước ngầm trong khu vực đang suy giảm nhanh, một số công trình khai thác có kết quả quan trắc mực nước đã tiệm cận đến mực nước động lớn nhất cho phép. Do vậy việc tìm kiếm nguồn nước mặt để dần thay thế nguồn nước thô hiện tại cho các nhà máy là cần thiết và rất cấp bách.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận