Chọn người xứng đáng cho giai đoạn phát triển mới

BÙI HOÀI SƠN

Đại biểu Quốc hội

Ngày 15-3-2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

đại biểu Quốc hội - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Hội đồng bầu cử TP.HCM, kiểm tra tại khu vực bầu cử số 7, phường Tam Thắng - Ảnh: A LỘC

Trong mọi nền dân chủ, chất lượng của cơ quan dân cử trước hết được quyết định bởi chất lượng của những người đại diện.

Mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ là sự lựa chọn một cá nhân mà là sự lựa chọn năng lực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước trong suốt cả nhiệm kỳ.

Một đại biểu có chất lượng trước hết phải là người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng và tinh thần phụng sự nhân dân. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Trong bối cảnh mới, đại biểu còn cần có năng lực tư duy chính sách, hiểu biết thực tiễn, khả năng phân tích, phản biện và dự báo.

Mỗi dự án luật được xem xét hôm nay có thể tác động đến đời sống xã hội trong nhiều năm sau; mỗi quyết định về ngân sách, quy hoạch hay chính sách phát triển đều gắn với nguồn lực quốc gia và cơ hội phát triển của các thế hệ tương lai.

Cùng với chức năng lập pháp, yêu cầu nâng cao hiệu quả giám sát cũng đặt ra những đòi hỏi mới đối với chất lượng đại biểu.

Trong một nhà nước pháp quyền, quyền lực phải được kiểm soát bằng cơ chế giám sát thực chất.

Đại biểu không chỉ tham gia các phiên chất vấn mà cần theo dõi, đánh giá việc thực hiện chính sách, việc sử dụng nguồn lực công, việc giải quyết những vấn đề tồn tại trong quản lý nhà nước. Giám sát hiệu quả không chỉ giúp phát hiện hạn chế mà còn góp phần hoàn thiện chính sách, nâng cao kỷ luật, kỷ cương và củng cố niềm tin của nhân dân.

Việc lựa chọn được đội ngũ đại biểu có chất lượng cao cũng chính là nền tảng để xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh trong nhiệm kỳ mới.

Quốc hội hoạt động hiệu quả sẽ tạo ra những quyết sách đúng đắn, kịp thời; hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi; cơ chế phân bổ nguồn lực hợp lý và môi trường phát triển minh bạch, ổn định.

Từ đó bộ máy hành chính có cơ sở vận hành hiệu quả hơn, doanh nghiệp có điều kiện phát triển thuận lợi hơn và người dân được thụ hưởng tốt hơn thành quả của phát triển.

Đối với cử tri, yêu cầu về chất lượng đại biểu cũng đặt ra trách nhiệm lựa chọn một cách thận trọng và có hiểu biết. Khi cử tri lựa chọn đúng người, niềm tin được gửi gắm sẽ trở thành động lực để đại biểu hành động và cũng là cơ sở để nhân dân giám sát, đồng hành trong suốt nhiệm kỳ.

Có thể nói, yêu cầu lựa chọn đại biểu có chất lượng cao không chỉ là yêu cầu về nhân sự cho một nhiệm kỳ, mà còn là yêu cầu về chất lượng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Ngày bầu cử vì thế không chỉ là một ngày thực hiện quyền công dân mà còn là thời điểm nhân dân trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng thể chế cho tương lai.

Mỗi lá phiếu được cân nhắc kỹ lưỡng, mỗi sự lựa chọn đúng đắn sẽ góp phần hình thành một Quốc hội mạnh hơn, hiệu lực hơn và gần dân hơn. Khi chất lượng đại biểu được nâng cao, hiệu quả hoạt động của Quốc hội sẽ được nâng lên và đó chính là một trong những điều kiện quan trọng để đất nước tự tin bước vào thời kỳ phát triển mới - thời kỳ đổi mới mạnh mẽ hơn, quản trị hiện đại hơn và phát triển bền vững hơn.

Chọn người xứng đáng cho giai đoạn phát triển mới - Ảnh 1.TP.HCM bỏ phiếu sớm từ ngày 26-2 bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Do đặc thù công tác dài ngày trên biển nên hơn 4.500 cử tri TP.HCM công tác trong quân đội, dầu khí sẽ bắt đầu bỏ phiếu sớm từ ngày 26-2, trong khi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử 15-3 tiếp tục được thực hiện chu đáo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất