
Ông Nguyễn Văn Thọ - Phó chủ tịch thường trực HĐND TP.HCM, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Bầu cử TP - dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tại các điểm bầu cử sớm - Ảnh: A.B.
Chiều 25-2, ông Nguyễn Văn Thọ - Phó chủ tịch thường trực HĐND TP.HCM, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Bầu cử TP - dẫn đầu đoàn công tác đã kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại 4 khu vực bỏ phiếu sớm.
Theo kế hoạch, sáng 26-2, TP.HCM tổ chức 4 khu vực bỏ phiếu sớm tại phường Tam Thắng, phường Phước Thắng và xã Long Sơn.
Đây là những điểm tổ chức bầu cử sớm cho hơn 4.500 cử tri thuộc các lực lượng, đơn vị đang làm nhiệm vụ, công tác trên biển, không thể thực hiện quyền bầu cử trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra vào ngày 15-3 tới.
Trước thời điểm bỏ phiếu sớm, công tác chuẩn bị tại các phường, xã đã cơ bản hoàn tất. Từ hội trường trên đất liền đến những con tàu trực ngoài khơi, mọi khâu đều được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm để cử tri thực hiện đầy đủ quyền công dân.
Ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch UBND phường Phước Thắng - cho biết từ trước Tết Nguyên đán, danh sách cử tri đã được niêm yết công khai, tạo điều kiện để người dân kiểm tra, phản ánh kịp thời nếu có sai sót. Các tổ bầu cử tuân thủ chặt chẽ quy trình, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, công khai và đúng luật.
Trong khi đó tại phường Tam Thắng, công tác chuẩn bị cũng diễn ra khẩn trương. Phần lớn cử tri tại điểm bầu cử này là công nhân, kỹ sư làm việc tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, thường xuyên làm việc theo ca kíp và ra giàn khoan dài ngày.
Đây cũng là địa phương có số lượng cử tri đông nhất với khoảng 2.800 người. Do vậy, địa phương đã chủ động xây dựng phương án tổ chức linh hoạt, bảo đảm người lao động có thể tham gia bỏ phiếu đúng quy định.
Ông Lê Xuân Tú - Chủ tịch UBND phường Tam Thắng - cho biết đến nay mọi điều kiện tổ chức đã được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm diễn ra an toàn, đúng luật.
Tại xã Long Sơn, khu vực bỏ phiếu số 3 có khoảng 500 cử tri bỏ phiếu sớm. Trong đó, hơn 100 người bỏ phiếu tại hội trường Bộ Tư lệnh Vùng 2 và gần 400 cán bộ, chiến sĩ còn lại thực hiện quyền bầu cử tại các nhà giàn DK1, tàu trực và tàu cá.

Danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được niêm yết đầy đủ, đúng quy trình - Ảnh: A.B.
Tại các điểm tổ chức bầu cử sớm, đoàn công tác đã kiểm tra công tác lập, niêm yết danh sách cử tri, công tác chuẩn bị, đảm bảo an ninh, phương án tổ chức bỏ phiếu trên bờ... cũng như cơ động các tàu đến các nhà giàn, tàu đang làm nhiệm vụ trên biển.
Ông Nguyễn Văn Thọ - Phó chủ tịch thường trực HĐND TP.HCM, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Bầu cử TP - biểu dương tinh thần chủ động của các đơn vị khi đã sớm hoàn thiện cơ bản công tác chuẩn bị bầu cử sớm.
Ông Thọ yêu cầu các điểm bầu cử tiếp tục rà soát chặt chẽ các khâu, nhất là đối với danh sách hơn 4.500 cử tri bỏ phiếu sớm.
Từ đó đảm bảo mọi cử tri đủ điều kiện đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Hoàng Nguyên Dinh - Phó chủ tịch UBND TP.HCM dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử sớm - Ảnh: A.B.
Cùng ngày, ông Hoàng Nguyên Dinh - Phó chủ tịch UBND TP.HCM - cùng lãnh đạo Sở Nội vụ TP.HCM và các thành viên tổ công tác số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy đã kiểm tra thực tế công tác bầu cử sớm tại các điểm bỏ phiếu.
Đoàn trực tiếp khảo sát việc niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên; kiểm tra công tác trang trí, khánh tiết, niêm phong hòm phiếu, chuẩn bị cơ sở vật chất và phương án bảo đảm an ninh, an toàn.
Qua kiểm tra, đoàn đánh giá các đơn vị đã chủ động, chuẩn bị chu đáo, đúng quy định; đồng thời lưu ý tiếp tục rà soát kỹ các khâu, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, công khai, an toàn tuyệt đối.
Nhiều cử tri ở 4 điểm bầu cử sớm là lực lượng vũ trang, nhân viên dầu khí
Khu vực bỏ phiếu số 1 tại trụ sở Hải đoàn 129 Hải quân (số 1451 đường 30/4), thuộc Ủy ban Bầu cử phường Phước Thắng có khoảng 380 cử tri là cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 129 và Hải đoàn 128 Hải quân.
Khu vực bỏ phiếu số 2 tại trụ sở Chi đội Kiểm ngư số 2 (số 1669D đường Võ Nguyên Giáp), thuộc Ủy ban Bầu cử phường Phước Thắng dự kiến có 945 cử tri là cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Chi đội Kiểm ngư số 2 và Hải đội dân quân thường trực.
Khu vực bỏ phiếu số 3 tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (thôn 2, xã Long Sơn), thuộc Ủy ban Bầu cử xã Long Sơn với khoảng 450 cử tri là cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 125 và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.
Khu vực bỏ phiếu số 4 tại khu vực sân bay Vũng Tàu thuộc Ủy ban Bầu cử phường Tam Thắng, với khoảng 2.760 cử tri là người lao động Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận