02/08/2019 11:24 GMT+7

Chơi thể thao đều, con tôi thỏa sức học trường năng khiếu

PHẠM SÔNG LA
PHẠM SÔNG LA

TTO - Có niềm vui trong thể thao, việc học hành của hai con tôi ở trường chuyên đỡ căng thẳng. Cô chị lọt vào tốp đầu của khối chuyên 11. Cháu cũng giành giải nhì kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 môn hóa học cấp thành phố.

Chơi thể thao đều, con tôi thỏa sức học trường năng khiếu - Ảnh 1.

Học sinh chơi bóng rổ trong khuôn viên nhà thi đấu Phú Thọ, Q.11, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tôi có ba đứa con. Hai đứa sau sinh đôi thiếu tháng nên rất yếu. Đến khi vào lớp 1, mỗi cháu chỉ được 7-8kg, thuộc dạng thiếu cân. Nhờ luôn khuyến khích con chơi thể thao nên ngoài việc có cơ thể khỏe mạnh, các con còn vượt qua căng thẳng trong học tập và đạt học bổng du học Mỹ.

Vận động sau giờ học căng thẳng

Nhà tôi ở trọ nhưng may mắn gần một công viên tại Q.7, TP.HCM. Cứ chiều về sau giờ làm giờ học, mấy mẹ con lại xách vợt cầu lông ra công viên cùng các cô các bà trong khu phố tập dượt.

Từ sự chú tâm với môn thể thao này mà cả cô chị (nay đang làm việc cho Tập đoàn Amazon tại New York, Hoa Kỳ) và hai cô em gái có được thể hình kha khá để đối chọi với việc học hành căng thẳng hằng ngày.

Năm 2011, sau khi tốt nghiệp THCS, hai cô em - Phạm Hồng Trang đậu vào chuyên lý Trường phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TP.HCM) và Phạm Hồng Minh vào chuyên hóa Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM. Ở hai ngôi trường này, áp lực học hành rất nặng nề. Và từ căng thẳng đó, mỗi chiều đón con tôi lại tâm sự cùng hai cháu chú ý tới các môn thể thao.

Điều đáng mừng là với hai ngôi trường này, thể thao rất được chú trọng. Khi đó, cháu Hồng Minh vào lớp 11 đã có đủ chiều cao để tham gia môn bóng chuyền nữ của trường.

Từ khi ham thích bóng chuyền, dần dần cháu trở thành đội trưởng đội bóng chuyền khối nữ. Thời gian học tập cho kỳ thi học sinh giỏi khối 11 khá nặng, song cô bé vận động các bạn mỗi chiều sau giờ học căng thẳng không có gì hứng thú hơn là bóng chuyền.

Có niềm vui trong thể thao nên việc học hành của hai cháu đỡ căng thẳng. Cô chị lọt vào tốp đầu của khối chuyên 11. Cháu cũng giành giải nhì kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 môn hóa học cấp thành phố.

Chơi thể thao đều, con tôi thỏa sức học trường năng khiếu - Ảnh 2.

Trẻ em chơi đá bóng trong khuôn viên nhà thi đấu Phú Thọ, Q.11, TP.HCM - Ảnh: Q.ĐỊNH

Cảm ơn các thầy cô thể dục

Hôm tổng kết, nhà trường biểu dương và mời cháu đại diện khối học sinh giỏi lớp 11 phát biểu. Ngoài cảm ơn các thầy cô, bạn bè trong khối chuyên, cháu rất cảm ơn hai thầy cô giáo dạy thể dục của trường. Thầy cô đã đồng hành với vận động thể chất của các bạn học sinh. Nhờ đó các cháu có sức khỏe để học hành.

Các bạn khối chuyên hóa vẫn nhớ khi vào lớp 10 cháu yếu ớt, gầy gò, song năm lớp 11 bắt đầu phát triển, có chiều cao, để khi là đội trưởng bóng chuyền đã tăng chiều cao đạt 1,67m, cao hơn cả gang tay khi bước vào trường chuyên.

Bây giờ sau khi vào ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) lớp kỹ sư tài năng hóa học 1 năm vào năm 2016, cháu đã trúng học bổng toàn phần ngành hóa dầu tại University Utah (thuộc bang Utah, Hoa Kỳ). Bạn bè lớp chuyên cũ gởi lời chúc khi ở xứ người cố mà theo bóng chuyền như thời còn học ở THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Vậy là cả hai cô gái song sinh nhà tôi đều ham thích thể thao và lấy đó là một tiêu chí để nâng thể tạng và có tinh thần minh mẫn trong học tập.

Đầu tư thể thao giảm stress cho học trò

Nay thì cả hai cô bé sinh đôi thiếu tháng ngày nào đều có học bổng của ĐH Utah (Hoa Kỳ). Mỗi lần được về nước thăm bạn bè, hai cô lại sang thăm trường cũ từ thời còn THPT và mang ơn các thầy cô của hai trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TP.HCM), nơi bao giờ cũng đầu tư cho các môn thể thao nhằm giảm stress cho học trò sau mỗi kỳ thi căng thẳng.

Mùa hè đưa trẻ ra đồng Mùa hè đưa trẻ ra đồng

TTO - Nhà tôi ở ngay sát làng quê nên tôi rủ trẻ con ra cánh đồng chạy nhảy, lội cầu ao vớt cá con, tìm bắt châu chấu, dế mèn. Lũ trẻ háo hức, liến thoắng hỏi đủ thứ chuyện tào lao, cười đùa rôm rả...

PHẠM SÔNG LA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên