18/01/2023 14:19 GMT+7

Chợ hoa miền Tây: Người người 'chở mùa xuân' dịp Tết

Các chợ hoa miền Tây như Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp những ngày cận Tết Nguyên đán, rất đông người 'chở mùa xuân' đến mọi nhà để kiếm tiền ăn Tết.

Chợ hoa miền Tây: Người người chở mùa xuân dịp Tết - Ảnh 1.

Người dân miền Tây đạp xe lôi ở An Giang chở hoa về nhà cho người dân chưng Tết - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 18-1, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, ở chợ hoa 30 Tháng 4 chạy dài đến quảng trường Trần Quang Khải, TP Rạch Giá (Kiên Giang) xe cộ lưu thông tấp nập, người dân đi xem hoa và mua hoa về chưng Tết nhộn nhịp. Dịp này, người chở mùa xuân (chở thuê hoa mai, vạn thọ, cúc Đài Loan, cúc mâm xôi chưng Tết cho người dân) ở đây cũng được dịp ăn nên làm ra.

Ông Võ Biết Đời, người chở thuê hoa Tết ở phường An Hòa (TP Rạch Giá), cho biết công việc chở hoa xuân này ông Đời đã làm được hơn 10 năm qua. Đồng thời, bắt đầu ngày 20 đến 30 Tết, chiếc thùng xe của ông Đời lúc nào cũng chở đầy hoa chưng Tết cho mọi người.

"Hiện ở chợ hoa Tết Kiên Giang, người đi mua hoa nhiều lắm. Chạy xe chở hoa Tết cho bà con, tôi cũng kiếm được 100.000-300.000 đồng/chuyến chạy xa hoặc gần. Tiền không nhiều nhưng tôi cũng có thể mua bánh mứt hay quần áo mới cho con", ông Đời vui vẻ nói.

Chợ hoa miền Tây: Người người chở mùa xuân dịp Tết - Ảnh 2.

Nhiều người dân ở Kiên Giang dùng xe tải chở cây mai vàng cho người mua về chưng Tết - Ảnh: CHÍ CÔNG

Tương tự, ở chợ hoa xuân TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, ông Phan Thành Công, ngụ TP Cao Lãnh, cho biết nghề chở hoa xuân làm tự do, thấy khách mua ông Công sẽ đứng đợi "tài".

Ông Công cho biết thêm mỗi chiếc xe máy tự chế sẽ hàn thêm một kệ chở hàng bằng thép diện tích khoảng 1,2 m², ông và mọi người chở được khoảng 12 chậu hoa nhỏ, 6 chậu lớn tùy kích cỡ. "Chạy chở hoa tôi kiếm cỡ 400.000 đồng/ngày. Có cực chút nhưng tôi cảm thấy vui", ông Công nói.

Ít nhất có 80 người chạy xe lôi chở 'mùa xuân'

Ngày 18-1, tại chợ hoa xuân ở khu vực phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, An Giang, anh Lê Thanh Dũng, ngụ phường Vĩnh Mỹ (TP Châu Đốc), cho hay chợ hoa năm nay có ít nhất có 80 người chạy xe lôi chở mùa xuân.

Đồng thời, đây là năm đầu tiên anh Dũng chạy xe lôi chở hoa thuê cho khách vào dịp Tết này. "Bình thường tôi làm thuê hay làm thợ hồ kiếm tiền. Gần đây, thấy nhiều người chạy xe lôi chở hoa hay chở khách đi lòng vòng TP Châu Đốc có thu nhập cao nên cũng làm theo. Dịp Tết này, ít gì tôi cũng kiếm được 3 triệu đồng ăn Tết", anh Dũng chia sẻ.

BỬU ĐẤU

Chợ hoa miền Tây: Người người chở mùa xuân dịp Tết - Ảnh 4.

Những xe chở hoa đang đợi tới “tài” - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Chợ hoa miền Tây: Người người chở mùa xuân dịp Tết - Ảnh 5.

Mỗi xe có thể chở được trên 10 chậu hoa, tùy kích cỡ - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Chợ hoa miền Tây: Người người chở mùa xuân dịp Tết - Ảnh 6.

Mỗi chuyến chạy người dân kiếm được 100.000 - 300.000 đồng/chuyến tùy đường xa hoặc gần - Ảnh: BỬU ĐẤU

Chợ hoa miền Tây: Người người chở mùa xuân dịp Tết - Ảnh 7.

Dân Kiên Giang vui vẻ chở thuê hoa Tết - Ảnh: CHÍ CÔNG

 Chợ hoa Tết Cần Thơ vắng khách, người dùng chuộng hàng độc lạ

Những ngày cận Tết Quý Mão, các chợ hoa tết ở Cần Thơ trầm lắng, kể cả người mua và người bán đều thưa thớt. Nhưng những loại hoa, quả độc, lạ và đẹp mặc dù giá khá cao, vẫn được người mua lựa chọn.

Chợ hoa miền Tây: Người người chở mùa xuân dịp Tết - Ảnh 8.

Những chậu "Cúc chân dài" dù giá khá cao vẫn được khách hàng chọn mua - Ảnh: T. LŨY

Chợ hoa Tết: hoa lạ vừa ra mắt đã đắt hàng

Tại khu vực cổng bảo tàng Quân khu 9 (đường Hòa Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) năm nay, khu vực bày bán các chậu "Cúc chân dài" (còn có tên là cúc Pha lê) thu hút khách mua khá đông. Bắt đầu ra bán từ ngày 10-12 (âm lịch) đến nay, mỗi ngày đều có xe tải chở hoa từ Bảo Lộc (Lâm Đồng) đổ bộ về bán.

Chủ nhân gian hàng bán "cúc chân dài" này là anh Trần Quốc Tính (ở quận Ô Môn, TP Cần Thơ) - cho biết bán loại cúc này khoảng 6 năm nay, ở Cần Thơ hầu như chỉ có anh bán loại cúc này, gần đó cũng có một số gian hàng bán nhưng là loại cúc khác.

Do lạ mắt, cao to và nhiều hoa nên mặc dù giá khá cao từ 1,7 đến 6 triệu đồng/cặp, tùy chậu lớn nhỏ. Nhưng người mua vẫn ưa chuộng, do loại cúc này ra hoa đều, hoa nở bền lâu tàn.

Nắm bắt được thị hiếu của khách hàng, năm nay anh Tính đã chuẩn bị một lượng lớn "cúc chân dài" để cung cấp cho người dân chưng tết. Tổng số khoảng 2.000 chậu cúc Pha lê.

Tại gian hàng hoa ở đường Nguyễn Trãi (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), một loại hoa vừa ra mắt đã hút hồn người yêu hoa, đó là những chậu hoa ngũ sắc tím có dáng cây đẹp, hoa bầu tròn như "mâm xôi tím".

Chợ hoa miền Tây: Người người chở mùa xuân dịp Tết - Ảnh 9.

Những chậu hoa ngũ sắc tím dáng đẹp được ưa chuộng - T. LŨY

Theo chị Hạnh (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), hoa ngũ sắc không phải giống mới, trước đó cây có các loại hoa ngũ sắc xen màu vàng, cam, có hương thơm. Nhưng đặc biệt năm nay chồng chị tìm giống mới về trồng nên hoa có màu tím.

Dù giá bán chậu ngũ sắc tím khá cao từ 2,5 triệu đến 4 triệu/ chậu, nhưng theo chị Hạnh, khách mua khá ưa thích và đã bán gần hết số lượng khoảng hơn 100 chậu.

Trái cây độc lạ ở chợ hoa tết 

Một mặt hàng độc lạ khác cũng khá thu hút khách hàng đặt mua là các loại trái cây tạo hình, khắc chữ, sơn màu… để chưng mâm tết. Góp mặt trong đó là những trái bưởi Tam hồng của nhà vườn vườn anh Lê Vĩnh Thọ (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long).

Nhờ tạo được thương hiệu nên năm nay bưởi tết cắt không kịp bán. Bưởi được đặt tên "Tam hồng" do vỏ, cùi và múi đều màu hồng rất đẹp, bưởi màu sắc đẹp và ăn cũng khá ngon nên được người tiêu dùng lựa chọn vào mâm chưng tết.

Chợ hoa miền Tây: Người người chở mùa xuân dịp Tết - Ảnh 10.

Bưởi Tam hồng có màu sắc đẹp được chọn vào giỏ quà chưng tết - Ảnh: T. LŨY

Tết Quý Mão năm nay, anh Thọ cho biết, vườn anh làm được khoảng 1,5 tấn bưởi Tam hồng bán tết, giá cả không tăng so với năm trước. Hiện những bưởi khách đặt hàng trước đã được anh cắt giao gần hết, còn lại một ít anh trang trí chữ thư pháp, để trong giỏ quà trang trí để biếu tặng. 

Bưởi có giá khoảng 120.000 đồng/kg, khách có thể chọn cặp lớn nhỏ tùy ý rồi cân ký tính tiền.

TP.HCM đồng loạt khai trương chợ hoa Tết TP.HCM đồng loạt khai trương chợ hoa Tết

Như thông lệ nhiều năm, trùng với ngày Tết ông Táo 23 tháng chạp, TP.HCM khai mạc các chợ hoa Tết cấp thành phố.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên