05/03/2022 18:25 GMT+7

Chính quyền thành phố Mariupol kêu gọi người dân hãy sơ tán

HỒNG  VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Chính quyền thành phố Mariupol, Ukraine kêu gọi người dân hãy đi sơ tán. Chính phủ nước này cho biết kế hoạch là sơ tán khoảng 200.000 người khỏi Mariupol và 15.000 người từ Volnovakha.

Chính quyền thành phố Mariupol kêu gọi người dân hãy sơ tán - Ảnh 1.

Cháy ở một khu dân cư tại Mariupol sau khi thành phố bị pháo kích ngày 3-3 - Ảnh: REUTERS

Trong ngày 5-3, Nga cho biết các lực lượng của họ đã ngừng bắn một phần gần hai thành phố của Ukraine đang bị bao vây là Mariupol và Volnovakha để cho phép dân thường chạy đến nơi an toàn.

Thường dân sẽ được phép rời thành phố Mariupol trong khoảng thời gian từ 12-17h giờ Matxcơva, tức 16-21h giờ Việt Nam trong ngày 5-3, Hãng thông tấn RIA của Nga dẫn nguồn tin từ chính quyền cho biết.

Chính phủ Ukraine cho biết kế hoạch là sơ tán khoảng 200.000 người khỏi Mariupol và 15.000 người từ Volnovakha, và Hội Chữ thập đỏ là bên bảo đảm lệnh ngừng bắn.

Theo Hãng tin Reuters, cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Anton Herashchenko cho biết sẽ có thêm các thỏa thuận với Nga về việc thiết lập các hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường khỏi các cộng đồng tiền tuyến.

"Chắc chắn sẽ có thêm nhiều thỏa thuận như thế này cho tất cả các vùng lãnh thổ khác", ông nói.

Thành phố cảng Mariupol đã phải hứng chịu những đợt oanh tạc nặng nề, dấu hiệu cho thấy vai trò chiến lược của nó do Mariupol nằm giữa lãnh thổ ly khai do Nga hậu thuẫn ở đông Ukraine và bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập hồi năm 2014.

Một nhân viên của Tổ chức Bác sĩ không biên giới (Medecins sans Frontieres - MSF) cho biết đêm qua, pháo kích ngày càng khốc liệt và gần hơn, thành phố vẫn không có điện, nước, hệ thống sưởi hay điện thoại di động, thực phẩm rất khan hiếm.

Hội đồng thành phố Mariupol sau đó cho biết Nga không hoàn toàn tuân theo thỏa thuận ngừng bắn. Thông báo cho biết: "Chúng tôi đang đàm phán với phía Nga để xác nhận lệnh ngừng bắn dọc theo toàn bộ tuyến đường sơ tán. Không có phản hồi trực tiếp từ phía Nga".

Ukraine cũng đang xem xét các báo cáo của quân đội là quân Nga đang sử dụng việc ngừng bắn để tiến gần Mariupol. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định quân đội sẽ tiếp tục tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, còn lực lượng của khu vực ly khai Donetsk đang tiếp tục siết chặt vòng vây ở Mariupol.

Cùng ngày, Hãng RIA dẫn nguồn từ ngoại trưởng Belarus trong ngày 5-3 cho biết Nga và Belarus đã thảo luận về kế hoạch tổ chức hành lang nhân đạo cho người nước ngoài rời khỏi Ukraine.

Điện Kremlin họp báo cho biết phương Tây đang hành xử hung hăng, nhưng Nga quá lớn để bị cô lập vì thế giới rộng lớn hơn nhiều chứ không chỉ có Hoa Kỳ và châu Âu.

Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nói với các phóng viên là nếu Mỹ áp đặt biện pháp trừng phạt lên xuất khẩu năng lượng của Nga thì Mỹ sẽ làm chao đảo các thị trường năng lượng.

Ukraine: Người dân thành phố Mariupol có 5 tiếng để sơ tán Ukraine: Người dân thành phố Mariupol có 5 tiếng để sơ tán

TTO - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Nga tuyên bố ngừng bắn một phần, bắt đầu từ 13h ngày 5-3, để cho phép triển khai hành lang nhân đạo cho thường dân ra khỏi các thành phố là Mariupol và Volnovakha của Ukraine.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên