09/09/2013 08:38 GMT+7

Chính phủ yêu cầu chấp hành nghiêm kỷ cương

V.V.THÀNH
V.V.THÀNH

TT - Yêu cầu các cấp, các ngành chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính theo quy chế làm việc của Chính phủ, giữ mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, cơ quan của Quốc hội.

Đó là nội dung trong nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 8-2013 vừa được Chính phủ ban hành.

Tại nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành cần kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tăng cường rà soát thể chế, đồng thời bám sát tình hình thực tế để chỉ đạo, điều hành hoặc đề nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Năm 2014, Chính phủ đề ra phấn đấu đạt mức tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 5,8%, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 7%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10% so với năm 2013.

V.V.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên