18/10/2018 08:45 GMT+7

Chim cút lậu đi Tiền Giang, bị bắt ở Sài Gòn

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Một chủ hàng vận chuyển thịt chim cút “lậu” chuyên nghiệp, từng nhiều lần gợi ý chi tiền cho cán bộ thú y để “giải quyết nhanh” lại vừa bị bắt quả tang vận chuyển thịt chim cút “lậu”.

Chim cút lậu đi Tiền Giang, bị bắt ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Thịt chim cút "lậu" làm sẵn, ướp đá với trọng lượng 1,8 tấn đựng trong 36 thùng xốp - Ảnh: HOÀNG LỘC

Sáng nay 18-10, bà Đặng Thị Tuyết - phó trưởng đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm số 2 (TP.HCM), cho biết đơn vị vừa bắt quả tang một tài xế xe tải, kiêm chủ hàng vận chuyển 1,8 tấn chim cút không giấy phép từ Lâm Đồng đi Tiền Giang tiêu thụ.

Theo đó, khoảng 22h30 khuya ngày 17-10, đoàn liên ngành mật phục trên đường Võ Chí Công (P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2), bắt quả tang chủ hàng N.V.T. (32 tuổi, ngụ Tiền Giang) vận chuyển thịt chim cút "lậu". 

Kiểm tra cho thấy trên xe chứa 36 thùng xốp đựng thịt chim cút làm sẵn, ướp đá với trọng lượng 1,8 tấn. Toàn bộ lô hàng không có giấy chứng nhận kiểm dịch, nguồn gốc xuất xứ, phương tiện vận chuyển sai quy định.

Chim cút lậu đi Tiền Giang, bị bắt ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Chim cút làm sẵn được ướp đá để vận chuyển đường dài - Ảnh: HOÀNG LỘC

Chủ hàng khai nhận thu mua chim cút từ nhiều nơi để vận chuyển về Tiền Giang. Lô hàng 1,8 tấn thịt chim cút có trị giá khoảng 90 triệu đồng. 

Tuy nhiên, theo một cán bộ thú y với giá thịt cút 80.000 đồng/kg đang bán trên thị trường, lô hàng này phải có trị giá gần 150 triệu đồng. 

Đoàn liên ngành lập biên bản xử phạt chủ hàng 12 triệu đồng với 3 hành vi vi phạm, đồng thời buộc tài xế đóng 26 triệu đồng xử lý tiêu hủy toàn bộ lô hàng.

Theo bà Đặng Thị Tuyết, đây là lần thứ 3 chủ hàng vi phạm. Lần gần nhất vào tháng 4-2018, người này bị bắt quả tang vận chuyển 2,2 tấn thịt chim cút "lậu". 

Đặc biệt vào tháng 9-2017, khi bị Chi cục Thú y TP.HCM bắt quả tang chở 3,3 tấn thịt chim cút "lậu", ông này nhiều lần gợi ý "chi" tiền để được "giải quyết nhanh" nhưng cán bộ đoàn kiểm tra kiên quyết xử lý.

Chim cút lậu đi Tiền Giang, bị bắt ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Cán bộ đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với chủ lô hàng vào khuya 17-10. Để bắt quả tang được lô hàng này, các cán bộ phải mật phục suốt 6 tiếng đồng hồ - Ảnh: HOÀNG LỘC

Phát hiện gà chết, không kiểm dịch trong xe đã niêm phong

Trước đó ngày 13-10, đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm số 2 (TP.HCM) kiểm tra xe tải đông lạnh của ông Đ.Q.B. (38 tuổi, ngụ Đồng Nai) chở lô hàng 1.600kg lòng gà do Chi cục Chăn nuôi và thú y Long An cấp giấy chứng nhận kiểm dịch.

Tuy nhiên, mở niêm phong của xe tải để đối chiếu, đoàn lại phát hiện ngoài số hàng trên còn có lô gà chết 38 con (trọng lượng 70kg) có dấu hiệu bầm dập tím tái và một lượng lớn các loại da, lông gà. Lô gà chết hoàn toàn không có trong giấy kiểm dịch.

Theo ông B., toàn bộ lô hàng nêu trên được vận chuyển về giao nhiều nơi ở huyện Trảng Bom (Đồng Nai), mục đích làm thức ăn chăn nuôi!?


Chim cút lậu đi Tiền Giang, bị bắt ở Sài Gòn - Ảnh 5.

Lô gà chết được đoàn liên ngành bắt quả tang trong xe đã niêm phong ngày 13-10 - Ảnh: HOÀNG LỘC

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên