02/01/2023 18:55 GMT+7

Chiều tối 2-1, hàng ngàn xe hơi 'đứng bánh' hơn 3 tiếng đường vô phà Cát Lái

Đến 18h30 ngày 2-1, tại khu vực phà Cát Lái (hướng tỉnh Đồng Nai đi TP.HCM) vẫn bị ùn tắc, dòng xe hơi "rồng rắn" nối đuôi nhau chờ hơn 3 tiếng đồng hồ vẫn chưa qua được phà.

Chiều tối 2-1, hàng ngàn xe hơi đứng bánh hơn 3 tiếng đường vô phà Cát Lái - Ảnh 1.

Tại đường Lý Thái Tổ (tỉnh Đồng Nai), dòng xe hơi kẹt kéo dài khoảng 2km về hướng phà Cát Lái (TP.HCM) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo ghi nhận, sau thời gian nghỉ Tết dương lịch, người dân bắt đầu quay trở lại TP.HCM để làm việc, học tập. Điều này khiến cho khu vực phà Cát Lái bị ùn ứ.

Khoảng 17h, lượng xe đổ về khu vực này bắt đầu đông dần. Lúc này trời đổ mưa, việc đi lại của người dân thêm phần vất vả. Người đi xe máy chở lỉnh kỉnh đồ đạc, một ít quà quê để trở lại TP.HCM. 

Các em nhỏ được ba mẹ khoác áo dài tay, mặc áo mưa kỹ càng. Gương mặt của các em đầy sự mệt mỏi, có bé ngủ quên cả trên xe. Trung bình một chiếc xe máy phải đợi ít nhất từ 15 - 20 phút mới lên được phà.

Còn tại khu vực dành cho xe hơi, dòng xe nối đuôi nhau nhích từng chút một dài khoảng 2km. Một số tài xế sốt ruột, đi xuống xe và nhìn về phía trước để "ngóng" tình hình.

Chiều tối 2-1, hàng ngàn xe hơi đứng bánh hơn 3 tiếng đường vô phà Cát Lái - Ảnh 2.

Chiều tối 2-1, cơn mưa bất ngờ đổ xuống nhiều khu vực khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn - Ảnh: CHÂU TUẤN

Một tài xế chia sẻ: "Tôi đã đợi ở đây gần 3 giờ đồng hồ mà vẫn chưa được lên phà. Đông đúc ngày lễ là điều khó mà tránh khỏi. Tuy nhiên, một vài tài xế thiếu ý thức, tự ý rời khỏi hàng và lái xe qua làn ngược chiều bên cạnh để được lên phà trước. Vì vậy, bây giờ xe tôi vẫn đang chôn bánh ở đây".

Nhằm rút ngắn thời gian, nhiều nhân viên bán vé đã đi xuống tận nơi để phát vé cho người dân (cách khoảng 250m). Tuy nhiên, lượng xe đổ về quá đông nên đến 18h30, tình trạng ùn ứ vẫn chưa "hạ nhiệt".

Đại diện Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong (đơn vị quản lý phà Cát Lái) cho biết vào dịp cao điểm lễ Tết dương lịch này, dự kiến sẽ phục vụ 60.000 lượt xe (cả xe hơi và xe máy) mỗi ngày. 

Để tăng cường phục vụ người dân dịp lễ, bên công ty đã điều động thêm nhân viên trực bán vé, làm việc "hết sức". Hiện tại, có 7 phà đang chạy qua lại hai bên bờ liên tục để phục vụ người dân quay trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết dương lịch.

Chiều tối 2-1, hàng ngàn xe hơi đứng bánh hơn 3 tiếng đường vô phà Cát Lái - Ảnh 3.

Tại khu vực dành cho xe máy qua phà Cát Lái cũng kín mít người dân trở lại TP.HCM sau dịp nghỉ lễ - Ảnh: CHÂU TUẤN

Chiều tối 2-1, hàng ngàn xe hơi đứng bánh hơn 3 tiếng đường vô phà Cát Lái - Ảnh 4.

Các nhân viên phà Cát Lái được điều động phân làn, phân luồng từ xa để giảm kẹt xe - Ảnh: CHÂU TUẤN

Chiều tối 2-1, hàng ngàn xe hơi đứng bánh hơn 3 tiếng đường vô phà Cát Lái - Ảnh 5.

Nhân viên bán vé cách phà Cát Lái khoảng 250m - Ảnh: CHÂU TUẤN

Chiều tối 2-1, hàng ngàn xe hơi đứng bánh hơn 3 tiếng đường vô phà Cát Lái - Ảnh 6.

Vì chờ quá lâu, một số xe hơi bất chấp chạy qua làn ngược chiều để vào phà Cát Lái - Ảnh: CHÂU TUẤN

Chiều tối 2-1, hàng ngàn xe hơi đứng bánh hơn 3 tiếng đường vô phà Cát Lái - Ảnh 7.

Một số tài xế cho biết đã đợi 3 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa qua được phà Cát Lái - Ảnh: CHÂU TUẤN

CHÂU TUẤN - LƯU DUYÊN

Nghỉ Tết dương lịch, miền Tây không còn vắng bóng du khách Nghỉ Tết dương lịch, miền Tây không còn vắng bóng du khách

TTO - Dù tình hình dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp nhưng trong bối cảnh 'bình thường mới', người dân vẫn đi du lịch miền Tây trong kỳ nghỉ Tết dương lịch và tuân thủ các biện pháp phòng dịch.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên