04/05/2021 18:35 GMT+7

Chiều 4-5, Việt Nam thêm 11 ca COVID-19, 1 ca lây trong cộng đồng

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Bộ Y tế chiều 4-5 cho biết cả nước có 11 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 1 ca lây nhiễm trong cộng đồng được ghi nhận tại Đà Nẵng.

Chiều 4-5, Việt Nam thêm 11 ca COVID-19, 1 ca lây trong cộng đồng - Ảnh 1.

Tiêm vắc xin cho các phóng viên mảng y tế tại TP.HCM ngày 4-5 - Ảnh: HOÀNG LỘC

11 ca mắc mới (BN2986-2996), trong đó có 10 ca nhập cảnh. Ở Hà Nội (1 ca), Hưng Yên (2 ca), TP.HCM (3 ca), Đà Nẵng (2 ca), Hà Tĩnh (1 ca), Khánh Hòa (1). Có 1 ca mắc ghi nhận trong nước tại Đà Nẵng. 

Cụ thể, ca bệnh ghi nhận mắc trong cộng đồng ở Đà Nẵng là nữ bệnh nhân 2989 (BN2989), 25 tuổi, địa chỉ tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang; làm việc tại quận Hải Châu, Đà Nẵng từ ngày 30-4. Bệnh nhân là F1 của BN2982. Kết quả xét nghiệm khẳng định ngày 4-5 dương tính với SARS-CoV-2 và đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Trong số 10 ca nhiễm COVID-19 được cách ly sau nhập cảnh, đặc biệt có ca 2986 (BN2986) ghi nhận tại Hà Nội (cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hải Phòng): Bệnh nhân nam, 37 tuổi, là chuyên gia có quốc tịch Ấn Độ. Bệnh nhân từ Ấn Độ quá cảnh Dubai, sau đó nhập cảnh sân bay Nội Bài trên chuyến bay EK0394 ngày 17-4 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hải Phòng.

Bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần, kết quả đều âm tính (lần 1 ngày 19-4 và lần 2 ngày 30-4). Ngày 1-5 bệnh nhân hết thời gian cách ly và về quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ngày 3-5 bệnh nhân làm xét nghiệm dịch vụ, kết quả xét nghiệm khẳng định ngày 4-5 dương tính với SARS-CoV-2 và đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh. 

Với việc thêm ca bệnh 2986, tính từ cuối tháng 4 đến nay có 4 trường hợp mắc COVID-19 sau khi hoàn thành cách ly. Đây được đánh giá là các "lỗ hổng chết người" và sự thật đang phát sinh 2 chùm bệnh nguy hiểm ở Hà Nam và Vĩnh Phúc. Đặc biệt, kết quả giải trình tự gen chủng virus gây COVID-19 xác định có sự hiện diện của chủng biến thể Ấn Độ và Anh.

Để bịt các lỗ hổng này, trong sáng 4-5 thông qua Bộ Y tế, Phó thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 Vũ Đức Đam có đề nghị khẩn ban chỉ đạo tỉnh/thành phố tạm thời kéo dài thời gian cách ly đối với những người đã cách ly tập trung đủ 14 ngày và có 2 xét nghiệm âm tính. Thời gian thực hiện từ 0h ngày 4-5. 

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam liên tiếp có một số trường hợp lây nhiễm COVID-19 sau khi đã hoàn thành cách ly tập trung.

9 ca nhiễm COVID-19 nhập cảnh còn lại:

Trong số 10 ca nhập cảnh có 2 ca đặc biệt, gồm ca 2986 (BN2986 - chuyên gia Ấn Độ) được xác định dương tính với COVID-19 sau khi hết thời gian cách ly và 1 ca ở Hà Tĩnh xét nghiệm đến lần thứ 4 mới xác định được dương tính với SARS-CoV-2.

Tại Hưng Yên: các ca bệnh 2987-2988 (BN2987-BN2988) gồm 1 nam, 1 nữ có tuổi từ 22-33 tuổi, địa chỉ tại tỉnh Hà Tĩnh và Hải Phòng.

Ngày 30-4, cả hai từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) và được điều tiết về cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hưng Yên.

Kết quả xét nghiệm ngày 3-5 cả hai dương tính với SARS-CoV-2 và đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội).

Tại TP.HCM: ca bệnh 2990 (BN2990) là nam, 34 tuổi, có địa chỉ tại Hải Phòng. Ngày 17-4, bệnh nhân từ Qatar nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM.

Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 1-5 dương tính với SARS-CoV-2 và được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Các ca bệnh 2991-2992 (BN2991 - BN2992) đều là nam, tuổi từ 40-50 tuổi, đều là chuyên gia có quốc tịch Ấn Độ.

Cả hai chuyên gia từ Ấn Độ quá cảnh Qatar, sau đó nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay EK392 ngày 17-4 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM.

Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 1-5 cả hai chuyên gia đều dương tính với SARS-CoV-2 và đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Tại Đà Nẵng: ca bệnh 2993 (BN2993) là nam, 40 tuổi, địa chỉ tại tỉnh Bắc Giang. Ngày 23-4 bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ3613 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng.

Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 3-5 dương tính với SARS-CoV-2 và đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Ca bệnh 2994 (BN2994) là nam, 24 tuổi, địa chỉ tại tỉnh Thanh Hóa. Ngày 2-5 bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ8859 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng.

Kết quả xét nghiệm ngày 3-5 dương tính với SARS-CoV-2 và đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Tại Hà Tĩnh: ca bệnh 2995 (BN2995) là nữ, 25 tuổi, có địa chỉ tại tỉnh Ninh Bình. Ngày 28-4 bệnh nhân trên từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hà Tĩnh.

Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 4-5 dương tính với SARS-CoV-2 và đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Tại Khánh Hòa: Ca bệnh 2996 (BN2996) là nữ, 24 tuổi, có địa chỉ tại tỉnh Nghệ An. Ngày 24-4 bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ2723 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa.

Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 4-5 dương tính với SARS-CoV-2 và đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Cam Lâm.

Đà Nẵng kích hoạt trở lại các tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng Đà Nẵng kích hoạt trở lại các tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng

TTO - Ngay sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, TP Đà Nẵng đã kích hoạt lại các tổ, đội phòng, chống COVID-19 cộng đồng tại địa phương.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên