
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: AFP
"Chúng tôi đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể nhu cầu đối với các nguồn năng lượng của Nga vì cuộc chiến ở Iran", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới ngày 6-3. Ông này kế đó nhấn mạnh Nga "vẫn là nhà cung cấp đáng tin cậy" cả dầu lẫn khí đốt, bao gồm cả khí đốt hóa lỏng (LNG).
Các bình luận được đưa ra sau khi Mỹ cấp cho Ấn Độ quyền "miễn trừ 30 ngày" để mua dầu Nga đang bị mắc kẹt trên biển. Xung đột Trung Đông giữa Mỹ - Israel và Iran đã làm gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu mấy ngày qua.
Trước khi xung đột với Tehran bùng phát, Washington từng chỉ trích New Delhi vì tiếp tục mua dầu của Nga và áp đặt các biện pháp thuế quan mang tính trừng phạt. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định việc miễn trừ cho Ấn Độ chỉ là "tạm thời" và "sẽ không mang lại lợi ích tài chính đáng kể" cho Nga.
Khi được hỏi về điều này ngày 6-3, ông Peskov từ chối tiết lộ số lượng dầu có thể được vận chuyển đến Ấn Độ theo lệnh miễn trừ của Mỹ.
Theo Hãng tin Reuters, các nhà giao dịch đang bán dầu thô Urals của Nga cho Ấn Độ với giá cao hơn từ 4 đến 5 USD mỗi thùng so với dầu Brent tính theo giá giao hàng vào tháng 3 và đầu tháng 4.
"Cuộc xung đột và căng thẳng ở eo biển Hormuz đang tạo điều kiện thuận lợi cho sự tăng trưởng doanh thu xuất khẩu năng lượng của Nga", ông Igor Yushkov, một nhà phân tích tại Đại học Tài chính Nga, nói với Reuters.
Trong khi đó, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) Fatih Birol cho rằng việc tìm kiếm nguồn cung cấp khí đốt từ Nga sẽ là sai lầm về mặt kinh tế và chính trị, xét đến cuộc chiến chưa hồi kết giữa Nga và Ukraine.
Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhắm vào Ukraine, phương Tây đã nhanh chóng cắt giảm sự phụ thuộc vào dầu khí của Nga. Liên minh châu Âu vạch ra kế hoạch ngừng nhập khẩu LNG từ Nga vào cuối năm 2026 và khí đốt qua đường ống vào ngày 30-9-2027.
Đáp lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh Nga có thể tự cắt giảm xuất khẩu LNG và khí đốt sang châu Âu, đồng thời tìm kiếm các thị trường mới, đầy tiềm năng khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận