
Hình ảnh tên lửa phóng từ Iran trên bầu trời miền trung Israel ngày 5-3 - Ảnh: AP
Theo Hãng tin AP ngày 6-3, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối diện với sự thất vọng ngày càng tăng từ các quốc gia đồng minh vùng Vịnh. Các nước này cho biết họ không được cảnh báo trước đủ sớm để đánh chặn các đợt trả đũa bằng máy bay không người lái (drone) và tên lửa của Iran.
Các quan chức từ hai quốc gia vùng Vịnh bày tỏ sự thất vọng với cách Washington xử lý cuộc chiến. Đáng chú ý, các quan chức này cho biết chính quyền nước họ đã không được cảnh báo trước khi Mỹ cùng Israel tung cuộc tấn công chung vào Iran hôm 28-2 (ngày đầu tiên của cuộc xung đột).
Một quan chức cho rằng lớp phòng thủ mà Mỹ cung cấp là không đủ. Đồng thời chỉ trích chiến dịch ở Trung Đông chỉ ưu tiên bảo vệ binh lính của Israel và Mỹ - hai quốc gia khơi mào, buộc các quốc gia vùng Vịnh phải tự phòng thủ.
Ông cho biết kho tên lửa đánh chặn của nước mình đang “nhanh chóng cạn kiệt”.
Phản hồi các nhận định trên, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly nói: “Các đòn đánh trả bằng tên lửa đạn đạo của Iran đã giảm đi 90% vì Operation Epic Fury (tạm dịch: Chiến dịch cuồng nộ - tên mà Lầu Năm Góc đặt cho chiến dịch tập kích Iran) đã hủy hoại khả năng phóng cũng như chế tạo thêm vũ khí của Cộng hòa Hồi giáo. Tổng thống Trump đang giữ liên lạc chặt chẽ với tất cả các nước đồng minh trong khu vực”.
Các nhân vật thân cận chính quyền của các nước Vịnh Ả Rập (gồm Iraq, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE và Oman) đã công khai chỉ trích Mỹ. Họ cáo buộc ông Trump đã bị Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kéo vào một cuộc chiến không cần thiết.
Trong cuộc họp báo với các nhà lập pháp tuần này, Lầu Năm Góc đã thừa nhận họ đang chật vật đánh chặn các đợt phóng drone của Iran, khiến nhiều căn cứ Mỹ trong vùng Vịnh “hở sườn”.
Các căn cứ nói trên nằm lẫn giữa nhiều mục tiêu giá trị khác, đều trong tầm với của tên lửa Iran. Các mục tiêu này bao gồm lính Mỹ, các doanh nghiệp và các khu du lịch. Các cơ sở năng lượng cũng bị bắn phá, làm đứt đoạn nguồn cung dầu thế giới.
Ông Michael Ratney, cựu đại sứ Mỹ tại Saudi Arabia, nhận định các quốc gia vùng Vịnh sẽ phải gánh chịu hậu quả của bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo.
Mỹ đã chủ quan?
Trong buổi báo cáo Quốc hội hôm 3-3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, cho biết nước này sẽ không đánh chặn được nhiều đợt drone sắp tới của Iran, đặc biệt là dòng Shahed giá rẻ.
Hai vị quan chức nói trên đã không cung cấp thêm chi tiết khi bị giới lập pháp Mỹ gây sức ép, cho rằng Mỹ dường như đã không chuẩn bị cho các đòn đánh trả của Iran nhắm vào các căn cứ Mỹ ở Trung Đông, một quan chức Mỹ am hiểu về lập trường an ninh của Mỹ tại khu vực Vịnh Ba Tư cho biết.
Thậm chí, một nguồn tin khác cho biết các quan chức Mỹ khá bối rối khi các nước vùng Vịnh vẫn chưa thể hiện ý định phản công bằng tên lửa vào các mục tiêu của Iran.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận