Chiến sự Iran: Đi tìm kết cuộc

Báo The New York Times ngày 24-3 đưa tin Mỹ đã gửi cho Iran một kế hoạch 15 điểm để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông.

Chiến sự Iran - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận ông có gửi cho Iran một bản kế hoạch với những điều khoản đàm phán nhằm chấm dứt xung đột - Ảnh: Newsweek

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận thông tin này, nhấn mạnh điều kiện cốt lõi là "tất cả bắt đầu với việc họ không được có vũ khí hạt nhân".

Ông Trump cũng cho biết Mỹ đang thảo luận với "những người phù hợp" ở Iran để đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt các hành động thù địch.

Tuy nhiên Tehran bác bỏ chuyện đã diễn ra đàm phán trực tiếp giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf gọi những tuyên bố của ông Trump là "tin giả".

Vừa đánh vừa đàm

Kênh 12 của Israel dẫn ba nguồn tin cho biết Washington đang tìm kiếm lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng để hai bên có thể thảo luận về kế hoạch 15 điểm.

Bên cạnh lệnh ngừng bắn, các bên sẽ bàn về đề xuất bàn giao uranium đã làm giàu của Iran, cấm làm giàu thêm, bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz và dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt với Tehran.

Chính ông Trump, khi đề cập tới "một món quà lớn" từ Iran, tiết lộ Tehran đã đưa ra nhượng bộ "có giá trị" liên quan đến năng lượng phi hạt nhân và eo biển Hormuz, dù không nói rõ chi tiết.

Trước đó, Iran thông báo với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Tổ chức Hàng hải quốc tế rằng các "tàu không thù địch" có thể qua lại eo biển Hormuz nếu phối hợp với cơ quan chức năng Iran, theo Reuters.

Bất chấp những tín hiệu ngoại giao đó, các cuộc không kích qua lại giữa Mỹ, Israel và Iran vẫn tiếp diễn.

Cũng theo Hãng tin Reuters ngày 24-3, Mỹ dự kiến gửi thêm hàng ngàn binh sĩ đến Trung Đông để bổ sung cho 50.000 quân đang hiện diện tại khu vực - động thái làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột kéo dài.

Ông Trump tuyên bố không có kế hoạch triển khai bộ binh ở Iran, nhưng cũng không loại trừ khả năng đó. Israel thì ngụ ý lực lượng bộ binh của họ "có thể tham gia" nếu Mỹ hành động trước.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 24-3 tuyên bố nước ông sẵn sàng đứng ra tổ chức các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran - một vai trò xuất phát từ vị thế đặc biệt của Islamabad: vừa có mối quan hệ lâu đời với Tehran, vừa đang xây dựng quan hệ gần gũi với chính quyền ông Trump.

Mỹ có thực sự muốn kết thúc?

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt thừa nhận hoạt động ngoại giao đang được tiến hành, nhưng nhấn mạnh: "Khi Tổng thống Trump và các nhà đàm phán khám phá khả năng ngoại giao mới phát hiện này, chiến dịch Epic Fury (Cơn thịnh nộ kinh hoàng) vẫn tiếp tục không suy giảm để đạt được các mục tiêu quân sự do tổng tư lệnh và Lầu Năm Góc đề ra".

Tờ The New York Times nhận định, dù chưa rõ Iran, và cả Israel, có chấp nhận các đề xuất của ông Trump không, nhưng bản kế hoạch 15 điểm "cho thấy chính quyền Mỹ đang đẩy mạnh nỗ lực nhằm kết thúc một cuộc chiến, hiện ở tuần thứ tư, vốn đã lôi kéo nhiều quốc gia khác vào cuộc".

Phía Iran có thể cần thêm thời gian để phản hồi. Giới chức cấp cao nước này đang gặp khó khăn trong liên lạc nội bộ, đồng thời lo ngại Israel có thể ám sát họ nếu gặp mặt trực tiếp để thương lượng.

Lòng tin giữa hai phía đã hoàn toàn sụp đổ sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran ngày 28-2, khiến lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei và nhiều quan chức chủ chốt thiệt mạng.

Thậm chí câu hỏi ai đang nắm quyền quyết định về ngoại giao, chiến tranh và hòa bình tại Tehran cũng không còn rõ ràng.

Tuy nhiên, chính đề xuất 15 điểm của ông Trump hàm chứa một tín hiệu đáng chú ý: Nhà Trắng sẵn lòng để chế độ hiện tại ở Tehran tiếp tục tồn tại - ít nhất là vào lúc này, và ít nhất là để còn có người mà đàm phán.

Pakistan - cầu nối bí mật giữa hai chiến tuyến

Nhân vật nổi lên như người đối thoại chính hiện nay giữa Washington và Tehran là Tham mưu trưởng quân đội Pakistan - Thống chế Syed Asim Munir.

Ông Munir được cho là có mối quan hệ chặt chẽ với Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, giúp ông có thể chuyển tiếp thông điệp giữa các bên đang xung đột. Đáng chú ý, ông Munir đã gặp ông Trump hai lần trong năm 2025 và được vị tổng thống Mỹ đánh giá rất cao.

Trên mạng xã hội, Thủ tướng Sharif khẳng định Pakistan "hoàn toàn ủng hộ các nỗ lực theo đuổi đối thoại để chấm dứt" chiến tranh, và "vinh dự được làm chủ nhà" cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, nhằm tạo điều kiện cho "một giải pháp toàn diện với cuộc xung đột đang diễn ra".

Chiến sự Iran: Đi tìm kết cuộc - Ảnh 2.Thế giới tò mò nội dung kế hoạch 15 điểm chấm dứt chiến sự Mỹ gửi Iran

Ngày 24-3, truyền thông quốc tế đưa tin Mỹ đã gửi tới Iran bản kế hoạch gồm 15 điểm nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Trung Đông, trong nỗ lực tìm lối thoát cho xung đột đã kéo dài sang tuần thứ tư.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất