Mỹ điều lính dù tinh nhuệ đến Trung Đông, tính kịch bản chiếm 'trái tim dầu mỏ' của Iran

Mỹ đang gia tăng hiện diện quân sự tại Trung Đông khi chính quyền Tổng thống Trump ra lệnh triển khai thêm khoảng 2.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 tinh nhuệ đến khu vực này.

Trung Đông - Ảnh 1.

Sư đoàn Dù 82 được điều động tới Trung Đông vào năm 2020 - Ảnh: REUTERS

Sư đoàn Dù 82 tiến vào Trung Đông

Tờ New York Times dẫn lời các quan chức Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết khoảng 2.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 đã được triển khai tới Trung Đông. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Trump vừa phát tín hiệu có khả năng đạt thỏa thuận ngừng bắn với Iran.

Lực lượng được điều động thuộc "Lực lượng phản ứng nhanh" - lữ đoàn khoảng 3.000 quân, có khả năng triển khai tới bất kỳ điểm nóng nào trên thế giới trong vòng 18 giờ.

Đợt điều quân gồm hai tiểu đoàn, mỗi đơn vị khoảng 800 binh sĩ, cùng bộ chỉ huy sư đoàn do thiếu tướng Brandon R. Tegtmeier dẫn đầu - nâng tổng quân số lên khoảng 2.000 người. Các nguồn tin cho biết con số này có thể tiếp tục tăng trong những ngày tới.

Dù chưa công bố điểm đến cụ thể, các quan chức xác nhận lực lượng sẽ được bố trí trong tầm có thể tấn công Iran.

Kịch bản chiếm đảo Kharg và tín hiệu ngoại giao trái chiều

Một trong những kịch bản đang được cân nhắc là dùng lính dù chiếm đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Tehran.

Song song đó, khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ thuộc Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 cũng dự kiến tới Trung Đông trong tuần này.

Hai lực lượng có thể phối hợp chiếm đảo Kharg hoặc hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược hiện gần như bị Iran phong tỏa, gây gián đoạn nghiêm trọng dòng chảy dầu khí toàn cầu.

Các chuyên gia quân sự nhận định Thủy quân lục chiến có thể được đưa vào trước để sửa chữa sân bay trên đảo Kharg - vốn đã bị hư hại sau các đợt không kích gần đây.

Khi cơ sở hạ tầng được khôi phục, không quân Mỹ có thể vận chuyển thêm binh sĩ và trang thiết bị bằng máy bay C-130.

Trung Đông - Ảnh 2.

Đảo Kharg được mệnh danh là "trái tim dầu mỏ" của Iran khi xử lý tới 90% lượng dầu thô xuất khẩu của nước này - Ảnh: AP

Trong kịch bản này, lực lượng Dù 82 nhiều khả năng đóng vai trò tăng viện. Dù có ưu thế triển khai nhanh, lính dù thường không mang theo khí tài hạng nặng như xe bọc thép - yếu tố quan trọng để đối phó với các đợt phản công nếu xung đột leo thang.

Ngược lại, Thủy quân lục chiến có thể tiếp cận khu vực bằng trực thăng, tàu đổ bộ và xuồng cao tốc - cho thấy Washington đang chuẩn bị nhiều phương án tác chiến linh hoạt.

Đáng chú ý, đợt tăng quân này diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng đang phát đi các tín hiệu ngoại giao trái chiều với Iran.

Chỉ một ngày trước, ông Trump cho biết Mỹ đang theo đuổi đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Iran - dù Tehran bác bỏ thông tin này. Ngày hôm sau, ông tiếp tục khẳng định Mỹ "về cơ bản đã đánh bại Iran về mặt quân sự", đồng thời nói hai bên đang thảo luận về việc kết thúc chiến tranh, theo Bloomberg.

Giới phân tích nhận định việc triển khai lực lượng có thể nhằm răn đe, buộc Iran quay lại bàn đàm phán. Tuy nhiên nếu chiến lược này không hiệu quả, lực lượng Dù 82 có thể nhanh chóng bị cuốn vào các chiến dịch quân sự thực địa - kéo theo nhiều rủi ro cả về quân sự lẫn chính trị.

Mỹ điều thêm 2.000 binh sĩ tới Trung Đông giữa tín hiệu đàm phán với Iran - Ảnh 4.Trung Đông sáng 25-3: Ông Trump nói được Iran tặng quà, trị giá một khoản tiền khổng lồ

Iran phóng loạt tên lửa mới vào Israel; Ông Trump nói Iran tặng Mỹ "món quà"; Iraq triệu tập các nhà ngoại giao Mỹ và Iran... là một số tin tức đáng chú ý về Trung Đông sáng nay 25-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất