16/03/2021 12:17 GMT+7

Chiến sĩ mũ nồi xanh được tiêm vắc xin COVID-19

Tin, ảnh: DUYÊN PHAN
Tin, ảnh: DUYÊN PHAN

TTO - Sáng 16-3, Bệnh viện Quân y 175 tiêm vắc xin COVID-19 cho quân nhân diện ưu tiên, trong đó có 64 cán bộ chiến sĩ chuẩn bị lên đường sang Nam Sudan làm nhiệm vụ giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Chiến sĩ mũ nồi xanh được tiêm vắc xin COVID-19 - Ảnh 1.

Các cán bộ chiến sĩ điền thông tin cá nhân trước khi vào tiêm vắc xin COVID-19 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tổng số mũi tiêm vắc xin COVID-19 tại Bệnh viện Quân y 175 đợt này là 2.100 liều. Những người được tiêm gồm sĩ quan cấp tướng khu vực phía Nam; lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3; cán bộ quân đội đi công tác nước ngoài (khu vực phía Nam); lực lượng làm nhiệm vụ tại nhà giàn DK1.

Cán bộ, nhân viên quân y của Bệnh viện 175 tại các khoa: khám bệnh, hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm, xét nghiệm, đội phản ứng nhanh cũng nằm trong các đối tượng ưu tiên đợt này. 

Ngoài ra, bệnh viện còn phối hợp với Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức tiêm vắc xin cho lực lượng biên phòng tham gia kiểm soát cửa khẩu, điểm chốt chặn của tỉnh Tây Ninh.

Chia sẻ cảm xúc khi vừa ra khỏi phòng tiêm vắc xin, bác sĩ Lê Na, 1 trong 64 cán bộ chiến sĩ sẽ sang Nam Sudan làm nhiệm vụ vào cuối tháng này, cho biết: "Tôi khá hồi hộp và vui mừng, lúc này tôi cảm thấy mình như được bảo vệ. Mong sao thời gian tới ai ai cũng được tiêm vắc xin”.

Chiến sĩ mũ nồi xanh được tiêm vắc xin COVID-19 - Ảnh 2.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn - giám đốc Bệnh viện Quân y 175 (đứng bên trái) - theo dõi quá trình tiêm vắc xin

Chiến sĩ mũ nồi xanh được tiêm vắc xin COVID-19 - Ảnh 3.

Các chiến sĩ ngồi chờ tiêm theo số thứ tự

Chiến sĩ mũ nồi xanh được tiêm vắc xin COVID-19 - Ảnh 4.

Lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình được ưu tiên tiêm trước

Chiến sĩ mũ nồi xanh được tiêm vắc xin COVID-19 - Ảnh 5.

Xe cấp cứu được bố trí sẵn phòng trường hợp có phản ứng phụ

Chiến sĩ mũ nồi xanh được tiêm vắc xin COVID-19 - Ảnh 6.

Sau đó chuyển sang phòng theo dõi sau tiêm

Phản ứng sau tiêm vắc xin ở Việt Nam: Vẫn Phản ứng sau tiêm vắc xin ở Việt Nam: Vẫn 'trong tỉ lệ cho phép'

TTO - Tỉ lệ người Việt Nam được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 gặp phản ứng tại chỗ (từ nhẹ đến nặng) là 26%, nhưng mức này được cho là 'tương đương' các loại vắc xin khác.

Tin, ảnh: DUYÊN PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên