23/11/2021 09:23 GMT+7

Vì sao Nhật dè dặt với du khách quốc tế dù chỉ còn vài chục ca COVID-19 mỗi ngày?

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Gần đây, số ca nhiễm COVID-19 hằng ngày ở Nhật giảm xuống mức rất thấp. Bằng chứng là ngày 22-11, Nhật chỉ ghi nhận 50 ca trên toàn quốc. Dịch đã dịu đi nhưng Nhật Bản lại không vội vàng mở cửa như các nước châu Á khác.

Vì sao Nhật dè dặt với du khách quốc tế dù chỉ còn vài chục ca COVID-19 mỗi ngày? - Ảnh 1.

Người dân đeo khẩu trang khi tham quan lâu đài Nagoya ở miền trung Nhật Bản - Ảnh: Kyodo

Ngày 22-11, Nhật Bản ghi nhận 50 ca COVID-19 mới trên toàn quốc, mức thấp nhất trong năm nay, theo báo Japan Times, trong khi thủ đô Tokyo chỉ có 6 ca mới. Ngày 21-11, Tokyo ghi nhận chỉ 20 ca mới, tiếp nối chuỗi 10 ngày liên tục có dưới 30 ca/ngày.

Hiện nay, Nhật Bản chưa công bố thời điểm mở cửa với du khách quốc tế. Ngành du lịch chỉ còn biết hy vọng vào việc nới lỏng các biện pháp hạn chế nhỏ giọt, bắt đầu từ 8-11, như không cách ly doanh nhân đã tiêm vắc xin đầy đủ sau khi nhập cảnh, cho phép du học sinh và thực tập sinh có thị thực quay lại nước Nhật.

Với việc nâng hạn ngạch dành cho người nhập cảnh từ 3.500 lên 5.000 người mỗi ngày từ 26-11, ngành du lịch hy vọng nhiều biện pháp hạn chế nữa sẽ được gỡ bỏ trong thời gian tới.

Các công ty lữ hành dự báo Nhật sẽ mở cửa trở lại với quy mô nhỏ, cho đón khách nước ngoài đi theo đoàn chứ không đi riêng.

Hôm 23-11, báo South China Morning Post ngày 23-11 đưa tin các đơn vị lữ hành đã được liên hệ để mời chào tham gia một chương trình du lịch thử nghiệm quy mô nhỏ dành cho du khách nước ngoài.

Cụ thể, trong chương trình này, các du khách nhập cảnh bằng đường hàng không, đi xe buýt theo đoàn riêng và không được dừng lại ở các thành phố lớn.

Nhóm du khách sẽ được đưa đến những khu vực ít cư dân như vùng nông thôn ở tỉnh Chiba, Niigata và Nagano. Họ cũng được yêu cầu chỉ ở trong khách sạn hoặc resort.

Các công ty tour cho rằng quy định này của Nhật Bản quá ngặt nghèo, không cần thiết và chắc chắn sẽ không hấp dẫn.

Chương trình thí điểm vô cùng thận trọng này sẽ khởi động vào tháng 12-2021 và kéo dài sang năm sau. Nếu số ca được kiểm soát tốt, Nhật Bản sẽ tiến tới mở cửa nhiều hơn với du khách quốc tế.

Đại diện một công ty tour cho biết rất nhiều người tha thiết muốn quay trở lại Nhật đã liên hệ với công ty. Người này nhận định hy vọng quay lại Nhật sẽ chắc chắn hơn vào năm sau. Hiện tại, Nhật vẫn ưu tiên du lịch nội địa.

Theo Cơ quan Du lịch quốc gia, Nhật Bản đón khoảng 31,9 triệu du khách quốc tế năm 2019, thu về 42,17 tỉ USD. Tuy nhiên các lệnh hạn chế do COVID-19 đã khiến lượng du khách đến nước này giảm xuống mức thấp nhất trong 22 năm qua.

COVID-19 thế giới 23-11: Tỉ lệ tiêm vắc xin tăng tốt, châu Á mở cửa nhanh COVID-19 thế giới 23-11: Tỉ lệ tiêm vắc xin tăng tốt, châu Á mở cửa nhanh

TTO - Dù khởi đầu chậm hơn các nước phương Tây, nhưng hiện nhiều quốc gia châu Á đang có tỉ lệ tiêm vắc xin COVID-19 đáng ngưỡng mộ. Trong khi châu Á mở cửa thì châu Âu lại đang siết các biện pháp kiểm soát COVID-19 trước mùa đông.



HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên