
Nhóm du khách Nhật chụp ảnh trước Bưu điện TP.HCM - Ảnh: T.T.D
Hơn 1,2 triệu lượt khách ghé TP.HCM trong Tết dương lịch, chi tiêu trên 2.600 tỉ đồng
Theo thông tin của Sở Du lịch TP.HCM, trong kỳ nghỉ từ ngày 1 đến 4-1, các khu và điểm du lịch trên địa bàn thành phố ước đón khoảng 1,24 triệu lượt khách tham quan. Trong đó, khách quốc tế đạt trên 72.700 lượt, công suất phòng lưu trú ước khoảng 75%. Tổng doanh thu du lịch trong dịp này ước đạt hơn 2.630 tỉ đồng.
Lượng khách quốc tế đến TP ghi nhận mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu từ các thị trường Đông Bắc Á (Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan), Đông Nam Á, châu Âu và Úc.
Du khách ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tham quan ngắn ngày, tour khám phá thành phố, tour trải nghiệm văn hóa - ẩm thực. Phân khúc khách lẻ, khách đi theo nhóm nhỏ chiếm tỉ trọng cao.
Trong khi đó, khách nội địa tăng mạnh, đặc biệt là khách từ các tỉnh, thành khu vực phía Nam và miền Trung. Các nhóm khách gia đình, nhóm bạn trẻ lựa chọn TP làm điểm vui chơi, tham gia sự kiện và mua sắm.
Để đạt được kết quả tốt, các doanh nghiệp lữ hành không chỉ xây dựng tour trong TP mà còn chủ động kết nối với các địa phương lân cận.
Các cơ sở lưu trú triển khai nhiều chương trình ưu đãi về giá phòng, dịch vụ đi kèm. Nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường nhân sự trong dịp cao điểm. Doanh nghiệp dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, trung tâm thương mại mở rộng thời gian hoạt động, làm mới sản phẩm, tăng trải nghiệm cho khách.
Trong dịp Tết dương lịch, sở đã triển khai đến các cơ sở lưu trú du lịch, doanh nghiệp kinh doanh du lịch thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm, bán hàng hóa đúng giá niêm yết tại cơ sở cho khách du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.
Tăng tốc cá nhân hóa sản phẩm du lịch
Ở thị trường nội địa, trong dịp nghỉ Tết dương lịch 2026, nhìn chung du khách chủ yếu lựa chọn các điểm đến có hệ thống dịch vụ hoàn chỉnh, nhiều hoạt động vui chơi - giải trí, phù hợp nhóm gia đình nhiều thế hệ. Những địa phương có lợi thế về cảnh quan, hạ tầng và kết nối giao thông thuận tiện như Phú Quốc, Nha Trang, Phan Thiết và Đà Lạt tiếp tục trong nhóm được ưa chuộng.
Theo Saigontourist, doanh nghiệp đã chủ động triển khai nhiều chương trình du lịch trong nước, tập trung vào trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa và du lịch tâm linh, nổi bật là các tuyến Đà Lạt, miền Tây Nam Bộ và hành trình miền Trung Đà Nẵng - Hội An - Huế.
Đối với thị trường khách từ Việt Nam đi nước ngoài (outbound) cũng tăng trưởng. BenThanh Tourist nhận định lượng khách đăng ký tour Tết dương lịch 2026 tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước. Các điểm đến quen thuộc như Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc ghi nhận nhiều đoàn kín chỗ từ sớm.
Đến nay, phần lớn tour Tết dương lịch đã hoàn tất, doanh nghiệp chuyển trọng tâm sang khai thác tour Tết Nguyên đán và các chương trình du lịch đầu năm 2026. Trong kỳ nghỉ này, các tuyến du lịch gần, thời gian bay ngắn tiếp tục chiếm ưu thế, với tỉ lệ lấp đầy cao ngay từ đầu tháng 12-2025.
Trước nhu cầu ngày càng đa dạng, các doanh nghiệp lữ hành đẩy mạnh phát triển sản phẩm linh hoạt, tăng cá nhân hóa trải nghiệm và gắn với phát triển bền vững, khai thác giá trị văn hóa bản địa, kết nối cộng đồng.
Nổi bật, Vietravel cho biết doanh nghiệp tập trung các dòng du lịch theo sở thích và theo chủ đề như nghỉ dưỡng chậm, văn hóa - di sản, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực, tâm linh và những xu hướng trải nghiệm mới.
Năm 2026, TP.HCM đặt mục tiêu đón khoảng 11 triệu lượt khách quốc tế và 50 triệu lượt khách nội địa, hướng tới doanh thu du lịch ước đạt 330.000 tỉ đồng.
Ở tầm quốc gia, ngành du lịch Việt Nam kỳ vọng phục vụ khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách du lịch trong nước, với tổng thu dự kiến đạt 1,125 triệu tỉ đồng, tăng khoảng 11-13% so với năm trước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận