
Nhiều bạn trẻ dành sự quan tâm với các sản phẩm tự tay làm, trải nghiệm có tính cá nhân hóa cao - Ảnh: TRƯƠNG LINH
Vẫn chi tiền, nhưng chi tiêu có tính toán, ưu tiên giá trị sử dụng, trải nghiệm tại chỗ và các kỳ nghỉ ngắn ngày thay vì những chuyến đi xa tốn kém là những xu hướng tiêu dùng và mua sắm được ghi nhận trong mùa Tết dương lịch năm nay.
Ưu tiên trải nghiệm mang tính "độc bản"
Những ngày nghỉ Tết dương lịch, nhiều workshop (nhóm chơi tương tác như học làm đồ gốm, lắp ráp mô hình...) nhanh chóng kín chỗ. Không chỉ giới trẻ, nhiều gia đình cũng tranh thủ đăng ký các hoạt động vui chơi, sáng tạo ngay trong thành phố.
Nhiều người xem đây là dịp "du lịch tại chỗ", kết hợp mua sắm, giải trí gần nhà để thư giãn và tạo kỷ niệm cùng người thân. Do lịch nghỉ 4 ngày được công bố muộn, chi phí đi xa tăng cao, xu hướng này càng rõ nét.
Thay vì chi nhiều tiền cho các chuyến đi dài ngày, nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ chọn nghỉ ngắn trong thành phố hoặc khu vực lân cận. Anh Lê Hoàng Phước, nhà sáng lập MIT ArtSpace (phường Gia Định), cho biết lượng khách dịp Tết dương tăng gấp ba lần so với đầu tháng 12, nhiều khung giờ đã kín chỗ từ sớm.
"Khách chủ yếu là các cặp đôi, gia đình có con nhỏ. Dịp nghỉ ngắn ngày, lượng khách luôn tăng, nhưng Tết dương năm nay đặc biệt đông", anh Phước nói.
Giá cho mỗi lần trải nghiệm là 250.000 đồng, không bao gồm phụ phí, đồng thời đơn vị này cũng chạy thêm các chương trình như miễn phí nung và tráng men để thu hút nhiều khách hàng hơn.

Khách hàng trải nghiệm chủ yếu là giới trẻ, gồm các cặp đôi hay nhóm bạn - Ảnh: TRƯƠNG LINH
Tương tự, đại diện một cửa hàng làm gốm Lago tại phường Phú Nhuận cho hay lượng khách tăng 20-30% so với ngày thường, nhờ nhu cầu tạo ra những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân và giá trị kỷ niệm.
"Ngày thường mình không có thời gian, chủ yếu là dạo các khu vui chơi đáp ứng nhu cầu của con, nhưng dịp này mình hướng tới tìm những trải nghiệm mới lạ với gia đình, cũng để cho con tăng sức sáng tạo", chị C.K.V. (phường Gia Định) chia sẻ.
Du lịch một vòng thành phố "lên ngôi"

Dịch vụ trải nghiệm một vòng thành phố bằng xe buýt 2 tầng tại TP.HCM - Ảnh: Vietnam Sightseeing
Trong khi đó, những dịch vụ trải nghiệm một vòng TP.HCM vốn đã hút khách nay lại càng "đắt hàng" hơn.
Giám đốc Chi nhánh Vietnam Sightseeing tại TP.HCM - đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ xe buýt 2 tầng - ông Nguyễn Lê Vĩnh Lynh, cho biết đơn vị đã phải chủ động "khóa số" từ 11h trưa để đảm bảo công tác vận hành do số lượng đặt vé tăng cao.
"Lượng vé đặt trước từ các kênh đại lý trực tuyến như Klook, Traveloka, KKday... tăng cao từ sáng sớm, nếu không chủ động khóa vé thì rất khó kiểm soát chất lượng dịch vụ, tình trạng quá tải khiến khách phải chờ đợi lâu hoặc trải nghiệm không trọn vẹn", ông Lynh nói.
Theo ông Lynh, trong những ngày này, khách quốc tế chiếm tỉ lệ áp đảo, khoảng 75% tổng lượng khách tour ban ngày. Trong khi đó các tour ban đêm tập trung vào trải nghiệm ngắm cảnh thành phố, tỉ lệ khách nội địa và quốc tế khá cân bằng, mỗi nhóm chiếm khoảng 50%.
Với khách nội địa, xu hướng nổi bật là người dân từ các khu vực vùng ven hoặc các địa phương lân cận TP.HCM lên thành phố nghỉ ngắn ngày, kết hợp tham quan, mua sắm và trải nghiệm dịch vụ mới, thay vì đi du lịch xa.
Bên cạnh các trải nghiệm, Hoàng Văn Thái (phường Gia Định) cho biết anh cùng người yêu chọn "staycation" (du lịch tại chỗ) ngay tại TP.HCM để "đổi gió" mà không phải đi xa.
Thái ưu tiên những khu vực sôi động về đêm, quán ăn, nhà hàng khác biệt và các điểm "hidden gem" (những điểm ăn, chơi thú vị nhưng không được nhiều người biết đến) để chuyến đi thêm thú vị.
"Hai đứa đặt phòng sớm ở Thảo Điền vì gần lễ giá tăng. Khu này nhiều khách nước ngoài, không khí buổi tối khác hẳn trung tâm quận 1 (cũ) hay phố sinh viên", Thái chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận