10/06/2023 22:00 GMT+7

Cháy rừng nghiêm trọng trong nước, Tổng thống Kazakhstan hoãn thăm Việt Nam

Đợt cháy rừng nghiêm trọng tại tỉnh Abay khiến Tổng thống Kazakhstan phải hoãn chuyến thăm Việt Nam, vốn dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 13-6.

Cháy rừng nghiêm trọng trong nước, Tổng thống Kazakhstan hoãn thăm Việt Nam - Ảnh 1.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev - Ảnh: Phủ Tổng thống Kazakhstan

Tối 10-6, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo do vụ cháy rừng lớn tại tỉnh Abay, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev sẽ hoãn chuyến thăm chính thức Việt Nam. Chuyến đi dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 13-6, theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Cũng theo Bộ Ngoại giao, Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev "mong muốn thực hiện chuyến thăm vào thời gian phù hợp khác".

Theo truyền thông Kazahkstan, đám cháy bùng phát ở rừng Batpaevsky thuộc tỉnh Abay hôm 8-6. Nguyên nhân ban đầu được cho là do sét đánh

Lính cứu hỏa đã không thể nhanh chóng dập tắt đám cháy. Khu vực này đặc biệt khó tiếp cận bằng các xe cứu hỏa thông thường. 

Tính đến ngày 10-6, đám cháy đã khiến 3 nhân viên lâm nghiệp thiệt mạng, 11 người khác mất tích. 

Ông Kassym-Jomart Tokayev là tổng thống thứ hai của Kazakhstan, từng có thời gian ngắn làm quyền tổng thống nước này. 

Ông từng kinh qua các vị trí ngoại trưởng, thủ tướng rồi chủ tịch Thượng viện Kazakhstan và người đứng đầu trụ sở Văn phòng Liên Hiệp Quốc tại Geneva (Thụy Sĩ).

Ông tuyên thệ nhậm chức vào tháng 6-2019 sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử cùng tháng.

Tổng thống Kazakhstan chỉ đạo khẩn

Thống kê sơ bộ cho thấy khoảng 60.000 ha rừng đã bị thiêu trụi. Điều này biến đám cháy rừng ở Abay trở thành vụ cháy có diện tích lớn nhất thế giới vào thời điểm hiện tại.

47 phương tiện và 3 trực thăng đã được triển khai để ứng phó hỏa hoạn. Khoảng 800 người dân sẽ được sơ tán đến 9 trung tâm trú ẩn tạm thời ở Semey.

Các trung tâm này được đặt trong một số trường cao đẳng, đại học và khách sạn. Chính quyền Semey cam kết sẽ cung cấp các mặt hàng thiết yếu và bữa ăn nóng cho người sơ tán tại các trung tâm trên.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev dự kiến đến tỉnh Abay và tổ chức cuộc họp khẩn ở đó.

Tổng thống Kazakhstan sắp thăm Việt NamTổng thống Kazakhstan sắp thăm Việt Nam

Chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev diễn ra từ ngày 11 đến 13-6, theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên