12/03/2026 14:04 GMT+7

Chạy đua thời gian đưa thuốc hiếm trị botulinum về Đà Nẵng kịp cứu bệnh nhi ngộ độc

Sáng 12-3, Sở Y tế Đà Nẵng tổ chức lễ tiếp nhận và trao tặng thuốc giải độc Botulism Antitoxin Heptavalent do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hỗ trợ khẩn cấp để điều trị cho các bệnh nhi bị ngộ độc Botulism tại Đà Nẵng.

botulinum  - Ảnh 1.

Lãnh đạo Sở Y tế và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng kiểm tra tình hình sức khỏe các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: BVCC

Bệnh nhân có dấu hiệu cải thiện

Theo Sở Y tế Đà Nẵng, đây là loại thuốc đặc trị rất hiếm và đắt đỏ, mỗi lọ có giá khoảng 8.000 USD, hiện chưa có sẵn trong nước. Trước tình huống ba bệnh nhi nguy kịch, ngành y tế thành phố đã báo cáo và phối hợp với Bộ Y tế để kết nối với WHO đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.

Nhờ sự phối hợp nhanh giữa các đơn vị trong và ngoài nước, chiều 11-3 ngành y tế Đà Nẵng đã tiếp nhận thuốc và ngay trong tối cùng ngày chuyển đến bệnh viện để kịp thời sử dụng cho bệnh nhân.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đình Vinh - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng - cho biết trước đó bệnh viện nhận thông tin về ba trẻ bị ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua. Ngay khi nắm tình hình, bệnh viện đã chuẩn bị phương tiện hồi sức và phương án điều trị.

Khi nhập viện, tình trạng các bệnh nhi đều rất nặng. Hai trẻ được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng trong tình trạng suy hô hấp, yếu tứ chi, trong đó có một trường hợp phải thở máy. Bệnh nhi còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Chạy đua thời gian đưa thuốc hiếm trị botulinum về Đà Nẵng kịp cứu bệnh nhi ngộ độc - Ảnh 2.

Bà Trần Thanh Thủy - Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng - thông tin tại lễ trao tặng thuốc BAT - Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ Vinh, về năng lực hồi sức cấp cứu, bệnh viện có thể đáp ứng đầy đủ. Tuy nhiên yếu tố quyết định trong điều trị ngộ độc botulinum là thuốc giải độc đặc hiệu.

"Sau khi báo cáo Sở Y tế và Bộ Y tế, chúng tôi được thông tin WHO sẽ hỗ trợ khẩn cấp thuốc giải độc. Tối qua thuốc được đưa đến và sử dụng ngay cho bệnh nhân, ê kíp điều trị và gia đình các cháu đều rất vui mừng", bác sĩ Vinh chia sẻ.

Theo lãnh đạo bệnh viện, khoảng 20h45 tối 11-3 thuốc bắt đầu được truyền cho bệnh nhân và kết thúc vào khoảng 2h sáng 12-3. Đến sáng cùng ngày, tình trạng của hai bệnh nhi đã có dấu hiệu cải thiện: tri giác tốt hơn, có thể nhận biết khi giao tiếp, tay chân bắt đầu cử động trở lại. Tuy vậy, các bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi sát chức năng hô hấp trong những ngày tới.

botulinum  - Ảnh 3.

Tình trạng hai bệnh nhi đã có dấu hiệu cải thiện - Ảnh: BVCC

WHO kích hoạt cơ chế hỗ trợ khẩn cấp

Bác sĩ Nguyễn Thị Phúc, đại diện WHO tại Việt Nam, cho biết ngay khi nhận được đề nghị chính thức từ Sở Y tế Đà Nẵng về trường hợp ba bệnh nhân nguy kịch, tổ chức này đã kích hoạt cơ chế hỗ trợ khẩn cấp.

Thuốc được vận chuyển từ Geneva (Thụy Sĩ), quá cảnh qua Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trước khi về Hà Nội, sau đó tiếp tục được chuyển nhanh vào Đà Nẵng. Quá trình vận chuyển có sự phối hợp của nhiều đơn vị trong hệ thống WHO cùng các cơ quan y tế Việt Nam để hoàn tất thủ tục và đưa thuốc đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất.

"Chúng tôi rất vui khi biết tình trạng các bệnh nhi đã có tiến triển tích cực. Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Y tế, Sở Y tế Đà Nẵng, các bệnh viện và nhiều cơ quan liên quan", bà Phúc chia sẻ.

WHO cũng lưu ý những trường hợp ngộ độc botulinum đã từng xảy ra tại Việt Nam trong các năm trước. Vì vậy về lâu dài, Việt Nam cần xem xét xây dựng cơ số dự trữ thuốc giải độc trong nước để chủ động ứng phó khi xảy ra các ca bệnh tương tự.

Chạy đua thời gian đưa thuốc hiếm trị botulinum về Đà Nẵng kịp cứu bệnh nhi ngộ độc - Ảnh 4.

Thuốc Botulism Antitoxin Heptavalent kịp thời về Đà Nẵng cứu người ngày 11-3 - Ảnh: BVCC

Bà Trần Thanh Thủy - Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng - cho biết lãnh đạo thành phố đã nắm thông tin vụ việc và gửi lời cảm ơn WHO vì sự hỗ trợ kịp thời đối với ngành y tế địa phương.

Ngành y tế đang phối hợp với các địa phương rà soát những trường hợp liên quan và khảo sát quy trình chế biến thực phẩm gây ngộ độc. Viện Pasteur Nha Trang cũng đang phối hợp nghiên cứu nguy cơ ngộ độc liên quan đến quy trình chế biến thực phẩm lên men để đưa ra khuyến cáo phòng ngừa.

Ngành y tế địa phương đồng thời tăng cường truyền thông cảnh báo người dân về nguy cơ ngộ độc botulinum, đặc biệt khi chế biến và sử dụng các loại thực phẩm ủ chua, lên men tại hộ gia đình.

Chạy đua với thời gian đưa thuốc hiếm botulinum về Đà Nẵng kịp cứu bệnh nhi ngộ độc - Ảnh 5.Gia đình ăn cá ủ chua, 3 trẻ nghi ngộ độc botulinum

Ngày 9-3, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam đã có báo cáo gửi Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về chùm ca bệnh nghi ngờ ngộ độc botulinum sau khi ăn cá ủ chua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất