06/11/2018 23:03 GMT+7

Chân dung lãnh đạo Kim Jong Un trưng lớn dịp đón Cuba

Ý NGUYÊN
Ý NGUYÊN

TTO - Triều Tiên đã công khai trưng bày chân dung nhà lãnh đạo Kim Jong Un với kích cỡ to nhân dịp đón Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Can. Điều đó nói lên thông điệp gì?

Chân dung lãnh đạo Kim Jong Un trưng lớn dịp đón Cuba - Ảnh 1.

Dàn xe hùng hậu dẫn đường cho cuộc tiếp đón Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tại lễ đón ở Bình Nhưỡng ngày 4-11 - Ảnh: REUTERS

Cho tới trước thời điểm này, hình ảnh nhà lãnh đạo Kim trẻ tuổi mới chỉ chủ yếu xuất hiện trên truyền thông nhà nước và dường như cho đến nay cũng chưa có bức tượng nào của ông Kim Jong Un được dựng ở Triều Tiên.

Khi nhà lãnh đạo Triều Tiên đón Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, hai bức chân dung cỡ lớn của hai nhà lãnh đạo đã được treo bên ngoài sân bay này.

Các nhà phân tích cho rằng việc Bình Nhưỡng lần đầu tiên cho trưng bày hình ảnh nhà lãnh đạo Kim có thể mở đầu cho một sự thay đổi.

Chân dung lãnh đạo Kim Jong Un trưng lớn dịp đón Cuba - Ảnh 2.

Hai ảnh chân dung to của ông Kim (phải) và chủ tịch Cuba trưng bên ngoài sân bay Bình Nhưỡng - Ảnh: Instagram

Cho tới nay mới chỉ có chân dung của ông nội nhà lãnh đạo Kim Jong Un là Kim Il Sung và cha là Kim Jong Il được thấy ở khắp nơi tại Triều Tiên.

Theo chuyên gia Cho Han Bum, thuộc Viện Thống nhất quốc gia Hàn Quốc, đây là lần đầu tiên một bức chân dung như vậy được treo tại một địa điểm công cộng.

Trước đó, chân dung nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ xuất hiện trên Truyền hình trung ương, với cảnh quay tại trụ sở Đảng Lao động Triều Tiên cùng với chân dung Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc hồi tháng 4 vừa qua.

Còn giáo sư Yang Moon Jin thuộc Đại học Nghiên cứu Triều Tiên cho rằng những bức chân dung, khẩu hiệu và những tấm apphich tạo nên cốt lõi của thông điệp về một đất nước xã hội chủ nghĩa, và đây là điều rất quan trọng với Triều Tiên.

Chân dung lãnh đạo Kim Jong Un trưng lớn dịp đón Cuba - Ảnh 3.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (phải) và Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tại lễ đón ở Bình Nhưỡng ngày 4-11 - Ảnh: REUTERS

Cuba và Triều Tiên luôn duy trì trao đổi chặt chẽ kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1960. 

Hai nước thúc đẩy hợp tác thông qua các thỏa thuận trên nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, dầu mỏ, nông nghiệp và thương mại, cũng như các hoạt động trao đổi ngoại giao và văn hóa.

Ông Diaz-Canel đang trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức hồi tháng 4. Triều Tiên là chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du kéo dài từ ngày 1 đến 12-11. 

Trước đó, ông đã thăm Nga và hội đàm chính thức với Tổng thống Vladimir Putin. Hai bên khẳng định mối quan hệ đồng minh, chiến lược, được gắn kết bằng tình hữu nghị vững chắc, cảm thông lẫn nhau, tôn trọng và hỗ trợ đoàn kết.

Ý NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên