26/02/2023 09:34 GMT+7

Cha mẹ chỉ di chúc nhà cho 5 con, những người còn lại phải từ chối di sản?

Cha mẹ tôi qua đời năm 2021, có di chúc lập riêng từng người để lại phần tài sản của căn nhà cho 5/11 người con. Khi kê khai di sản thừa kế, công chứng viên yêu cầu 6 người còn lại phải làm từ chối di sản thừa kế.

Cha mẹ chỉ di chúc nhà cho 5 con, những người còn lại phải từ chối di sản? - Ảnh 1.

Cha mẹ chỉ di chúc nhà cho 5 con, những người còn lại phải từ chối di sản? - Ảnh minh họa: NGỌC THÀNH

Cha mẹ tôi mất năm 2021, có di chúc lập riêng từng người để lại phần tài sản của căn nhà cho 5 trong số 11 người con để làm nhà thờ tự (không bán, sang nhượng, chỉ cho thuê).

Khi làm khai nhận tài sản để đăng ký biến động nhà đất do cha mẹ tôi đứng tên trên giấy chứng nhận sở hữu nhà, công chứng viên yêu cầu 6 người con không có tên trong di chúc phải làm từ chối di sản thừa kế phần của cha tôi vì mẹ tôi mất trước cha 8 tháng.

Trong di chúc mẹ tôi có ghi ngoài những người trong di chúc thì mẹ tôi không để lại tài sản cho bất cứ ai. Xin luật sư tư vấn là yêu cầu của công chứng viên hợp lý không?

Bạn đọc Dương Ngọc Tuấn gửi câu hỏi tới Tuổi Trẻ Online.

Luật sư Nguyễn Quốc Cường trả lời về di chúc:

Luật sư Nguyễn Quốc Cường

Ông hiện là luật sư điều hành Công ty Luật TNHH INFINITY VIỆT NAM; giảng viên tại Học viện Tư pháp; trọng tài viên Trung tâm Trọng tài thượng nhân Việt Nam.

Theo quy định của Bộ luật dân sự, thời điểm mà người để lại di sản chết là thời điểm để mở thừa kế.

Như vậy, việc mẹ bạn chết trước cha bạn liên quan đến thời điểm mở thừa kế, chứ không liên quan đến việc xác định người thừa kế theo di chúc. 

Công chứng viên lấy lý do mẹ bạn chết trước cha bạn để yêu cầu phải thực hiện thủ tục từ chối nhận di sản là không có cơ sở.

Về vấn đề này, những người không có tên trong di chúc có phải thực hiện thủ tục từ chối di sản hay không thì phải xem xét những người này có thuộc những trường hợp người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc theo quy định tại điều 644 Bộ luật dân sự 2015 hay không.

Nếu họ thuộc những trường hợp trên thì phải thực hiện thủ tục từ chối nhận di sản theo quy định tại điều 620 Bộ luật dân sự 2015. 

Nếu họ không thuộc những trường hợp trên thì không thực hiện thủ tục từ chối nhận di sản vì họ không có quyền thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

2. Quy định tại khoản 1 điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 điều 621 của bộ luật này.

Mời bạn đọc gửi câu hỏi để được luật sư tư vấn

Đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Với đội ngũ các luật sư và chuyên gia pháp lý dày dạn kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực như hôn nhân - gia đình, kinh doanh - thương mại, mua bán đất đai, sở hữu trí tuệ, lao động, hộ tịch, thừa kế..., chuyên mục Tư vấn pháp luật trên Tuổi Trẻ Sao sẽ giải đáp thắc mắc của bạn một cách nhiệt tình, nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.

Bạn đọc vui lòng gửi câu hỏi (gõ bằng tiếng Việt có dấu, font chữ UNICODE) về Tuổi Trẻ Sao qua địa chỉ tuvanphapluat@tuoitre.com.vn.

Di chúc không người làm chứng có hiệu lực không?Di chúc không người làm chứng có hiệu lực không?

Bố tôi sinh năm 1948, ông vừa mất năm 2022. Trước khi mất ông có viết 3 bản di chúc năm 2013, 2015, 2017 nhưng không có dấu đỏ và cũng không có người làm chứng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên