16/02/2023 08:20 GMT+7

Di chúc không người làm chứng có hiệu lực không?

Bố tôi sinh năm 1948, ông vừa mất năm 2022. Trước khi mất ông có viết 3 bản di chúc năm 2013, 2015, 2017 nhưng không có dấu đỏ và cũng không có người làm chứng.

Di chúc không người làm chứng có hiệu lực không? - Ảnh 1.

Di chúc không người làm chứng có hiệu lực không? - Ảnh minh họa: NGỌC THÀNH

Vậy tôi muốn hỏi bản di chúc đó có hiệu lực không?
Một bạn đọc gửi câu hỏi tới Tuổi Trẻ Online.

Luật sư Nguyễn Quốc Cường trả lời:

Luật sư Nguyễn Quốc Cường

Ông hiện là luật sư điều hành Công ty Luật TNHH INFINITY Việt Nam; giảng viên tại Học viện Tư pháp; trọng tài viên Trung tâm Trọng tài thượng nhân Việt Nam.

Theo quy định tại điều 655 Bộ luật dân sự 2005 và điều 633 Bộ luật dân sự 2015:

"Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc, việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng".

Như vậy, nếu bố bạn lập di chúc bằng cách tự viết tay thì về hình thức đã tuân thủ quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, bản di chúc có hiệu lực hay không thì phải xem xét vào nội dung và điều kiện để di chúc hợp pháp theo quy định của điều 652, 653 Bộ luật dân sự 2005; điều 630, 631 Bộ luật dân sự 2015.

Theo quy định tại điều 640 Bộ luật dân sự 2015 thì người lập di chúc có quyền thay thế di chúc đã lập bất cứ lúc nào, nghĩa là lập di chúc mới thay thế di chúc trước đó. 

Trong trường hợp này, di chúc đã lập trước đó bị hủy bỏ và di chúc cuối cùng (di chúc mới) được công nhận, có hiệu lực nếu đủ điều kiện theo quy định.

Mời bạn đọc gửi câu hỏi tới Tuổi Trẻ Sao để được luật sư tư vấn

Bạn có vấn đề về hôn nhân gia đình, tài sản, đất đai, bản quyền, hợp đồng kinh tế, thuế... cần được luật sư tư vấn cụ thể, vui lòng gửi câu hỏi (gõ bằng tiếng Việt có dấu, font chữ UNICODE) về Tuổi Trẻ Online qua địa chỉ tuvanphapluat@tuoitre.com.vn.

Cha mẹ tôi di chúc miệng để lại nhà làm nơi thờ tự, vậy có hiệu lực không?Cha mẹ tôi di chúc miệng để lại nhà làm nơi thờ tự, vậy có hiệu lực không?

Cha mẹ tôi (đã mất) có đông con và có một căn nhà duy nhất. Di nguyện (nói miệng) của cha mẹ là để lại căn nhà làm nơi thờ tự, không được bán.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên